Bền bỉ, sáng tạo, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh về đích mục tiêu “kép”

(Baohatinh.vn) - Không chỉ tạo điểm tựa vững chắc cho hội viên phụ nữ trong một năm gian khó, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh còn bền bỉ, sáng tạo trong hoạt động phòng chống dịch bệnh, chung sức khắc phục hậu quả thiên tai và góp phần đắc lực cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM).

Kích hoạt cao độ các hoạt động hỗ trợ hội viên

Trở lại thăm những hội viên phụ nữ nghèo ở “rốn lũ” Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) ngày cận kề năm mới, đi đâu chúng tôi cũng nghe những câu chuyện ấm tình người.

Chị Nguyễn Thị Minh rưng rưng chia sẻ chuyện mình may mắn được một anh lái thuyền vớt giúp con lợn nái, rồi Hội Phụ nữ xã hỗ trợ gà giống, cho vay vốn để tái sản xuất. Chị Dương Thị Nga kể lại chuyện chị em cùng đến hỗ trợ đưa ông bà bị liệt do tai biến lên bè chuối đi sơ tán và kết nối các suất quà, hỗ trợ sinh kế giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Bền bỉ, sáng tạo, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh về đích mục tiêu “kép”

Chị Nguyễn Thị Minh được Hội Phụ nữ xã Cẩm Thành hỗ trợ gà giống, cho vay vốn để tái sản xuất.

Những ngày cuối năm, trên trang thông tin nội bộ của Hội LHPN tỉnh liên tục cập nhật hình ảnh những ngôi nhà mới đang được khởi công, những mô hình sản xuất đang hồi sinh, hối hả chuẩn bị mùa thu hoạch tết. Trưởng ban Kinh tế - Gia đình Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thu Hương cho biết: 2020 là năm kích hoạt mạnh mẽ toàn bộ các kênh hỗ trợ hội viên nghèo, hội viên gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Bền bỉ, sáng tạo, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh về đích mục tiêu “kép”

Hội LHPN Lộc Hà khởi công xây dựng mái ấm tình thương cho hộ nghèo xã Thạch Mỹ.

Từ các mô hình tiết kiệm, các cấp hội đã hỗ trợ và giúp đỡ 1.119 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở, xây dựng công trình vệ sinh, tu sửa công trình chăn nuôi.

Đặc biệt là nhận đỡ đầu 46 phụ nữ đơn thân, tàn tật và trẻ mồ côi; trao tặng 698 mô hình sinh kế, hỗ trợ xây dựng 74 mái ấm tình thương, tặng 9.132 suất quà, suất học bổng cho phụ nữ, trẻ em nghèo với tổng số tiền huy động trên 5 tỷ đồng. Có 853 hộ hội viên phụ nữ được các cấp hội đồng hành, hỗ trợ dự kiến sẽ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Nỗ lực đạt mục tiêu “kép”

Về thăm các xã ngập lụt ở huyện Can Lộc, chúng tôi chứng kiến chị em phụ nữ xã Thiên Lộc đang tiếp tục chỉnh trang khu dân cư mẫu, hướng dẫn các gia đình phân loại rác; những chủ nhân vườn mẫu ở xã Kim Song Trường đã dày công chăm sóc lại khu vườn mẫu đẹp rực rỡ sắc hoa.

Bền bỉ, sáng tạo, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh về đích mục tiêu “kép”

Những khu vườn mẫu đẹp rực rỡ sắc hoa của hội viên phụ nữ xã Kim Song Trường.

Tại khu dân cư kiểu mẫu thôn Hòa Thịnh (xã Thiên Lộc), chị Nguyễn Thị Hồng vừa cùng chị em tỉa hàng rào xanh, vừa chia sẻ với chúng tôi: “Chưa có năm nào chị em phụ nữ tham gia hoạt động sôi nổi như năm này. Cả 10 chi hội chúng tôi đã tham gia tiếp sức vùng lũ, góp tiền tặng quà hỗ trợ chị em nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai. Đặc biệt là tiếp tục đảm nhận phần lớn khối lượng công việc thực hiện các tiêu chí xã NTM”.

Bền bỉ, sáng tạo, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh về đích mục tiêu “kép”

Vườn mẫu cho thu nhập cao của phụ nữ xã Thiên Lộc (Can Lộc).

Linh hoạt, hiệu quả trong tổ chức các hoạt động xây dựng NTM phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, thiên tai, năm 2020, các cấp hội đã vận động, hỗ trợ xây dựng 374 vườn mẫu, phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ chỉnh trang 615 khu dân cư mẫu; trồng 304.997m hàng rào xanh, làm 116.982m đường hoa; làm 7.514 hố rác/hố ủ phân sử dụng chế phẩm sinh học, tặng 21.261 giỏ rác/thùng rác hộ gia đình và thùng rác công cộng; thành lập mới 1.229 tổ “nhà sạch, vườn đẹp”, thu gom rác, “5 không, 3 sạch”, chỉnh trang vườn hộ; giúp thêm 12.291 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, 84 chi hội đạt “5 không, 3 sạch”.

Bền bỉ, sáng tạo, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh về đích mục tiêu “kép”

Hội LHPN tỉnh ký kết thi đua năm 2021 với Hội LHPN các huyện, thị, thành phố với chủ đề “Phụ nữ Hà Tĩnh giữ trọn niềm tin theo Đảng, đoàn kết, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”. Ảnh: Thúy Ngọc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà khẳng định, những nỗ lự, cách làm sáng tạo, tâm huyết của các cấp hội phụ nữ trong năm qua đang tạo đà để hội bắt tay triển khai những nhiệm vụ lớn trong năm 2021 - năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast