Vụ “tố” hàng xóm lấn đường ở TX Hồng Lĩnh: Xin đừng cố chấp!

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh nhận được đơn thư của gia đình ông Nguyễn Đình Mậu - bà Trịnh Thị Nguyệt ở tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phản ánh việc gia đình mình bị mất đất do hàng xóm lấn đất đường, nhưng chính quyền giải quyết không thỏa đáng. Chúng tôi đã có mặt địa phương tìm hiểu sự việc để thông tin cùng bạn đọc...

Vụ “tố” hàng xóm lấn đường ở TX Hồng Lĩnh: Xin đừng cố chấp!

Bà Trịnh Thị Nguyệt trình bày những bức xúc của gia đình về chính quyền địa phương và láng giềng...

Theo đơn trình bày của gia đình ông Mậu: Năm 1991, gia đình được cấp 300 m2 đất khoanh nuôi lâm nghiệp, trong đó có ½ diện tích đất ở. Thửa đất này phía Tây giáp đường làng 4m, Đông giáp vườn bà Loan, Nam giáp đường làng 4 m, Bắc giáp bờ suối (nay là vườn anh Sơn).

Năm 2004, gia đình xây bờ rào ở phía Tây thì bị chính quyền phường Bắc Hồng lập biên bản đình chỉ. Gia đình đã viết đơn khiếu nại gửi lên phường 14 năm nay chưa được trả lời, giải quyết nhưng đến ngày 29/6/2018, chính quyền địa phương lại huy động máy móc, nhân lực đến phá dỡ bờ rào, chặt cây cối trái pháp luật...

Vụ “tố” hàng xóm lấn đường ở TX Hồng Lĩnh: Xin đừng cố chấp!

Do chưa nhận được sự đồng thuận của gia đình ông Mậu - bà Nguyệt nên tuyến đường chung vẫn chưa thể thông tuyến (ảnh chụp đoạn sau hồi nhà ông Mậu ra bờ suối)

Trực tiếp làm việc với chúng tôi, bà Nguyệt bức xúc cho rằng: Căn nguyên của mọi vấn đề là do gia đình ông Trần Tý đã lấn 2m đường ở phía Tây (chỉ lấn hướng mặt tiền là hướng Nam) nên chính quyền địa phương đã lấy 2m đất mặt tiền của vườn bà để bù vào khi mở đường mới. Việc làm này đã được chính quyền dung túng và điều này được thể hiện ở việc 14 năm nay không trả lời đơn khiếu nại tố cáo của chúng tôi. Phường không xem xét bản đồ quy hoạch làng lâm nghiệp, không nắm rõ mốc giới giữa các vườn nhưng ngày 10/1/2018 lại đến cắm mốc mở đường và ngày 29/6/2018 cho lực lượng đến phá bỏ tài sản là không đúng.

Làm việc với chúng tôi, ông Phan Xuân Hạnh - Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng cho hay: “Trước đây, UBND phường đã phối hợp với các phòng, ngành chức năng của thị xã nhiều lần tổ chức làm việc, vận động nhưng gia đình không nhất trí và hiện tất cả hồ sơ, biên bản vẫn đang lưu giữ đầy đủ. Việc chính quyền tổ chức cắm mốc mở đường là đúng quy định và theo quy hoạch. Trước 1 ngày tiến hành phá bỏ tài sản để mở đường, chính tôi chủ trì buổi làm việc với tổ dân phố và đi đến quyết định thông tuyến (có ông Mậu tham dự). Còn nói ông Tý lấn chiếm 2m đường là chưa đúng, thực tế chỉ sai mấy chục centimet (cm), vì quy hoạch trước đây đang còn bờ bụi nên làm chưa chính xác, không phải cố ý lấn chiếm”.

Vụ “tố” hàng xóm lấn đường ở TX Hồng Lĩnh: Xin đừng cố chấp!

Đoạn tường rào vừa bị chính quyền địa phương phá dỡ để đổ đất làm đường, nay đang bị gia đình ông Mậu - bà Nguyệt tạm ngăn lại...

“Khi mở đường, chính quyền cũng đã yêu ông Trần Tý phá dỡ bờ rào, lùi vào nhà hơn 30cm và gia đình này đã thực hiện. Riêng về ông Mậu, khi tham gia họp có đề nghị, sau khi làm đường phải hợp thức hóa toàn bộ đất thừa trong vườn và đổi bìa xanh thành bìa đỏ; khi đổ đất làm đường thì đổ luôn cả phần vườn thấp trũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chúng tôi đã đồng ý và yêu cầu ông làm tờ trình để giải quyết nhưng sau đó gia đình lại không phối hợp” - Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng cho biết thêm.

Qua tìm hiểu hồ sơ, chúng tôi nhận thấy, gia đình ông Mậu - bà Nguyệt cần bình tâm xem xét lại khi hiện nay, diện tích đất vườn của gia đình lớn hơn 100m2 so với trong quyết định cấp đất. Còn gia đình ông Tý, tuy bị cho là lấn 2m đất mặt tiền nhưng hiện nay chỉ có 399 m2, đúng như trong bìa đỏ và nhỏ hơn 17 m2 so diện tích cấp trong bìa xanh trước đây.

Thực tế cũng cho thấy, đoạn đường mới được mở khá giống với quy hoạch cũ, phù hợp với quy hoạch hiện nay, cân xứng với tuyến đối diện qua ngã tư vuông góc...

Vụ “tố” hàng xóm lấn đường ở TX Hồng Lĩnh: Xin đừng cố chấp!

Nếu đứng ở đoạn đường vừa được mở, nhìn theo hướng từ trong vườn ông Mậu - Bà Loan ra thì không thấy lệch với tuyến đường đường có trước, cân xứng với ngã tư nên nếu nói tuyến đường đã bị lấn chiếm 2m là không hợp lý...

Dù sự việc không lớn, không phức tạp nhưng phát sinh đã lâu, gây bức xúc cho người trong cuộc và ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm, ổn định ở cơ sở nên cần phải giải quyết dứt điểm. Để thực hiện việc này, chính quyền địa phương cần thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính có liên quan và tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, đối thoại để công dân hiểu, đồng thuận việc mở đường chung. Về phía 2 gia đình liên quan, cần thẳng thắn trao đổi với nhau trên tinh thần “dĩ hòa vi quý”, không nên cố chấp, gây căng thẳng, bất hòa kéo dài...

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast