Dấu ấn hoạt động an sinh của doanh nghiệp Hà Tĩnh tại Lào

(Baohatinh.vn) - Đóng chân tại tỉnh Khăm Muồn (Lào), Công ty TNHH MTV Việt - Lào không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế mà còn có nhiều dấu ấn trong hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Trường Mầm non Khỏa Xê, huyện Xebangphay, tỉnh Khăm Muồn trước đây chỉ là ngôi nhà gỗ đơn sơ, điều kiện học tập nhiều thiếu thốn. Năm 2009, Công ty TNHH MTV Việt – Lào (thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) đã hỗ trợ 700 triệu kíp (tương đương gần 1,5 tỷ đồng thời điểm đó) xây dựng ngôi trường mới và mua sắm nhiều thiết bị dạy học.

Đáng nói, thời điểm đó, Công ty TNHH MTV Việt – Lào (Vilaco) chỉ mới đi vào hoạt động 5 năm, dù còn nhiều khó khăn, song doanh nghiệp đã đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.

452323980_404931885442490_1485793887369717248_n.jpg
Từ khi được Vilaco hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, cô trò đã có ngôi trường kiên cố, khang trang, có điều kiện tốt hơn để dạy học

Hằng năm, Vilaco cũng hỗ trợ trường mua sắm thêm các dụng cụ, trang thiết bị dạy học. Trong năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ trường số tiền 250 triệu đồng để tu sửa và đầu tư thiết bị.

Cô giáo Hat-xay Si-vi-lau – Hiệu trưởng Trường Mầm non Khỏa Xê bày tỏ: “Ngày trước trường chỉ là phòng học lụp xụp, không đáp ứng yêu cầu dạy học cho các em học sinh, về mùa mưa lúc nào chúng tôi cũng lo lắng các em bị ướt. Từ khi được Vilaco hỗ trợ xây trường, cô trò đã có ngôi trường kiên cố, khang trang, có điều kiện tốt hơn để dạy học. Hằng năm, công ty còn hỗ trợ mua sắm bổ sung các trang thiết bị thiết yếu cho nhà trường. Chúng tôi rất cảm ơn doanh nghiệp đã mang đến môi trường học tập tốt hơn, góp phần phát triển công tác giáo dục tại địa phương”.

1.jpg
Năm 2023, Vilaco đầu tư hệ thống đèn điện mặt trời thắp sáng, tạo thuận lợi cho Nhân dân bản Bừng Hủa Na và các bản lân cận đi lại.

Công trình đèn điện thắp sáng là một trong những dấu ấn của Vilaco trong hoạt động an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân huyện Xebangphay. Năm 2023, để tạo điều kiện giao thông đi lại thuận lợi cho Nhân dân bản Bừng Hủa Na và các bản lân cận, công ty đã đầu tư hệ thống đèn điện mặt trời thắp sáng đường dân sinh với chiều dài 3km, tổng mức đầu tư 300 triệu đồng.

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, Vilaco cũng đã tài trợ xây dựng cổng chào và làm đường dân sinh chiều dài gần 2km tại bản Bừng Hủa Na với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng, giúp bà con dân bản đi lại, sinh hoạt thuận lợi hơn.

98.jpg
Vilaco đầu tư 600 triệu đồng xây dựng cổng chào và làm đường dân sinh tại bản Bừng Hủa Na nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.

Vilaco là doanh nghiệp hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản tại bản Bừng Hủa Na, huyện Xebangphay - một địa bàn xa xôi, hẻo lánh và còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của nước bạn Lào. Thời gian qua, doanh nghiệp luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa phương nơi đơn vị đóng chân. Tính riêng từ năm 2014 đến nay, Vilaco đã dùng hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi và hỗ trợ các hoạt động an sinh trên địa bàn huyện Xebangphay.

Trong đó, có thể kể đến như hỗ trợ làm đường giao thông cho các bản Khỏa Xê, Bừng Hủa Na, bản Tưng và bản Xạng số tiền hơn 800 triệu đồng; hỗ trợ bản Bừng Hủa Na xây dựng ngôi trường cấp 1 với trị giá 500 triệu đồng; hỗ trợ máy vi tính, một số thiết bị, dụng cụ học tập tại trường THPT của huyện Xebangphay trị giá hơn 300 triệu đồng; xây hơn 300 công trình vệ sinh cho dân bản vùng mỏ…

Công ty cũng đã hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các hoạt động như: khám và cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân vùng bản; hỗ trợ quỹ khuyến học của tỉnh Khăm Muồn; trao quà cho người dân vùng thiên tai lũ lụt của huyện Xebangphay; hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19…

1.jpg
Vilaco hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản tại bản Bừng Hủa Na, huyện Xebangphay.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Vilaco cho biết: “Hằng năm, Vilaco đều trích 5% lợi nhuận sau thuế để thực hiện công tác an sinh xã hội. Vilaco luôn xem hoạt động an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là tâm huyết của chúng tôi đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng nơi công ty hoạt động. Hiện nay, đời sống bà con dân bản vẫn còn nhiều khó khăn, chúng tôi luôn mong có thể đóng góp nhiều hơn, hỗ trợ bà con có cuộc sống tốt hơn”.

2.jpg
Vilaco phối hợp các đơn vị tổ chức cấp phát thuốc và trao học bổng cho bà con, học sinh tại huyện Xebangphay năm 2023.

Ông Thong-xay Man no mec – Bí thư, Huyện trưởng Xebangphay chia sẻ: “Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Vilaco thể hiện tình cảm, trách nhiệm của doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và đóng góp vào phát triển cho huyện Xebangphay nói riêng, tỉnh Khăm Muồn nói chung. Công ty cũng giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động Lào có thu nhập ổn định. Chúng tôi ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Vilaco và sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để công ty hoạt động có hiệu quả, nâng cao vị thế, thương hiệu Vilaco”.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Khơi nguồn nội lực từ các phong trào thi đua

Khơi nguồn nội lực từ các phong trào thi đua

78 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành động lực thôi thúc mỗi cấp, ngành, người dân Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến, chung sức dựng xây quê hương.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Bài 2: Tập tục cũ - áp lực mới

Bài 2: Tập tục cũ - áp lực mới

Lo hậu sự cho người đã khuất là đạo lý và cũng là nhu cầu chính đáng của mỗi gia đình. Song, trong bối cảnh quỹ đất an táng ngày càng thu hẹp, áp lực không gian phát triển phải được mở rộng ra thì bài toán nơi yên nghỉ cho người quá cố trở thành vấn đề của xã hội, đặt ra những yêu cầu mới với công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng đất.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!