Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay thuộc xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh). Trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư (1936 - 1938), đồng chí đã cùng Trung ương Đảng đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, góp phần khôi phục hệ thống tổ chức Đảng, củng cố phong trào cách mạng trong giai đoạn đầy khó khăn.

bqbht_br_dsdc-4850.jpg
Cuộc đời của đồng chí Hà Huy Tập là tấm gương sáng về ý chí kiên trung, tinh thần cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Cuộc đời của đồng chí là tấm gương sáng về ý chí kiên trung, tinh thần cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Trước lúc hy sinh, đồng chí vẫn giữ trọn khí tiết của người cộng sản với câu nói khẳng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!” và lời nhắn gửi cuối cùng gửi đồng chí, đồng bào, gia đình: “Hãy xem tôi như người còn sống”.

Năm 2009, sau hơn 68 năm xa cách, hài cốt đồng chí Hà Huy Tập được tìm thấy và đưa về an táng trọng thể tại đồi Động Lem, khu vực Đồng Mấu, xã Cẩm Hưng. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

bqbht_br_dsc-5d803.jpg
Từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Trọng Thắng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh luôn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu các tài liệu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tự hào về người cộng sản kiên trung, vị Tổng Bí thư của Đảng, từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Trọng Thắng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh luôn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu các tài liệu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ông cũng đã có nhiều bài viết làm sáng rõ thêm những đóng góp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong các giai đoạn cách mạng.

Ông Thắng chia sẻ: “Qua quá trình nghiên cứu tôi càng thấy rõ vai trò, tầm vóc của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong giai đoạn cách mạng đầy thử thách. Đồng chí không chỉ là nhà lãnh đạo bản lĩnh mà còn là nhà lý luận sắc sảo, góp phần quan trọng vào việc khôi phục, củng cố tổ chức Đảng. Việc tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp của đồng chí là rất cần thiết để hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ hôm nay”.

bqbht_br_dsc-577d8.jpg
Ông Thắng đã có nhiều bài viết làm sáng rõ thêm những đóng góp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong các giai đoạn cách mạng.

Niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội với mỗi người con cháu dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng. Là hậu duệ đời thứ 3, gọi đồng chí Hà Huy Tập bằng ông chú, ông Hà Huy Trinh - hiện công tác tại Đảng ủy xã Thiên Cầm chia sẻ: “Đối với gia đình, dòng họ chúng tôi, Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là niềm tự hào mà còn là tấm gương lớn để con cháu noi theo. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau giữ gìn truyền thống, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước”.

bqbht_br_z7686590313502-f9d62ffc936a8addcec5121acc768992.jpg
Ông Hà Huy Trinh - hậu duệ đời thứ 3, gọi đồng chí Hà Huy Tập bằng ông chú (người thứ 2 phải sang) dâng hương trước mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Không chỉ vậy, trong tâm khảm những người con Hà Tĩnh xa quê, hình ảnh và tên tuổi Tổng Bí thư Hà Huy Tập luôn là niềm tự hào sâu sắc. Anh Nguyễn Tuấn Anh (quê xã Cẩm Hưng, hiện sinh sống tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) đã trở về quê trong những ngày tháng 4 lịch sử.

bqbht_br_dsc-d4890.jpg
Anh Nguyễn Tuấn Anh (quê xã Cẩm Hưng, hiện sinh sống tại xã Đắk Xin, tỉnh Lâm Đồng) dâng lễ trước phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Anh Tuấn Anh xúc động chia sẻ: “Dù xa quê nhưng tôi luôn tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương của Tổng Bí thư. Nhân dịp trở về thăm quê, đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày sinh của đồng chí, tôi đã cùng gia đình đến dâng hương tại khu mộ để tưởng nhớ, tri ân. Mỗi lần trở về với quê hương, đứng trước phần mộ của tiền nhân càng nhắc nhở bản thân tôi phải sống tốt hơn, nỗ lực hơn trong công việc và cuộc sống”.

Niềm tự hào, biết ơn ấy cũng đang được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. Nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động tri ân, tiếp bước truyền thống của người chiến sỹ cộng sản kiên trung.

bqbht_br_dww.jpg
bqbht_br_z7717140784036-acb535553df8271025025bf3cc2c00b5.jpg
bqbht_br_z7693795291048-b8f65ca0387a64ed68807231e56cc3bf.jpg
Tuổi trẻ xã Sơn Kim 2 tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, hành trình về nguồn, dâng hương tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chị Lê Hồng Khuyên - Bí thư Đoàn xã Sơn Kim 2 chia sẻ: “Đoàn xã vừa tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, hành trình về nguồn, dâng hương tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập… Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư và giáo dục truyền thống để mỗi bạn trẻ đều tự ý thức rèn luyện, phấn đấu, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương”.

Tự hào về người con ưu tú của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Hà Tĩnh hôm nay đang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những giá trị mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại không chỉ là ký ức lịch sử, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ, soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!