Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

(Baohatinh.vn) - Ngoài 1.400 nhân viên y tế từ các lực lượng vũ trang được điều tới điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn vừa khánh thành ngày 2/2, các bác sĩ, y tá đến từ các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc cũng đã được gửi đến chi viện cho thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đối phó với dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới (2019-nCoV) gây ra.

Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

8 vận tải cơ của lực lượng không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 2/2 chở các nhân viên quân y đến chi viện cho thành phố Vũ Hán. Trước đó, Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông qua việc điều 1.400 nhân viên y tế từ các lực lượng vũ trang tới điều trị cho các bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn tại thành phố Vũ Hán, ở tỉnh Hồ Bắc kể từ ngày 3/2.

Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn được khánh thành vào hôm qua (2/2) sau 10 ngày xây dựng cấp tốc nhằm phục vụ cho công tác điều trị các bệnh nhân bị nhiễm chủng virus corona mới.

Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

Đội ngũ y tế của bệnh viện Hỏa Thần Sơn gồm 950 nhân viên tới từ các bệnh viện có liên hệ với lực lượng Hậu cần chung của PLA, 450 người tới từ các đại học y của lục quân, hải quân và không quân của PLA, vốn được cử tới Vũ Hán từ trước.

Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

Đa phần nhân viên quân y được chọn gửi đến Vũ Hán đều từng có kinh nghiệm chống đại dịch SARS năm 2003 hay dịch Ebola ở Tây Phi năm 2014.

Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn gồm 1.000 giường bệnh, phòng chăm sóc đặc biệt cùng các bộ phận chẩn đoán và kiểm soát lây nhiễm, sẽ mở cửa đón bệnh nhân từ ngày 3/2.

Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

Bên cạnh các nhân viên quân y, các đội y tế đến từ các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc cũng đã được gửi đến chi viện cho thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngay trong ngày 2/2. Trong ảnh là Wang Jing (đứng thứ 2 từ trái sang), một y tá, chụp ảnh cùng gia đình trước khi lên đường đến Vũ Hán tại sân bay ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ngày 2/2. Đợt hỗ trợ nhân lực thứ 3 gồm 126 nhân viên y tế của Tứ Xuyên đã được gửi đến Vũ Hán hôm qua để hỗ trợ Hồ Bắc chiến đấu với đại dịch.

Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

Li Xiaoyan (bên phải), một nhân viên y tế ở tỉnh Thiểm Tây, nói lời tạm biệt với đồng nghiệp Gao Qian trước khi Gao lên đường đến Vũ Hán ngày 2/2. Thiểm Tây đã gửi đợt hỗ trợ y tế thứ 2 đến Hồ Bắc kể từ khi dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại Vũ Hán.

Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

Wei Jing (phải) ôm chồng trước khi cô rời khỏi quê nhà Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây để đến làm nhiệm vụ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 2/2.

Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

Các nhân viên y tế ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường đến Vũ Hán làm nhiệm vụ. Đợt hỗ trợ nhân lực thứ 2 gồm 122 nhân viên y tế của Hà Nam đã đến Vũ Hán trong ngày 2/2 để hỗ trợ Hồ Bắc chiến đấu với đại dịch.

Nhiều đội y tế Trung Quốc lên đường chi viện cho thành phố Vũ Hán

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại Vũ Hán từ tháng 12/2019, sau đó lan ra toàn bộ 31 tỉnh thành Trung Quốc. Tính tới ngày 3/2, 362 người ở Trung Quốc và một người ở Philippines thiệt mạng, hơn 17.000 người nhiễm. Ngoài Trung Quốc, 24 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có bệnh nhân nhiễm nCoV.

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast