Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của cử tri trước thềm kỳ họp 11

(Baohatinh.vn) - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổng hợp ý kiến, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 14/3/2021 theo quy định.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của cử tri trước thềm kỳ họp 11

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 1o, Quốc hội khóa XIV. Ảnh tư liệu

Thực hiện công văn số 4213/TTKQH-TH ngày 23/2/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc triệu tập kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 27/3/2021, bế mạc ngày 7/4/2021; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, trước diễn biến của dịch Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh không tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Để tuyên truyền dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã và thành phố triển khai thông tin rộng rãi dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (xem văn bản kèm theo tại đây) đến với cử tri; đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 10/3/2021 (các nội dung kiến nghị cử tri tập trung vào nội dung, chương trình kỳ họp).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh và các cơ quan truyền thông đại chúng chủ động tuyên truyền dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đến với cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng thời tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 10/3/2021 (nếu có).

Đối với kênh thông tin ý kiến, kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có văn bản riêng.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của: UBND tỉnh, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương; Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 14/3/2021 theo quy định.

Ý kiến, kiến nghị cử tri xin gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh qua địa chỉ: đ/c Trần Hữu Quý - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ĐT: 0931.946.888; email: quytranqhht@gmail. com.

DỰ KIẾN NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

1. Công tác lập pháp

- Xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

2. Hoạt động giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3-2021.

- Thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

- Xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

- Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác.

- Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026).

3. Các báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu

Các báo cáo của Chính phủ về:

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020;

+ Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, ngành, địa phương trong tổng mức vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định (nếu có);

+ Công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước;

+ Tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 2020;

+ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Chủ đề Họp Quốc hội

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.