Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savannakhet

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Savannakhet khẳng định, thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tăng cường liên kết để khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

bqbht_br_z7684775084345-365320ba5d093b11ebde29836c52c601.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng tặng hoa, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savannakhet.

Tiếp tục chương trình công tác và chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào, chiều tối 2/4, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savannakhet.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Khăm Phủi - Sỉ Bun Hương – Phó Chủ tịch chính quyền tỉnh Savannakhet cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savannakhet; đồng thời bày tỏ tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định, Savannakhet là một trong những địa phương có diện tích lớn của Lào, nằm ở khu vực Trung Lào, giữ vị trí quan trọng trên hành lang kinh tế Đông – Tây, đóng vai trò kết nối giao thương giữa Lào, Việt Nam và Thái Lan. Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh những năm gần đây duy trì tốc độ tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường liên kết, hợp tác toàn diện với tỉnh Savannakhet.

bqbht_br_lao-3068.jpg
Lãnh đạo hai tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Khăm Phủi - Sỉ Bun Hương – Phó Chủ tịch chính quyền tỉnh Savannakhet trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí khẳng định, chuyến thăm là minh chứng cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn và mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực thế mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của hai địa phương.

Tại buổi gặp mặt, hai bên đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời đánh giá quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh và Savannakhet thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mỗi địa phương.

Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.
Trước đó, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Việt Lào thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

bqbht_br_lao-4-4317.jpg
Đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Việt Lào.

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!