Hà Tĩnh xây dựng 36 mô hình CLB phụ nữ “sống tốt đời đẹp đạo”

(Baohatinh.vn) - Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 20.000 hội viên phụ nữ là giáo dân, chiếm gần 70% tổng số phụ nữ vùng giáo của tỉnh. Con số này là nỗ lực của cán bộ phụ nữ các cấp trong vận động, tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Các hộ gia đình của 3 thôn Bắc Quang, Nam Quang, Hồng Hà (thuộc Giáo xứ Chân Thành – xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh) chủ yếu là giáo dân. Trước đây, phụ nữ các thôn này ít khi tham gia hoạt động do chi hội phụ nữ tổ chức. Do không tập hợp được hội viên nên cán bộ phụ nữ cũng rất khó khăn trong việc triển khai các hoạt động hội.

Hà Tĩnh xây dựng 36 mô hình CLB phụ nữ “sống tốt đời đẹp đạo”

Chị Nguyễn Thị Đường (bên trái) - Chủ nhiệm CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo” của Giáo xứ Chân Thành trao đổi cùng cán bộ phụ nữ xã Thạch Trung về hoạt động hội.

Nhận thấy khó khăn đó, tháng 6/2012, hội phụ nữ các thôn đã quyết định thành lập CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo”. Với phương thức tiếp cận mới, nội dung sinh hoạt phong phú, hấp dẫn, CLB dần thu hút được nhiều chị em tham gia sinh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Đường - Chủ nhiệm CLB cho biết: “Khi mới thành lập, CLB chỉ có 100 thành viên, đến nay đã có trên 200 chị em tham gia sinh hoạt thường xuyên và tích cực. Nhờ có CLB, chị em Giáo xứ Chân Thành trở nên gắn kết và hăng hái với phong trào chung hơn trước rất nhiều”.

Hà Tĩnh xây dựng 36 mô hình CLB phụ nữ “sống tốt đời đẹp đạo”

Chị em Giáo xứ Chân Thành hăng hái tham gia phong trào tại địa phương.

Tại các buổi sinh hoạt, chị em được giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, được cung cấp kiến thức về Luật Giao thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản… Vào các ngày lễ tết như 8/3, 20/10, Noel, CLB đều tổ chức tặng quà, thăm hỏi những gia đình hội viên khó khăn.

Nếu như trước đây, chị em phụ nữ không mấy hào hứng với phong trào chung thì nay, chị em hăng hái tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Dù còn nhiều trở ngại về tâm lý khi thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình nhưng chị em cũng bắt đầu ý thức hơn đối với vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo tiền đề nuôi con khỏe, dạy con ngoan và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hà Tĩnh xây dựng 36 mô hình CLB phụ nữ “sống tốt đời đẹp đạo”

Sau hơn 2 năm thành lập, CLB “Phụ nữ sống tốt đời, đẹp đạo” của phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) là sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho chị em giáo dân trên địa bàn.

Cũng với mục đích tập hợp hội viên vùng giáo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội phụ nữ phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) đã thành lập CLB “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo”.

Sau hơn 2 năm thành lập, CLB “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo” của phường Nam Hồng đã thu hút hàng chục hội viên tham gia. Không chỉ sinh hoạt trong khuôn khổ CLB, các thành viên còn tích cực tham gia công tác tại địa phương; vận động, tuyên truyền chị em phụ nữ khác và người thân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng giáo xứ văn minh, gia đình hạnh phúc.

Hà Tĩnh xây dựng 36 mô hình CLB phụ nữ “sống tốt đời đẹp đạo”

Cán bộ hội phụ nữ thường xuyên thăm hỏi, tặng quà hội viên vùng giáo (Trong ảnh: Cán bộ Hội LHPN tỉnh đến thăm và tặng quà mái ấm Thiên Ân - xã Thạch Hạ - TP hà Tĩnh)

Hiện nay, trên toàn tỉnh đã xây dựng được 36 mô hình CLB dành cho phụ nữ vùng giáo với các tên gọi “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo”, “Phụ nữ đoàn kết”…

Bên cạnh thành lập các CLB đoàn kết, tập hợp hội viên, hội phụ nữ còn hỗ trợ nguồn vốn, xây dựng mô hình kinh tế ở địa bàn vùng giáo nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên.

Hà Tĩnh xây dựng 36 mô hình CLB phụ nữ “sống tốt đời đẹp đạo”

Tập hợp, đoàn kết hội viên phụ nữ vùng giáo giúp củng cố tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng giáo xứ văn minh, gia đình hạnh phúc.

“Muốn công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, đặc biệt là hội viên vùng giáo đạt kết quả, cán bộ hội phải thường xuyên sâu sát, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt tại cơ sở. Các cấp hội phụ nữ cũng xác định phải lấy hội viên làm trung tâm; tập hợp đoàn kết hội viên là đích đến để xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh” - Trưởng ban Tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh Nguyễn Thị Quyên cho biết.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast