Chăm lo tốt đời sống đoàn viên Công đoàn Hà Tĩnh dịp Tết

(Baohatinh.vn) - Chăm lo đời sống cho đoàn viên dịp Tết; tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam… là những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2018 – 2019) diễn ra vào chiều 16/1.

Chăm lo tốt đời sống đoàn viên Công đoàn Hà Tĩnh dịp Tết

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân báo cáo kết quả hoạt động BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2019

Năm 2018, BCH Liên đoàn Lao động tỉnh có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động; hướng về cơ sở và người lao động. Phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: Chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, lao động; tháng công nhân, tết sum vầy; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chăm lo tốt đời sống đoàn viên Công đoàn Hà Tĩnh dịp Tết

Công tác phát triển đoàn viên đạt 101 chỉ tiêu đề ra với 3.888 đoàn viên kết nạp mới; thành lập 53 công đoàn cơ sở (đạt 110,4%). Hội nghị người lao động đạt 80%; hỗ trợ làm 140 nhà mái ấm công đoàn; thu kinh phí công đoàn vượt chỉ tiêu...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Chăm lo tốt đời sống đoàn viên Công đoàn Hà Tĩnh dịp Tết

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Kỳ Anh Nguyễn Thị Mai Dung: Công tác chăm lo tết cho người lao động, chương trình "Tết sum vầy" cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả hơn

Tập trung tuyên truyền, định hướng thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động thông qua các phương tiện truyền thông như báo, đài, trang thông tin công đoàn, facebook, zalo…

2019 là năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Do đó, công đoàn các cấp, ngành sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử 90 năm hình thành, phát triển của tổ chức công đoàn; thành tựu của giai cấp công nhân, người lao động trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

Chăm lo tốt đời sống đoàn viên Công đoàn Hà Tĩnh dịp Tết

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Xuân Dâng - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh: Kiến nghị công đoàn các cấp, ngành giám sát, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc khám sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là khối hành chính sự nghiệp, lao động vùng sâu, vùng xa

Đồng thời, tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đăng ký “Công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”…; tập trung thực hiện quy chế đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thu chi kinh phí công đoàn, quy chế hỗ trợ mái ấm công đoàn… chưa hợp lý, cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của các ngành, đơn vị.

Chăm lo tốt đời sống đoàn viên Công đoàn Hà Tĩnh dịp Tết

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vũ Quang Lê Văn Hùng: Các hoạt động hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam cần được tổ chức tiết kiệm, ấm áp

Để chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đại biểu cũng kiến nghị các cấp công đoàn phải giám sát, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc khám sức khỏe cho người lao động. Cần tổ chức hoạt động tham quan, học hỏi kinh nghiệm cho cán bộ công đoàn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Về hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đại điện công đoàn các cấp, ngành đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Lễ kỷ niệm cần tổ chức theo hướng đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo không khí trang trọng, đầm ấm.

  • Chăm lo tốt đời sống đoàn viên Công đoàn Hà Tĩnh dịp Tết
    Tổ chức công đoàn Hà Tĩnh chủ động trước những thách thức mới

    "Tổ chức công đoàn cần có kế hoạch, chủ động trước những thách thức trong tình hình mới" là nội dung thảo luận chính tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh được tổ chức sáng 24/12.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast