Từ mảnh đất giao thoa giữa TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên (cũ), xã Cẩm Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính 4 xã: Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành và Thạch Bình. Miền quê trù phú, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và tinh thần đổi mới đang tạo “dáng đứng” mới - đô thị văn minh, hiện đại.
TRUYỀN THỐNG VẺ VANG HUN ĐÚC GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Không nơi nào trên đất nước Việt Nam có vinh dự đặc biệt như xã Cẩm Bình, được Nhà nước phong tặng 4 danh hiệu anh hùng. Người Cẩm Bình ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào cũng kiên trung, sáng tạo, chịu khó, không ngừng vươn lên. Trong chiến tranh, họ kiên cường bám đất, bám làng một lòng vì độc lập, tự do. Trong hòa bình, họ hăng say lao động, học tập, tiên phong trong tất cả các phong trào xây dựng quê hương, kiến tạo nên những vùng quê NTM điển hình.
Xã Cẩm Bình hôm nay có quy mô dân số trên 25.000 người, diện tích 33,14 km2, mở ra không gian phát triển của đô thị năng động nhưng vẫn giữ được bản sắc của những khu dân cư NTM trong lành, đáng sống.
Giai đoạn 2020-2025, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.213 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt hơn 65 triệu đồng. 3 xã (Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh cũ) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Thạch Bình cũ đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 27/28 thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu; 6 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; văn hóa - giáo dục tiếp tục là điểm sáng khi 9/10 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; hộ nghèo giảm còn 1,26%…
VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÃ MỞ RA CHO XÃ CƠ HỘI KHAI THÁC TỐI ĐA LỢI THẾ ĐỂ HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU XÂY DỰNG CẨM BÌNH TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, PHẤN ĐẤU LÊN PHƯỜNG VÀO NĂM 2030.
Ông Trần Hậu Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: “Truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết và hiếu học là “chất liệu” làm nên bản sắc riêng của con người, vùng đất, vừa chịu khó, cần mẫn, vừa sáng tạo, luôn vươn lên đổi mới. Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã mở ra cho xã cơ hội khai thác tối đa lợi thế để hướng đến mục tiêu xây dựng Cẩm Bình trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phấn đấu lên phường vào năm 2030”.
CHUYỂN MÌNH TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI
Xã Cẩm Bình sau mùa thu hoạch lúa hè thu, những con đường dẫn về các khu dân cư vẫn còn vương mùi dịu ngọt của rơm rạ. Bà con đã có một mùa gặt nhiều vất vả vì cơn bão số 5 quét qua. Thế nhưng, khi tất cả đi qua, những hạt thóc vàng lại được bà con chắt chiu, trau phơi và tiếp tục cần mẫn chuẩn bị cho vụ tới.
Ở Cẩm Bình, trên mỗi cánh đồng, khu vực sản xuất đều có câu khẩu hiệu quen thuộc: “Sản xuất là khóa, văn hóa là chìa”. Đó không chỉ là lời nhắc nhớ mà còn thể hiện ý chí, sự tiến bộ, tiên phong trong mỗi người dân, truyền thống văn hóa là sức mạnh nội sinh để mở cánh cửa cơ hội phát triển. Bởi thế, Cẩm Bình là địa phương tập trung nhiều mô hình kinh tế nổi bật. Địa phương cũng có gần 1.300 hộ kinh doanh cá thể, 107 doanh nghiệp, HTX cùng Cụm công nghiệp (CCN) Bắc Cẩm Xuyên đang sôi động từng ngày.
PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2030, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT TRÊN 9%/NĂM, THU NHẬP BÌNH QUÂN TRÊN 80 TRIỆU ĐỒNG/NGƯỜI
Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, đột phá, phát triển, xây dựng xã Cẩm Bình trở thành xã có CN-TTCN, thương mại - dịch vụ, kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch; huy động và sử dụng tốt các nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đảm bảo QP-AN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên 9%/năm, thu nhập bình quân trên 80 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: công nghiệp - xây dựng chiếm 50,5%, dịch vụ 38%, nông nghiệp giảm còn 11,5%...
NGAY SAU ĐẠI HỘI, BCH ĐẢNG BỘ ĐÃ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG; KIỆN TOÀN BỘ MÁY, TỔ CHỨC, TỪ ĐÓ CHỈ ĐẠO CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN, KHƠI DẬY SỨC MẠNH TOÀN DÂN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU TỪ NĂM ĐẦU CỦA NHIỆM KỲ MỚI.
Ông Đặng Văn Thái - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Dù nhiều lợi thế, song xã cũng đang đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi nỗ lực lớn. Sau sắp xếp, diện tích lớn, dân số đông; điều kiện cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và đồng bộ; công tác quy hoạch còn bất cập… Cùng đó, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Ngay sau đại hội, BCH Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động; kiện toàn bộ máy, tổ chức, từ đó chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, khơi dậy sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu từ năm đầu của nhiệm kỳ mới”.
Ưu tiên quy hoạch, tạo ra các vùng trọng điểm nhằm phát triển các khu công nghiệp, CCN, trung tâm thương mại - dịch vụ, các khu vực phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch nhằm tạo hình ảnh đô thị mới nhưng vẫn đảm bảo hài hòa, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; phối hợp cùng các ngành cấp tỉnh đẩy nhanh các dự án, chương trình trọng điểm, nhất là dự án ở khu đô thị mới Nam cầu Phủ, Cẩm Bình, các dự án đường giao thông quan trọng kết nối vùng...
Tập trung phát triển CN-TTCN, thương mại - dịch vụ, trong đó CCN Bắc Cẩm Xuyên là đầu kéo thu hút đầu tư, phát triển SXKD trên địa bàn. Bên cạnh đó, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển theo hướng hữu cơ; xây dựng sản phẩm hàng hóa đa dạng, có năng suất, chất lượng cao, phát triển kinh tế vườn.
Song song với phát triển kinh tế, xã tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; phát động phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu theo hướng đô thị. Công tác chuyển đổi số, CCHC được đẩy mạnh, hướng tới chính quyền số, xã hội số.
Từ các chi bộ, thôn xóm, sức sống mới đang hiện hữu. Ông Đặng Thế Đài - Bí thư Chi bộ thôn Bình Tiến chia sẻ: “Chi bộ chúng tôi luôn xác định và quyết tâm nâng cao tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn góp sức xây dựng xã Cẩm Bình khang trang, hiện đại và văn minh hơn. Mỗi đảng viên, người dân là hạt nhân đoàn kết, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển chung của địa phương”.
Hành trình mới đã bắt đầu. Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của Nhân dân và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Cẩm Bình đang viết tiếp những trang mới giàu dấu ấn, ở đó, mỗi công trình, mỗi khu dân cư, mỗi nhịp chuyển động tươi mới từ công nghiệp, dịch vụ sẽ là minh chứng sinh động cho sức sống mới của quê hương.
BÀI, ẢNH: NGUYỄN OANH
THIẾT KẾ: HUY TÙNG