CCB Hương Sơn có 245 mô hình kinh tế thu nhập hơn 100 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Thông qua phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu”, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, khẳng định rõ vai trò của cựu chiến binh trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

CCB Hương Sơn có 245 mô hình kinh tế thu nhập hơn 100 triệu đồng

Mô hình kinh tế vườn đồi, chăn nuôi tổng hợp của CCB Trần Xuân Hương ở thôn Hương Thủy, xã Sơn Thủy cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm

“Gương mẫu, đi đầu” là cụm từ mà mọi người thường nhắc đến các CCB trong cuộc sống đời thường. Điều đó lại càng đúng với CCB Trần Xuân Hương, ở thôn Hương Thủy, xã Sơn Thủy.

Với phẩm chất, bản lĩnh “táo bạo, dám nghĩ, dám làm” của người lính cụ Hồ, năm 2010, ông đã mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng cao su và cây ăn quả. Sau 6 năm miệt mài với đồi rừng sỏi đá, ông đã trồng được 5 ha cao su và trên 600 gốc cam các loại.

Năm 2011, từ chủ trương liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, ông đã vay vốn đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn thịt quy mô 1.200 con mỗi lứa.

CCB Hương Sơn có 245 mô hình kinh tế thu nhập hơn 100 triệu đồng

Nhiều mô hình kinh tế của CCB Sơn Hồng cho thu nhập khá

Không chỉ là người đi đầu trong phát triển kinh tế, CCB Trần Xuân Hương cũng luôn giúp đỡ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với anh em, bạn bè, có nhiều đóng góp trong các cuộc vận động của thôn, nhất là phong trào xây dựng NTM.

Trên cương vị là Chi hội trưởng CCB thôn Hương Thủy, ông đã dành một phần thu nhập của gia đình đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ và vận động hội viên thực hiện xây dựng 10 hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp; tạo điều kiện giúp đỡ về vốn, giống, kinh nghiệm cho các hội viên khác làm kinh tế.

CCB Hương Sơn có 245 mô hình kinh tế thu nhập hơn 100 triệu đồng

Mô hình vườn mẫu, chăn nuôi tổng hợp của CCB - thương binh Nguyễn Hữu Vỵ ở thôn Nam Hà, xã Sơn Hà cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm

Ông Nguyễn Đình Ngân - Chủ tịch Hội CCB huyện Hương Sơn, cho biết: “Đến nay, toàn huyện Hội có trên 245 mô hình kinh tế của CCB cho thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đồng trở lên, hơn 30% trong số các mô hình có thu nhập từ 200 triệu đến trên 1 tỷ đồng. Ngoài việc phát triển mô hình kinh tế, Hội đã tuyên truyền vận động hội viên thành lập các HTX, tổ hợp tác để hỗ trợ nhau trong sản xuất, chăn nuôi, liên kết phòng trừ dịch bệnh và tiêu thụ sản phẩm”.

CCB Hương Sơn có 245 mô hình kinh tế thu nhập hơn 100 triệu đồng

CCB Hương Sơn luôn gương mẫu, đi đầu trong tham gia xây dựng NTM

Riêng trong năm 2018, Hội CCB Hương Sơn đã hình thành mới 15 mô hình kinh tế tập trung. Điển hình như Hội CCB xã Sơn Bằng đã vận động hội viên thành lập 5 HTX nuôi hươu; Hội CCB xã Sơn Trường thành lập 5 tổ hợp trồng cam và chăn nuôi; Hội CCB xã Sơn Lâm thành lập 3 HTX trồng chè, cam, mô hình tổng hợp bò nái, cam bù, thỏ, lợn, gà, đầu tư trên 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện cũng phát triển 4 mô hình chăn nuôi liên kết quy mô lớn do hội viên CCB đầu tư và quản lý. Đến nay, tỷ lệ khá và giàu trong hội viên CCB đạt trên 47,5%; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 2%, chủ yếu là đối tượng bảo trợ xã hội; thu nhập bình quân của hội viên CCB trên 35 triệu đồng/năm.

CCB Hương Sơn có 245 mô hình kinh tế thu nhập hơn 100 triệu đồng

Hội CCB Sơn Thịnh chung tay san lấp mặt bằng xây dựng nhà văn hóa thôn Thịnh Tiến

Bên cạnh phát triển kinh tế, với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, CCB Hương Sơn đã phát huy tốt phẩm chất “Bộ độ Cụ Hồ” gương mẫu, đi đầu trong tham gia xây dựng NTM ở địa phương, tạo sức lan tỏa, niềm tin trong nhân dân để mọi người cùng góp sức, góp của xây dựng NTM.

Theo đó, trong năm 2018, hội viên CCB toàn huyện đã đóng góp trên 21 ngàn ngày công, hiến trên 40.700 m2 đất; 1.500m tường rào kiên cố; 3.300 cây có giá trị kinh tế để giải phóng mặt bằng làm đường GTNT, nhà hội quán, sân chơi thể thao.

CCB Hương Sơn có 245 mô hình kinh tế thu nhập hơn 100 triệu đồng

CCB Hương Sơn đã đóng góp hàng nghìn ngày công trồng cây xanh, cải tạo vườn tạp

Hội CCB huyện còn huy động hàng trăm ngày công của các cán bộ hội từ huyện đến các chi hội tham gia phong trào cải tạo vườn tạp, làm GTNT tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Xã Sơn Hàm, Sơn Mai, Sơn Thịnh, Sơn Tân, Sơn Thủy. Đồng thời tổ chức cho hội viên trồng trên 34 ngàn cây xanh các loại, trong đó có 28 ngàn cây ăn quả và 6 ngàn cây bóng mát.

Những kết quả từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của các hội viên Hội CCB Hương Sơn đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Tin liên quan:

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.