Lãnh đạo công ty điều hành cầu cao tốc đổ sập ở Italy bị kêu gọi từ chức
Bộ trưởng Giao thông Italy Danilo Toninelli ngày 15/8 kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của công ty điều hành cây cầu cao tốc Morandi ở thành phố Genoa bị đổ sập trước đó một ngày khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, từ chức.
Bộ trưởng Giao thông Italy Danilo Toninelli. (Ảnh: Reuters)
Chính phủ cũng sẽ xem xét tước giấy phép hoạt động của công ty Autostrade per l’Italia - một đơn vị của tập đoàn Atlantia - được nhượng quyền để quản lý đường cao tốc gồm cầu Morandi và áp đặt các hình phạt tài chính đối với tập đoàn này, ông Toninelli cho biết thêm. Mức phạt cao nhất có thể lên đến 150 triệu euro.
“Lãnh đạo cao nhất của Autostrade per l’Italia phải là người từ chức đầu tiên”, ông Toninelli nói trong một bài đăng trên Facebook.
“Autostrade per l’Italia không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng quản lý giám sát cơ sở hạ tầng này”, Bộ trưởng Toninelli nói trên kênh truyền hình quốc gia RAI 1.
Cả Atlantia và Autostrade per l’Italia đều chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của Bộ trưởng Toninelli.
Cầu Morandi được xây dựng trên trục cao tốc A10, vốn ra đời từ những năm 1960 và được cấu trúc lại vào năm 2016, kết nối thành phố Genoa với biên giới nước Pháp.
Hình ảnh trước và sau khi cầu cao tốc Morandi sập:
Phương Đặng
(Theo Reuters, CNN)
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Nhật Bản nâng mức cảnh báo núi lửa, chuẩn bị sơ tán người dân
Khoảng khắc kinh hoàng cầu cao tốc sập ở Italy khiến hàng chục người thiệt mạng
Thế giới ngày qua: Sập cầu cao tốc ở Italy, hàng chục người thiệt mạng
Lao xe bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh, nghi phạm bị bắt
Thế giới ngày qua: Lào công bố có 36 người chết vụ vỡ đập thủy điện
Indonesia thiệt hại khoảng 342 triệu USD do động đất
Sập sàn gỗ tại lễ hội âm nhạc ở Tây Ban Nha, 266 người bị thương
Tài sản của giới tỷ phú Nga “bốc hơi” 3,1 tỷ USD chỉ trong một ngày
Thế giới ngày qua: Nổ kho vũ khí ở Syria, hơn 30 người thiệt mạng
Thế giới nổi bật trong tuần: Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran