Hương Sơn huy động hơn 1.346 tỷ đồng xây dựng 151 công trình, dự án

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về huy động nguồn lực nhưng năm 2019, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 1.346 tỷ đồng (tăng 1,24% so với năm 2018).

Hương Sơn huy động hơn 1.346 tỷ đồng xây dựng 151 công trình, dự án

Người dân Sơn Giang làm đường bê tông theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ xi măng, đây là một trong những địa phương đứng đầu toàn huyện về phong trào làm GTNT trong năm nay

Trong tống số 1.346 tỷ đồng huyện Hương Sơn huy động được có hơn 527 tỷ đồng vốn ngân sách các cấp, còn lại gần 819 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách. Từ nguồn vốn trên đã giúp huyện triển khai đầu tư xây dựng 151 công trình, dự án (tăng 38,5% so với năm 2018), trong đó có 51 công trình chuyển tiếp, 100 công trình khởi công mới.

Hương Sơn huy động hơn 1.346 tỷ đồng xây dựng 151 công trình, dự án

Cầu Đá Gân (Sơn Hồng) có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Trong số này đáng chú ý là xây mới gần 104 km đường giao thông nông thôn các loại (đạt gần 106% kế hoạch); xây dựng 75 phòng học, 65 phòng chức năng các trường học; làm gần 27 km đường điện, 15 trạm biến áp; làm 1 nhà văn hóa hóa xã và làm mới 11 nhà, cải tạo 19 nhà văn hóa thôn...

Hương Sơn huy động hơn 1.346 tỷ đồng xây dựng 151 công trình, dự án

Trạm Y tế xã Sơn Trường có 16 phòng chức năng với kinh phí đầu tư trên 4 tỷ đồng, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có một số công trình trọng điểm, mang ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH, QP-AN, an sinh xã hội, chào mừng 550 năm thành lập huyện Hương Sơn... như: Cầu Vực Nầm, đường biên giới Tây - Lĩnh - Hồng, đường Trần Kim Xuyến thị trấn Phố Châu, đường cứu hộ Vùng 2, cầu Đá Gân... đã và đang được hoàn thành.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast