120 cựu chiến binh giúp xã Đức An xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng đợt cao điểm triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, Hội CCB huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa huy động 120 hội viên giúp xã Đức An xây dựng nông thôn mới.

120 cựu chiến binh giúp xã Đức An xây dựng nông thôn mới

Giúp đỡ bà con nhân dân phá bỏ vườn tạp xây dựng vườn mẫu tại xã Đức An

Tại thôn Quang Tiền, 120 hội viên CCB đến từ các xã Đức Hòa, Đức Long và Đức Lập phối hợp với lực lượng CCB và nhân dân sở tại tập trung lao động tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang hành lang giao thông, cải tạo vườn tạp, xây dựng bồn trồng cây hàng rào xanh…

Trong 2 ngày lao động tích cực, lực lượng CCB đã tham gia chặt phát hàng chục bụi tre, cải tạo 5 vườn tạp, xây dựng 700m bồn trồng cây hàng rào xanh dọc 2 bên bờ đường trục chính ở thôn Quang Tiền; giải tỏa hơn 2km hành lang ATGT; tổng dọn vệ sinh môi trường trên các đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa thôn, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước...

Sau Đức Dũng, đây là xã thứ 2 ở Đức Thọ được Hội CCB huyện "tiếp sức" xây dựng nông thôn mới.

120 cựu chiến binh giúp xã Đức An xây dựng nông thôn mới

CCB huyện Đức Thọ giúp đỡ thôn Quang Tiền xây dựng bồn trồng hàng rào xanh

Được biết, phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Đức An thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, đến nay địa phương đã đạt 18/20 tiêu chí. 2 tiêu chí còn lại là giao thông và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu - vườn mẫu, địa phương đang tập trung thực hiện để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào giữa năm 2019.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục đồng hành với các xã Liên Minh, Đức Thanh (4 xã khó khăn nhất ở huyện Đức Thọ) đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast