Phe đối lập tại Slovakia ngăn cản khai mạc kỳ họp quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Boris Kollar phải chuyển phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sang tuần tới sau khi các nghị sỹ đối lập liên tục không đăng ký tham gia hệ thống bỏ phiếu.
Một phiên họp Quốc hội Slovakia. (Nguồn: TASR)
Ngày 14/9, các nghị sỹ thuộc phe đối lập tại Quốc hội Slovakia đã ngăn cản cơ quan lập pháp này tổ chức phiên khai mạc kỳ họp, buộc Chủ tịch Quốc hội Boris Kollar phải chuyển phiên khai mạc sang tuần tới.
Phiên họp khai mạc sẽ được tiến hành nếu có hơn 1/2 số nghị sỹ đăng ký tham gia hệ thống bỏ phiếu. Tuy nhiên, các nghị sỹ đối lập liên tục không đăng ký, dù nhiều nghị sỹ vẫn có mặt trong phòng họp quốc hội.
Nếu kỳ họp quốc hội bị gián đoạn hơn 3 tháng, tổng thống có thể giải tán quốc hội.
Lãnh đạo đảng Tự do và Đoàn kết (SaS) đối lập Richard Sulik cho biết SaS không muốn kéo dài tình trạng này nhưng họ muốn biết liên minh cầm quyền sẽ làm như thế nào để thông qua các dự luật quan trọng.
Ông kêu gọi chính phủ đàm phán, và trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, SaS sẽ đề xuất xử lý các vấn đề quan trọng tại một phiên họp bất thường, trong đó có việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các biện pháp liên quan đến khủng hoảng năng lượng .
Sau khi SaS rút khỏi liên minh cầm quyền, chính phủ đã mất đi sự ủng hộ từ đa số tại hạ viện, khi liên minh cầm quyền chỉ còn nắm 70/150 ghế tại quốc hội./.
Theo Vietnam+
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Nhiều nhà máy châu Âu đóng cửa vì thiếu khí đốt Nga
Google có thể bị phạt 25,4 tỷ USD trong các vụ kiện tại Anh và Hà Lan
Vấn nạn nô lệ hiện đại gia tăng do thế giới liên tiếp đối mặt khủng hoảng
Lo ngại giá leo thang, Indonesia cân nhắc mua dầu mỏ của Nga
Tai nạn xe buýt tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 50 người thương vong
Nga gặp khó trong phân bổ ngân sách do bị phong tỏa về công nghệ
Thế giới sẽ biến dạng nếu nhiệt độ tăng thêm 1,5 độ C
New York ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi phát hiện virus bại liệt trong nước thải
Thế giới đối mặt với loạt khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử làm gia tăng bất ổn
CHDC Congo: Tấn công nhằm vào dân thường, ít nhất 20 người thiệt mạng