Tên quốc tế của người Nhật sẽ được viết theo kiểu truyền thống

Từ đầu năm 2020, Nhật Bản sẽ thay đổi cách viết tên riêng của người Nhật trong các văn bản viết bằng chữ Latin.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 11/11 thông báo, các bộ ngành của nước này sẽ sử dụng cách viết và gọi tên riêng của người Nhật theo thứ tự họ trước, tên sau thay vì tên trước, họ sau như trong các văn bản tiếng Latin hiện nay.

Tên quốc tế của người Nhật sẽ được viết theo kiểu truyền thống

Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Masahiko Shibayama đề xuất viết tên quốc tế của người Nhật theo cách truyền thống. Ảnh: The Asahi

Ý tưởng đổi cách viết và gọi tên của người Nhật này được Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Masahiko Shibayama đề xuất lên Nội các hồi tháng 9/2019 và nhận được sự đồng tình lớn. Theo đó, từ ngày 1/1/2010, cách viết tên riêng người Nhật sẽ theo thứ tự họ trước, tên sau và được sử dụng thống nhất trong tất cả các văn bản chính thức của toàn bộ các cơ quan của Chính phủ, bao gồm bài viết trên trang web, phương tiện truyền thông chính thức, giấy tờ hành chính, tài liệu tiếng nước ngoài và chữ ký...

Nhật Bản cho rằng, việc thay đổi cách gọi phù hợp với truyền thống giống như khi viết theo tiếng Nhật. Ví dụ, tên của Thủ tướng Nhật Bản được viết và gọi là Shinzo Abe trong tiếng Anh. Nhưng trong tiếng Nhật, ông là Abe Shinzo.

Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Shibayama cho biết, ông đã đề xuất việc chuyển đổi lại cách viết tên người Nhật trong văn bản tiếng Latin tại một cuộc họp của các thành viên Nội các hồi tháng 9. Đề xuất này được tán thành và được bắt đầu trước tiên với các văn bản và tài liệu chính thức của chính phủ Nhật Bản.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast