4.020 đại biểu Hà Tĩnh nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, 4.020 đại biểu Hà Tĩnh đã nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Sáng 27/4, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cùng 3 Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Minh Hương, Trần Lan Phương và Tôn Thị Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Bà Tăng Thị Linh Chi - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

4.020 đại biểu Hà Tĩnh nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Hội LHPN Hà Tĩnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam thông tin, với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra từ ngày 9-11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc, mở ra một chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước.

4.020 đại biểu Hà Tĩnh nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khai mạc hội nghị.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá; 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chung.

4.020 đại biểu Hà Tĩnh nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Các đại biểu tại điểm cầu Hội LHPN tỉnh.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định, việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với quy mô toàn quốc bằng cả trực tiếp và trực tuyến sẽ tạo nên sự thống nhất nhận thức trong tất cả các cấp hội từ trung ương đến cơ sở. Đây là điều kiện tiên quyết để có được sự thống nhất, quyết tâm trong hành động thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

4.020 đại biểu Hà Tĩnh nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Một nội dung trong chuyên đề: “Tổng quan chung Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” được trình bày tại hội nghị.

Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII lần này có sự tham gia của 60.000 đại biểu cán bộ hội các cấp trong cả nước, trong đó, Hà Tĩnh có 4.020 đại biểu.

4.020 đại biểu Hà Tĩnh nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Các đại biểu cán bộ Hội phụ nữ TX Hồng Lĩnh tham gia học tập nghị quyết.

Tại phiên khai mạc hội nghị, theo phát động của bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, các đại biểu ở điểm cầu Hà Tĩnh đã cùng nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, nhằm xây dựng 130 mô hình sinh kế hỗ trợ chị em vùng biên ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh biên giới.

Theo thông tin từ Trung ương Hội Việt Nam, sau 1 tháng phát động trên toàn quốc, chương trình hiện đã nhận được trên 2,8 tỉ đồng để hỗ trợ chị em vùng biên ổn định cuộc sống.

4.020 đại biểu Hà Tĩnh nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Các đại biểu Hà Tĩnh hưởng ứng nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 27 - 29/4, trong đó 2 ngày dành cho các chuyên đề và 1 ngày thảo luận.

Tại Hội nghị, cán bộ Hội LHPN các cấp trong cả nước sẽ được học tập, thảo luận 8 chuyên đề. Tiêu biểu như các chuyên đề: “Tổng quan chung Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, “Hỗ trợ Phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”, “Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới”, “Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức hội trong quan hệ đối ngoại”...

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast