(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, nhiều người dân di chuyển trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh vi phạm quy định bật đèn xi nhan khi chuyển hướng, chuyển làn và bị lực lượng CSGT xử phạt. Vậy chuyển làn, chuyển hướng không xi nhan sẽ bị xử phạt như thế nào?
Nhiều người điều khiển xe ô tô không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn
Đèn xi nhan hay còn gọi là đèn tín hiệu xin chuyển hướng, bật đèn tín hiệu này đồng nghĩa với việc thông báo với người cùng tham gia giao thông là bạn muốn rẽ trái hay rẽ phải để họ giảm tốc độ và nhường đường.
Theo đó, một xe thường được trang bị 4 đèn xi nhan, bố trí song song trái - phải; 2 đèn phía trước - 2 đèn phía sau. Khi bật tín hiệu chuyển hướng sẽ sáng đồng thời cả phía trước và phía sau.
Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành quy định, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải bật đèn tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng, chuyển làn.
Phương tiện vi phạm có thể sẽ bị tước giấy phép lái xe. Ảnh minh họa
Nếu người điều khiển phương tiện không thực hiện sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cụ thể:
Đối với ôtô
Lỗi chuyển làn không xi nhan, không có đèn tín hiệu báo trước trừ trường hợp trên đường cao tốc: Phạt tiền từ 400.000 đồng - 600.000 đồng.
Lỗi chuyển làn không xi nhan, không có đèn tín hiệu báo trước trường hợp trên đường cao tốc thì bị xử phạt tiền từ 3 triệu - 5 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Lỗi chuyển hướng không xi nhan, không có đèn tín hiệu báo trước (trừ trường hợp điều khiển xe đi vào đoạn cua nơi không có đường giao nhau cùng mức) thì bị xử phạt tiền từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng.
Đối với xe máy, xe môtô
Lỗi chuyển làn không xi nhan, không có đèn tín hiệu báo trước: phạt tiền từ 100.000 đồng - 200.000 đồng.
Lỗi chuyển hướng không xi nhan, không có đèn tín hiệu báo trước (trừ trường hợp điều khiển xe đi vào đoạn cua nơi không có đường giao nhau cùng mức) thì bị xử phạt từ 400.000 đồng - 600.000 đồng.
Hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà có diện tích khoảng 30m2, 4 tầng 1 tum, rất may lực lượng chức năng ở Hà Nội đã đưa được 3 người đang mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn và cấp cứu kịp thời.
Những ngày giáp Tết, dù có những thời điểm phương tiện ùn ứ, di chuyển khó khăn nhưng người dân Hà Tĩnh vẫn chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.
Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với Công an các huyện Quảng Xương, Triệu Sơn đấu tranh, triệt phá và bắt giữ 7 đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê bán đào Tết.
Lực lượng Công an Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân có những ngày nghỉ Tết vui tươi, an toàn.
Án tử cho kẻ gieo “cái chết trắng”; Buôn bán hơn 226kg pháo, lĩnh án 102 tháng tù giam; Bắt giam nhân viên thu hộ cước viễn thông tại Hà Tĩnh chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng…
UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Sở GTVT và các đơn vị thông báo rộng rãi cho Nhân dân, các tổ chức, cá nhân biết về tình trạng lỗi hệ thống phần mềm cấp, đổi giấy phép lái xe.
Bổ sung tôn hộ lan, biển báo, biển cảnh báo, gờ giảm tốc toàn bộ mặt đường quốc lộ 15 qua cầu Chợ Giấy (Đức Thọ, Hà Tĩnh) là những biện pháp được triển khai để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.
Trước tình hình an ninh trật tự và ATGT dịp tết Nguyên đán cùng các lễ hội xuân 2025 tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Công an Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo người dân đón Tết an toàn, vui tươi và bình yên.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quang Trường (SN 1993, trú xã Tân Dân) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2024, Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Tĩnh) gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng cho đơn vị và hơn 100 triệu đồng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ.
Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp với phương thức lừa đảo tinh vi, xảo quyệt, Công an Hà Tĩnh chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Vũ Văn Vương bị bắt khi ở Vũng Tàu và đang được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Đặc biệt, 4 người đã tử vong là mẹ và vợ, cùng hai con của Vương.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng.
Bắt đối tượng vận chuyển 1,2kg vàng trái phép qua biên giới Hà Tĩnh; Đình chỉ hoạt động một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Tĩnh; Vận chuyển gần 121 kg ma túy, 3 bị cáo nhận án tử hình...
Về đêm tại TP Hà Tĩnh, nhiệt độ xuống mức thấp, trời rét song người điều khiển phương tiện vẫn nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, cho xe dừng ngay ngắn trước vạch kẻ quy định.
Ý thức, văn hóa chấp hành pháp luật về giao thông của mỗi người dân được coi là “chìa khóa” trong công tác đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh.
Từ ngày 1-14/1/2025, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý trên 174.600 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe...
Những biển tuyên truyền, nhắc nhở mức phạt khi vượt đèn đỏ được đặt tại nhiều ngã tư ở Hà Tĩnh góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, chấn chỉnh tình trạng vượt đèn đỏ.
Theo Nghị định 168, các hành vi vi phạm an toàn giao thông xảy ra trên cao tốc đã được nâng mức phạt lên nhiều lần, trong đó 3 lỗi đặc biệt nguy hiểm có số tiền phạt lên tới 40 triệu đồng.
Một người dân ở Cẩm Xuyên tử vong sau va chạm với xe tải; bắt giữ đối tượng gây thương tích cán bộ thôn; buôn bán 900 bao thuốc lá lậu, người đàn ông bị phạt 40 triệu đồng; nhóm đối tượng lừa bán xe máy qua mạng lĩnh án…
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 40 triệu đồng đối với 1 cá nhân trên địa bàn do buôn bán thuốc lá nhập lậu.
Từ 1/1/2025, mức phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ) theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP sẽ tăng lên gấp từ 3-6 lần so với trước. Đồng tình với mức phạt mới, người dân Hà Tĩnh cũng mong hệ thống đèn đỏ phải chuẩn chỉnh để họ không bị bất ngờ, lỡ nhịp khi tham gia giao thông.