Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

(Baohatinh.vn) - Phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn (nước CHDCND Lào), mặt trận hai tỉnh đã luôn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả trên các lĩnh vực tuyên truyền, giữ vững an ninh biên giới, hợp tác giáo dục, y tế...

Chiều 20/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn tổ chức buổi hội đàm chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác mặt trận.

Tham dự hội đàm có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn Phít Sà May - Kong Xa Đệt cùng các thành viên đoàn công tác.

Về phía Hà Tĩnh, có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

Đại biểu tham dự hội nghị.

Hà Tĩnh có 9 xã thuộc 3 huyện với hơn 164 km đường biên tiếp giáp với 2 tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn của Lào.

Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn nói chung, giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn nói riêng luôn được củng cố và không ngừng phát triển.

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải thông tin tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh và báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Ủy ban mặt trận hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn giai đoạn 2018 - 2021.

Thực hiện các nội dung hợp tác giai đoạn 2018 - 2021, ủy ban mặt trận các tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên thực hiện nghiêm các hiệp định, quy chế quản lý biên giới quốc gia.

Tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên tiếp nhận đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên của Lào với nhiều chuyên ngành, hệ đào tạo. Hiện có trên 1.100 học viên các tỉnh của Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh, trong đó, 160 học viên, sinh viên của tỉnh Khăm Muồn.

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn...

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

... đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội đàm.

Trên lĩnh vực y tế, Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng cho cán bộ, nhân dân tỉnh Khăm Muồn; hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau phòng chống, khắc phục hậu quả dịch COVID-19.

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn Súc Ka Sởm - Ủ Đon thông tin tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khăm Muồn.

Các doanh nghiệp của Hà Tĩnh như: Công ty TNHH Việt - Lào (Vilaco), Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã hoạt động hiệu quả, ký kết các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Khăm Muồn; đồng thời, phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội đối với chính quyền, nhân dân địa phương.

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn Phít Sà May - Kong Xa Đệt mong muốn phía Hà Tĩnh hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho Khăm Muồn trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đề nghị ủy ban mặt trận hai tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các nội dung trong biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2024.

Tại cuộc hội đàm, đại biểu hai bên đã đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác mặt trận của hai địa phương.

Đại biểu hai bên mong muốn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống cho nhân dân; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; đảm bảo an ninh biên giới...

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân mong muốn ủy ban mặt trận hai tỉnh không chỉ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng... mà còn góp phần hiệu quả xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào, hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn.

Để tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh, giai đoạn 2022 - 2024, mặt trận 2 tỉnh đã thống nhất biên bản ghi nhớ với một số nội dung trọng tâm như: tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hai tỉnh tham gia vào các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định biên giới quốc gia; nâng cao trách nhiệm của mặt trận mỗi bên; tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ lẫn nhau.

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

Lãnh đạo ủy ban mặt trận hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2024...

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

... và tặng quà lưu niệm nhân chuyến công tác.

Cùng với đó, 2 năm/lần sẽ tổ chức hội đàm luân phiên để trao đổi thông tin về tình hình hai tỉnh và kinh nghiệm về công tác mặt trận; tiếp tục tham mưu hỗ trợ nhau trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đề xuất hỗ trợ đào tạo tiếng Việt và một số chuyên ngành cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn.

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn tham quan các mô hình nông thôn mới tại xã Nam Điền (Thạch Hà). Ảnh Thúy Quỳnh.

Hà Tĩnh và Khăm Muồn chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác mặt trận

Ảnh Thúy Quỳnh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng nay, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn đã đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường giáo dục tại một số xã của huyện Thạch Hà.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast