Ông Đặng Xuân Huấn tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sẽ “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững.

Ông Đặng Xuân Huấn tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên

Đại biểu tham dự đại hội

Sáng 9/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cẩm Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Tới, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên và 127 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 hội viên CCB trên địa bàn cùng tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện Cẩm Xuyên luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thồng “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Qua đó, 5 năm liền, Hội CCB huyện Cẩm Xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Ông Đặng Xuân Huấn tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên

Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên Đặng Xuân Huấn trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hưởng ứng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, quyên góp gây quỹ để cho hội viên vay vốn. Đến nay, 100% hội cơ sở và chi hội có quỹ hoạt động; tổng nguồn quỹ hội toàn huyện đạt trên 8 tỷ đồng, qua đó cho hội viên vay vốn gần 6 tỷ đồng. Hội cũng triển khai các mô hình góp vốn xoay vòng và mô hình Hội Doanh nhân CCB huyện để giúp hội viên phát triển kinh tế.

Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB huyện Cẩm Xuyên đã hiến hàng chục ngàn m2 đất, hàng ngàn công trình, cây và đóng góp hàng chục nghìn ngày công. Năm 2017, Hội CCB huyện Cẩm Xuyên có 5 vườn mẫu của hội viên đạt giải cấp tỉnh; năm 2018, Hội CCB huyện Cẩm Xuyên được UBND tỉnh tặng bằng khen trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Đặng Xuân Huấn tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Tới: Đề nghị Hội CCB huyện Cẩm Xuyên xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội CCB huyện lần thứ VII; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên.

Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Cẩm Xuyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra mục tiêu tổng quát: Đoàn kết vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, các phong trào, cuộc vận động; góp phần xây dựng huyện Cẩm Xuyên phát triển nhanh, bền vững.

Ông Đặng Xuân Huấn tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành: Thời gian tới, đề nghị Hội CCB huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào, khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu; đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, giúp nhau giảm nghèo…

Các mục tiêu cụ thể:

  • Mỗi tổ chức cơ sở hội xây dựng 1-2 mô hình tập thể, 2 - 3 điển hình cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  • Hằng năm, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 công trình (phần việc) trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, mỗi chi hội nhận từ 1-2 phần việc trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu;
  • 100% vườn hộ CCB được chỉnh trang, đến năm 2025 có trên 800 vườn mẫu của CCB được công nhận đạt chuẩn;
  • Mỗi tổ chức cơ sở hội xây dựng 4-5 mô hình dân vận khéo, 1-2 mô hình cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường;
  • Phấn đấu mỗi đơn vị cơ sở xây dựng 2-3 mô hình tiêu biểu về kinh tế…
Ông Đặng Xuân Huấn tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 27 đồng chí; bầu 17 đại biểu chính thức dự đại hội hội CCB cấp trên. Ông Đặng Xuân Huấn được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Đặng Xuân Huấn tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng hoa cho Ban Chấp hành khóa mới.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast