Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

(Baohatinh.vn) - Tại 3 nút giao giữa quốc lộ 1 với các tuyến đường Ngô Quyền, Lê Hồng Phong và Nguyễn Hoành Từ ở TP Hà Tĩnh cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông xanh - đỏ cùng hoạt động. Nhiều người dân bối rối khi điều khiển phương tiện qua đây.

Video: Tình trạng lộn xộn ở nút giao có 2 hệ thống đèn tín hiệu tại đường Trần Phú - Ngô Quyền.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Thời điểm này, TP. Hà Tĩnh đang cho vận hành thử 7 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 7 nút giao: Trần Phú - Lê Hồng Phong, Trần Phú - Ngô Quyền, Hà Huy Tập - Nguyễn Hoành Từ, Nguyễn Du - Nguyễn Trung Thiên, Vũ Quang - Lê Hồng Phong, Hải Thượng Lãn Ông - Mai Thúc Loan và Lý Tự Trọng - Nguyễn Huy Tự. Việc lắp đặt các cụm đèn giao thông này nằm trong dự án “Xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại TP. Hà Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh”. Trong ảnh: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao đường Trần Phú - Lê Hồng Phong.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Trong số các cụm đèn tín hiệu giao thông vừa mới được lắp đặt thì tại 3 nút giao: Trần Phú - Lê Hồng Phong, Trần Phú - Ngô Quyền, Hà Huy Tập - Nguyễn Hoành Từ có sự khác biệt khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông xanh - đỏ cùng hoạt động. Đó là cụm đèn giao thông ở làn đường bên cạnh dải phân cách cứng dành cho các phương tiện rẽ trái và cụm đèn ở làn dành cho phương tiện đi thẳng. Trong ảnh: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao đường Trần Phú - Ngô Quyền.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Ở ngã ba đường Trần Phú - Ngô Quyền, 2 hệ thống đèn tín hiệu giao được đặt hướng Bắc - Nam (hướng từ thị trấn Thạch Hà vào TP Hà Tĩnh), còn tại nút giao đường Hà Huy Tập - Nguyễn Hoành Từ và đường Trần Phú - Lê Hồng Phong được đặt ở hướng Nam - Bắc. Trong ảnh: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao đường Trần Phú - Ngô Quyền.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Theo ông Võ Trần Thịnh - cán bộ kỹ thuật Ban QLDA đầu tư xây dựng TP. Hà Tĩnh (đơn vị quản lý dự án), việc lắp đặt 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoạt động cùng lúc tại 1 nút giao đã được thực hiện ở các đô thị lớn và hoạt động hiệu quả, giúp giảm thiểu các vụ tai nạn, tránh ùn tắc giao thông. Đối với TP. Hà Tĩnh nói riêng và trên toàn địa bàn tỉnh nói chung thì đây là lần đầu tiên lắp đặt hệ thống này. Trong ảnh: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao đường Hà Huy Tập - Nguyễn Hoành Từ.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

“Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua TP. Hà Tĩnh (đường Trần Phú và đường Hà Huy Tập) luôn có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, tốc độ di chuyển khá nhanh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là tại các ngã ba, ngã tư. Việc lắp đặt 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao với các đường Ngô Quyền, Lê Hồng Phong, Nguyễn Hoành Từ là cần thiết, đảm bảo ATGT”, ông Võ Trần Thịnh lý giải. Trong ảnh: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao đường Trần Phú - Lê Hồng Phong.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Ông Thịnh cũng xác nhận do chưa quen với 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoạt động cùng lúc tại 1 nút giao nên người dân ít nhiều bị lúng túng khi lưu thông qua đây. Tuy nhiên, do đang vận hành thử nên các lỗi vi phạm chưa bị lực lượng chức năng xử phạt. Trong ảnh: Tại nút giao đường Trần Phú - Ngô Quyền, khi đèn tín hiệu dành cho phương tiện rẽ trái chuyển màu xanh nhưng xe ô tô 5 chỗ lại không di chuyển (phương tiện này muốn đi thẳng), dẫn tới ô tô tải phía sau muốn rẽ trái nhưng không được.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thường gặp ở 3 nút giao này là dừng xe gây cản trở giao thông, chuyển làn đè vạch liền, chuyển làn không xi nhan, đi thẳng khi đèn dành cho các phương tiện rẽ trái chuyển xanh. Việc này rất dễ gây nên tình trạng ùn ứ phương tiện hoặc có thể xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Trong ảnh: Ô tô tải và ô tô con chuyển làn đè vạch liền ở nút giao Trần Phú - Lê Hồng Phong.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Ông Võ Trần Thịnh nói rằng, các cụm đèn giao thông đang trong quá trình vận hành thử và việc di chuyển còn liên quan tới biển báo, vạch kẻ đường nên cũng có một số cái chưa thực sự tạo thuận lợi cho phương tiện qua lại. Để giải quyết việc này, Ban QLDA đang phối hợp với các đơn vị liên quan (Phòng Quản lý đô thị, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh) điều chỉnh cho phù hợp.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Nói về hướng di chuyển khi 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông cùng lúc hoạt động, Đại úy Nguyễn Xuân Hùng - cán bộ Đội CSGT – Trật tự Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Khi đèn tín hiệu dành cho các phương tiện đi thẳng chuyển màu xanh (đồng nghĩa với đèn tín hiệu cho các phương tiện rẽ trái sẽ chuyển màu đỏ) thì các phương tiện qua nút giao thông được phép đi thẳng theo đúng phần đường, làn đường quy định. Lúc này các phương tiện muốn rẽ trái phải dừng lại và bật tín hiệu đèn chuyển hướng để báo hiệu phương tiện của mình chuẩn bị rẽ trái.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Cùng thời điểm này, các phương tiện đang dừng ở làn đường dành cho rẽ trái (lúc này tín hiệu đèn cho các phương tiện rẽ trái đang chuyển màu đỏ) thì vẫn được phép đi thẳng. Điều này xuất phát từ việc vạch kẻ đường ở làn đường này cho phép phương tiện được rẽ trái và đi thẳng.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Ngược lại, khi đèn dành cho phương tiện rẽ trái chuyển màu xanh (đồng nghĩa tín hiệu đèn dành cho các phương tiện đi thẳng sẽ chuyển màu đỏ) thì các phương tiện đang di chuyển trong làn chỉ được phép rẽ trái, không được đi thẳng. Các phương tiện đi thẳng phải dừng lại ở đúng làn đường và không được gây cản trở cho các phương tiện rẽ trái.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

Cũng theo Đại úy Nguyễn Xuân Hùng, việc lắp đặt 2 hệ thống tín hiệu đèn giao thông cùng lúc hoạt động tại 1 nút giao thông thực tế đã được triển khai tại các đô thị lớn. Việc này không chỉ đảm bảo trật tự ATGT mà còn làm giảm thiếu tối đa các vụ TNGT.

Di chuyển như thế nào khi cùng lúc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại TP Hà Tĩnh?

“Khi đến khu vực đường giao nhau, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ phương tiện, xác định rõ hướng đi, quan sát hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch kẻ đường để di chuyển sao cho cho phù hợp, đúng quy định”, Đại úy Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Triệt phá đường dây sản xuất thịt khô bò giả, thu giữ hơn 2 tấn thành phẩm

Triệt phá đường dây sản xuất thịt khô bò giả, thu giữ hơn 2 tấn thành phẩm

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP. Đồng Nai cho biết đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với quy mô số lượng lớn, do Lê Văn Tình (SN 1981) - Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods địa chỉ khu phố Long An, phường Long Thành, TP. Đồng Nai chủ mưu, cầm đầu. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!