Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương...

Sáng 9/4, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự đại hội có các Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam: Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Đại tá Nguyễn Văn Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, đại diện các ban, ngành và 135 hội viên tham dự đại hội.

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng

Đại biểu tham dự đại hội.

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Hà Tĩnh hiện có gần 10.000 hội viên, sinh hoạt tại 6 hội cấp huyện, thị và 76 chi hội xã, phường, thị trấn; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và hiệu quả trong 10 năm qua.

Phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn anh hùng, những năm qua, các cấp hội luôn chú trọng phát động, tích cực tham gia các phong trào thi đua, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, đơn vị.

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng

Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Hà Tĩnh Trần Bá Linh báo cáo kết quả hoạt động của hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong nhiệm kỳ, hội viên trên toàn tỉnh đã hiến hơn 1.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, công trình công cộng; đóng góp hàng vạn ngày công xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Phong trào làm kinh tế giỏi đã xuất hiện hàng chục mô hình của hội viên cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bằng uy tín, trách nhiệm, hơn 100 hội viên được bầu vào cấp ủy ở cơ sở, giữ các chức vụ như: bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố...

Hoạt động tri ân nghĩa tình được các cấp hội coi là hoạt động trọng tâm xuyên suốt. Trong 5 năm (2017 - 2022), hội đã vận động được gần 500 suất quà; thăm hỏi trên 1.800 lượt hội viên ốm đau, sống đơn thân. Đồng thời, kết nối nguồn kinh phí xây 7 nhà tình nghĩa, tặng 3 sổ tiết kiệm, 170 chăn ấm, trao Quỹ học bổng Vừ A Dính... với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng

Chỉ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Nghi Xuân Nguyễn Xuân Thành chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác hội.

Với phương châm “Tập hợp - đoàn kết - tình nghĩa - tổ chức vững chắc, hiệu quả”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh và tiếp tục duy trì các hoạt động nền nếp, đúng tôn chỉ, mục đích.

Các cấp hội tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn anh hùng; triển khai hiệu quả hoạt động tri ân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Hội viên Trường Sơn làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; tích cực đóng góp, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại đại hội, đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội trong nhiệm kỳ tới như: phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên trong các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; linh hoạt phương thức huy động nguồn quỹ cho công tác tri ân nghĩa tình; khuyến khích hội viên phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo...

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng

Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam biểu dương những nỗ lực, kết quả mà tỉnh hội Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung đề nghị tỉnh hội quan tâm xây dựng tổ chức cấp huyện; lựa chọn, bồi dưỡng nhân sự đủ năng lực, nhiệt huyết để tham gia công tác hội. Phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn anh hùng, các cấp hội cần tích hơn nữa trong tham gia thực hiện nhiệm vụ của địa phương; linh hoạt trong phương thức huy động nguồn quỹ để triển khai hiệu quả công tác hội, hoạt động tri ân nghĩa tình...

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chúc mừng đại hội.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Hà Tĩnh trên các lĩnh vực và thông tin khái quát một số thành tựu về KT-XH của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước cho hội viên. Mỗi hội viên cần phát huy vai trò, trách nhiệm để xứng đáng là “cây cao bóng cả”, gương sáng trong các gia đình, dòng họ; tích cực giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ; sôi nổi tham gia các hoạt động xây dựng địa phương; nhân rộng phong trào hội viên làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh.

Đại hội đã bầu BCH Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 19 đồng chí.

Dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Hà Tĩnh; tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Tỉnh hội tặng giấy khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua.

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng

BCH Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt với 19 đồng chí.

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng

Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Hà Tĩnh.

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng

Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast