Một xã ở Hà Tĩnh là địa phương duy nhất cả nước có 4 danh hiệu anh hùng

(Baohatinh.vn) - Ở giai đoạn nào, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cũng luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng danh vùng đất anh hùng.

Tiên phong các phong trào thi đua

bqbht_br_117d6144344t90280l0.jpg
Xã Cẩm Bình là xã thuần nông, có bề dày truyền thống là vùng đất văn hoá, cách mạng và tinh thần hiếu học.

Xã Cẩm Bình là xã thuần nông, nằm ở phía Nam của khu vực trung tâm tỉnh, được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của 4 xã: Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh thuộc huyện Cẩm Xuyên (cũ) và xã Thạch Bình thuộc TP Hà Tĩnh (cũ). Như một sự sắp đặt hữu duyên, các địa phương đều có vinh dự từng khắc tên mình vào trang vàng truyền thống - được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Hiện nay, xã Cẩm Bình là địa phương duy nhất trên cả nước có 4 danh hiệu anh hùng: Anh hùng lực lượng vũ trang Ban Công an xã, Anh hùng lao động cho ngành giáo dục xã, Anh hùng lực lượng vũ trang cho Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Bình, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới cho Trường tiểu học xã Cẩm Bình.

Niềm tự hào như mạch nguồn chảy mãi trong huyết quản, hun đúc nên ý chí và cốt cách của người dân Cẩm Bình vừa chịu thương chịu khó, cần mẫn sáng tạo vừa kiên cường, tiên phong trong mọi phong trào xây dựng quê hương. Từ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Dân vận khéo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” cho đến các phong trào “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… tất cả đã góp phần khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tạo khí thế thi đua mới trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Cẩm Bình là địa phương duy nhất trên cả nước vinh dự đón nhận 4 danh hiệu anh hùng.
Cẩm Bình là địa phương duy nhất trên cả nước vinh dự đón nhận 4 danh hiệu anh hùng.

Giai đoạn 2021 - 2025, các xã tiền thân: Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Thạch Bình đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển, tổng thu ngân sách đạt 263,355 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người (năm 2025) ước đạt 65,06 triệu đồng. Đặc biệt, Cẩm Bình luôn tiên phong đi đầu trong phong trào xây dựng NTM tỉnh, 3 xã (Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành) đạt NTM kiểu mẫu, xã Thạch Bình đạt xã NTM nâng cao. Toàn xã có 27/28 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, 6 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Giáo dục và đào tạo luôn nằm trong top đầu của toàn tỉnh.

bqbht_br_11111.jpg
bqbht_br_111111.jpg
Người dân Cẩm Bình luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua, điển hình là phong trào xây dựng NTM.

Các phong trào thi đua ở Cẩm Bình đi vào thực chất, tạo nên những mô hình thiết thực. Còn nhớ, những năm 2013 - 2015, những cánh đồng một thửa “1 giống, 1 quy trình, 1 thời vụ” đã được bà con nhân dân các xã Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Vịnh “đi đầu đón trước”, làm điểm cho định hướng nông nghiệp hàng hoá toàn tỉnh. Sự tiên phong đã giúp xã bắt nhịp nhanh với các mô hình nông nghiệp xanh như: mô hình lúa hữu cơ ST25, nuôi ong lấy mật, kinh tế tuần hoàn…

Kinh tế nông thôn còn ghi dấu ấn ở phong trào chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng văn hóa công sở”, hay “Đoàn thanh niên với chuyển đổi số” cũng được phát động và lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng diện mạo xã ngày càng văn minh, hiện đại.

bqbht_br_1111111.jpg
Xã Cẩm Bình là địa phương đi đầu trong việc hiện đại hoá nền nông nghiệp, tập trung ruộng đất, sản xuất hàng hoá.

Ông Trần Văn Mậu – Bí thư chi bộ thôn Yên Khánh cho biết: “Có được kết quả hôm nay đầu tiên nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, UBND xã thường xuyên quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, bám sát vào nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để quán triệt đến đảng viên và bà con nhân dân; xây dựng các phong trào thi đua, khơi dậy sức mạnh tổng hợp để cả hệ thống chính trị, Nhân dân dồn sức vì mục tiêu chung. Thôn Yên Khánh đạt chuẩn KDC kiểu mẫu từ năm 2019, từ đó đến nay chúng tôi vẫn bền bỉ nâng cao tiêu chí, nhất là môi trường. Cao hơn phong trào thi đua, đó chính là làm cho cuộc sống của chính mình ngày càng tốt đẹp hơn, an toàn hơn, đến nay 100% gia đình thực hiện phân loại rác, hằng tuần bà con ra quân dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây cối để chỉnh trang cảnh quan”.

dang-the-luan-thon-dong-trung-sx-lua-huu-co-ket-hop-nuoi-ca-ro.jpg
Mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi cá của gia đình anh Đặng Thế Luận, thôn Đông Trung cho thu nhập khá, an toàn với môi trường tự nhiên.

Tính từ 2020 đến nay, Đảng bộ xã Cẩm Bình đã tổ chức 107 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, tiếp cận đến hơn 51.000 lượt cán bộ, đảng viên và người dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương theo đúng quy định, minh bạch, được bà con tin tưởng. Từ năm 2003 đến nay, xã Cẩm Bình được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý; Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen vì có thành tích xuất sắc.

Vững bước vào hành trình mới

img-2636-sao-chep.jpg
img-2647-sao-chep.jpg
Các thế hệ giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Cẩm Bình hôm nay đang tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương.

Trường Tiểu học Cẩm Bình, ngôi trường có lịch sử truyền thống vẻ vang, khai sinh từ những ngày đầu của nền giáo dục cách mạng (1946), là biểu tượng của “ngọn đèn” đất học anh hùng.

Thầy giáo Thái Biên Cương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm nay tròn 20 năm Trường Tiểu học Cẩm Bình vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới (2025). Đây không chỉ là niềm tự hào to lớn của thầy và trò nhà trường, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó vươn lên của quê hương Cẩm Bình; là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục nêu cao trách nhiệm, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục xã nhà. Nhà trường luôn coi học sinh là trung tâm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện. Năm học 2025 – 2026, trường đặt trọng tâm đưa phong trào thi đua “Xây dựng trường học hạnh phúc” đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp, hướng đến một môi trường học tập thân thiện, nhân văn. Song song đó, nhà trường tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, tạo dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và cũng xã nhà phát triển hành trình mới”.

Bí thư Đảng uỷ xã Trần Hậu Tuấn thăm mô hình vườn mẫu, khu dân cư mẫu ở thôn Yên Khánh.

Bí thư Đảng uỷ xã Trần Hậu Tuấn thăm mô hình vườn mẫu, khu dân cư mẫu ở thôn Yên Khánh.

Trong vai trò, nhiệm vụ mới, xã Cẩm Bình sẽ phát triển là đô thị năng động, hiện đại, có công nghiệp -TTCN, thương mại, dịch vụ phát triển, kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển lên phường.

Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Bình Trần Hậu Tuấn chia sẻ: “Nhiệm vụ của chặng đường mới đặt ra nhiều thử thách, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và Nhân dân phải đoàn kết, đồng lòng, phát huy truyền thống quê hương, khơi dậy khát vọng vươn lên. Chúng tôi xác định trọng tâm là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát động phong trào thi đua sâu rộng để phát triển công nghiệp – dịch vụ, đồng thời xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Song song với đó, xã tập trung đầu tư hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội, đưa xã Cẩm Bình thật sự trở thành điểm sáng trên bản đồ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới”.

Chủ đề Đảng bộ Hà Tĩnh - Dấu ấn nhiệm kỳ và khát vọng vươn xa

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!