Tuổi trẻ Hà Tĩnh chủ động hiện thực hóa các phần việc tại cơ sở

(Baohatinh.vn) - Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, Tháng Thanh niên tại Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả, đặc biệt trong hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Chiều 18/4, Đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Bí thư Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh về triển khai các nhiệm vụ thời gian tới.

tuoi tre ha tinh chu dong hien thuc hoa cac phan viec tai co so

Tại buổi làm việc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã báo cáo tình hình triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn; một số hoạt động nổi bật tháng Thanh niên 2018. Theo đó, 100% cơ sở đoàn đã hoàn thành việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn cho 3.560 cán bộ đoàn chủ chốt cấp huyện và cơ sở; 379/654 chi đoàn; 73.560 ĐVTN trong toàn tỉnh. Nhiều đơn vị có cách tuyên truyền sáng tạo thông qua nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt đoàn, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội...

Ngoài ra, Tháng Thanh niên tại Hà Tĩnh với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước” đã đạt nhiều kết quả sôi nổi, đặc biệt trong hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

tuoi tre ha tinh chu dong hien thuc hoa cac phan viec tai co so

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung sức cùng xã Thạch Tiến - Thạch Hà - Hà Tĩnh xây dựng NTM

Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chuẩn bị chiến dịch hè tình nguyện và phát động các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7); chỉ đạo các cơ sở đoàn hoàn thành việc tổ chức học tập nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII trong tháng 6/2018...

tuoi tre ha tinh chu dong hien thuc hoa cac phan viec tai co so

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông báo cáo tình hình triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn

Trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư BCH Trung ương Đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, nhất là bám sát các nội dung, kế hoạch của Trung ương, chủ động hiện thực hóa các phần việc tại địa phương cơ sở.

Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị thời gian tới, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN; khai thác, phát huy tốt ưu điểm của mạng xã hội trong tuyên truyền; nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên; tiếp tục triển khai các kế hoạch đảm bảo lộ trình...

Liên quan đến các phần việc hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, Trung ương Đoàn sẽ sớm có kế hoạch chi tiết về chương trình hội quân để Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chủ động phối hợp. Tỉnh đoàn cần chủ động bám sát các kế hoạch của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc liên quan đến sự kiện.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến tham quan mô hình trồng hoa và cây ăn quả công nghệ cao của đoàn viên Lê Thị Thắm ở thôn Hương Mỹ, xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân).

tuoi tre ha tinh chu dong hien thuc hoa cac phan viec tai co so

Mô hình của đoàn viên Lê Thị Thắm được xây dựng trên tổng diện tích 3.000m2, trồng các loại dưa lưới, dưa chuột.

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast