Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

(Baohatinh.vn) - Với những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Chính phủ tặng bằng khen và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

Chiều 15/1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ IX tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; 10 năm thực hiện Kết luận 61, Quyết định 673; 10 năm thực hiện đề án quỹ Hỗ trợ nông dân; sơ kế 5 năm thực hiện Nghị quyết 01 (Khoá VIII). Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tới dự.

Năm 2020, các cấp HND ở Hà Tĩnh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HNDT (khóa VIII); kết nạp 4.097 hội viên (đạt 102% chỉ tiêu TƯ giao), nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 239.504 người. Việc xây dựng quỹ hội được chú trọng, đến nay có 1952/1952 chi hội xây dựng được Quỹ hoạt động của hội, tỷ lệ hội viên nộp hội phí đạt 100%.

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Trần Trung Thành báo cáo kết quả thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2020.

Trong năm, các cấp hội phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp bằng những hoạt động, phần việc việc cụ thể. Kết quả, toàn tỉnh thực hiện 5.351 công trình (đạt 113% kế hoạch).

Đặc biệt, các cấp hội đã vận động 153.881 hộ gia đình đăng ký SXKD giỏi, qua bình xét có 81.940 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp (đạt 103%). 1 nông dân được Trung ương hội trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2020.

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Hà Dương Kim Hồng: Mặc dù năm 2020 có rất nhiều khó khăn nhưng các cấp hội vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, đã quyên góp 3,27 tỷ đồng, 13.800 ngày công, hỗ trợ cây giống, con giống trị giá 693 triệu đồng giúp 3.950 hộ nghèo, cận nghèo sản xuất. Phối hợp tổ chức “siêu thị hạnh phúc 0 đồng”, trao tặng 5.320 suất quà, với tổng trị giá 532 triệu đồng cho hội viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Vận động trên 21.350 suất quà (trị giá 6,5 tỷ đồng) tặng hội viên nhân dịp tết Nguyên đán. Vận động hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trị giá trên 1 tỷ đồng.

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Sơn Phan Văn Khanh: Cần có thêm phương thức hỗ trợ hộ nghèo hiệu quả hơn thay vì các chỉ tiêu xây dựng nhà ở.

Về hoạt động hỗ trợ vay vốn, tính đến 15/11/2020, tổng dư nợ các ngân hàng đạt 3.910,468 tỷ đồng, tăng 230,893 tỷ đồng so với năm 2019, có 75.941 hộ vay thông qua 2.179 tổ vay. Các cấp Hội tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, tổng nguồn vốn đến 11/2020 là 42,688 tỷ đồng, tăng 4,826 tỷ đồng so với năm 2019, thông qua 198 dự án, 1.662 lượt hộ được vay vốn.

Đồng thời, cung ứng 8.245,5 tấn phân bón các loại, 33,9 tấn phân hữu cơ vi sinh, 23 tấn vôi, 92,3 tấn thức ăn gia súc, 189,2 tấn lúa, lạc giống, 187 ngàn cây giống, 21.700 con giống các loại cho bà con nông dân.

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Ngọc Hùng: Mong muốn thời gian tới, HND sẽ tiếp tục phối hợp, xây dựng và phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã để xuất hiện nhiều ngành hàng, sản phẩm quy mô lớn hơn.

Thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp 17,1 tỷ đồng, trên 325 ngàn ngày công, tu sửa và làm mới 302 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 415 km kênh mương, đào đắp 195.000 m3 đất, đá. Hỗ trợ xây dựng 723 vườn mẫu, chỉnh trang, cải tạo 9.583 vườn hộ và 44 tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp” và đoạn đường tự quản.

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị và thông tin thêm về một số nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, HND Hà Tĩnh phấn đấu có 65% số hộ nông dân đăng ký hộ SXKGD và sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó có 50% số hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp; 100% hội viên, nông dân tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới như: đóng góp ngày công, góp tiền, hiến cây, hiến đất, tường rào...; tăng trưởng vốn các ngân hàng từ 3% - 15% so với năm 2020; tăng trưởng Quỹ HTND cấp huyện ít nhất 2 tỷ đồng; 100% cơ sở và cấp huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn khảo sát nhu cầu và lập hồ sơ đăng ký học nghề; 100% các huyện thành, thị tổ chức cung ứng phân bón các loại có chất lượng...

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

Dịp này, HND các cấp cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh thông tin một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020. Trong những thành quả chung của tỉnh có vai trò to lớn của tổ chức hội và hội viên nông dân. Trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng Hội Nông dân đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo; chủ động thực hiện nhiều đề tài khoa học giúp nông dân có thêm các mô hình kinh tế hiệu quả.

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương những kết quả mà HND Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 có nhiều thuận lợi nhưng sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, đề nghị Hội Nông dân các cấp tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức hội các cấp vững mạnh, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nông dân; tiếp tục tăng tỷ lệ hội viên; đồng thời, tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đáp ứng tình hình mới

Bên cạnh đó, các cấp hội cần nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân; chủ động đề xuất với chính quyền những nguyện vọng, nhu cầu của hội viên, nông dân. Vận động hội viên phát huy chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để hội viên tiếp cận với chính sách. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển nền nông nghiệp hiện đại và hiệu quả.

Đặc biệt, các cấp hội cần tổ chức các hoạt động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Giới thiệu, lựa chọn người đại diện cho nông dân tham gia ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về nhiệm vụ trước mắt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất vụ xuân 2021 đảm bảo kế hoạch; tặng quà, hỗ trợ hội viên khó khăn trong dịp tết Nguyên đán; có các công trình cụ thể mừng Đảng, mừng xuân.

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

... và trao cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020” của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

Lãnh đạo HND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, phong trào nông dân...

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận bằng khen của Chính phủ

... và có thành tích trong công tác thực hiện các chuyên đề, chủ trương, chính sách...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast