Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà

(Baohatinh.vn) - Với khẩu hiệu "Đoàn kết - xung kích - sáng tạo - khát vọng - phát triển", tuổi trẻ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Hiện nay, Khối CCQ&DN tỉnh (Đoàn khối) có 6.879 ĐVTN, tham gia sinh hoạt tại 73 cơ sở đoàn trực thuộc. Trong đó, 40 đơn vị thuộc khối sở, ban, ngành; 27 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp; 6 đơn vị thuộc khối trường học.

Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà

Đoàn Khối tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy Khối với ĐVTN.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn khối đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về nội dung và hình thức nhằm góp phần định hướng nhận thức chính trị, thái độ và hành động của thanh niên. Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, giúp ĐVTN hiểu đúng và thể hiện tinh thần yêu nước bằng các hoạt động phù hợp, đúng pháp luật; nâng cao sức đề kháng của thanh niên về các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, sự chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đây cũng chính là nền tảng để xây dựng lớp thanh niên đồng thuận về nhận thức, lý tưởng, góp phần hình thành nên đội ngũ cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên có năng lực, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà

ĐVTN Khối CCQ&DN tỉnh hỗ trợ người dân hoàn thành các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, ĐVTN toàn khối đã đề xuất hơn 3.000 ý tưởng, sáng kiến và có trên 300 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, được các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đánh giá cao và áp dụng vào thực tiễn chuyên môn.

Các cơ sở Đoàn thi đua cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” được nhân rộng và triển khai có hiệu quả. ĐVTN Khối Doanh nghiệp thường xuyên triển khai công trình, phần việc thanh niên, góp phần xây dựng và nâng cao văn hóa doanh nghiệp, tạo những chuyển biến tích cực, đóng góp rõ nét cho chuyên môn.

Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà

Khởi công nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hương Khê.

Bên cạnh đó, các phong trào hành động cách mạng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, linh hoạt, phương thức tổ chức phù hợp với bối cảnh, tình hình chung của đất nước, của tỉnh, phát huy toàn diện các thế mạnh đặc thù của khối, có sự phát triển về quy mô và đảm bảo tính bền vững.

Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà

Đoàn cơ sở Agribank Hà Tĩnh II tiếp sức cho các sỹ tử vượt vũ môn.

Nổi bật là dấu ấn từ phong trào thanh niên tình nguyện, đã được triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt. Các chiến dịch cao điểm như: “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, Chương trình “Tình nguyện mùa đông - xuân tình nguyện”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... đã tạo môi trường để tuổi trẻ toàn khối phát huy cả về “trí” và "lực” trong phát triển KT-XH, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2020, Đoàn khối đã thành lập 10 đội thanh niên tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả sau lũ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, hỗ trợ trên 2.000 suất quà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng giúp Nhân dân các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TX Kỳ Anh...

Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà

ĐVTN Khối CCQ&DN tỉnh tình nguyện lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch.

Sự linh hoạt, thích ứng nhanh và tinh thần xung kích của tuổi trẻ khối trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 được thể hiện bằng nhiều hành động cụ thể như: kịp thời kêu gọi, vận động hỗ trợ nguồn vật tư y tế, các suất quà với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; tiên phong tình nguyện vào các tuyến đầu chống dịch với hàng trăm lượt ĐVTN thuộc Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Sở Y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh, trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các địa phương trong tỉnh và tình nguyện hỗ trợ các tỉnh Nghệ An, Bình Dương...

Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà

Hiến máu tình nguyện là một trong các hoạt động có tính truyền thống, để lại dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Khối CCQ&DN.

Toàn khối huy động tổng nguồn lực trên 10 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; hiến tặng hơn 5.500 đơn vị máu; thành lập và phát huy hiệu quả CLB “Ngân hàng máu sống” với hơn 300 thành viên; huy động gần 5 tỷ đồng cho các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, đường điện thanh niên, pano tuyên truyền…

Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà

Đoàn thanh niên Sở NN&PTNT tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho ĐVTN và bà con nhân dân.

Các cơ sở Đoàn tích cực hưởng ứng các đợt ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới, sẵn sàng chi viện, phối hợp với lực lượng tại chỗ ở địa phương khi có nhu cầu; phối hợp với địa phương tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các chính sách về xây dựng nông thôn mới cho Nhân dân.

Toàn Khối đã huy động tổng nguồn lực gần 5 tỷ đồng cho các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, đường điện thanh niên, pano tuyên truyền…

Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh nhận hỗ trợ “em nuôi của Đoàn”.

Chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi được quan tâm triển khai thực hiện. Điểm sáng là mô hình “Em nuôi của Đoàn”, hiện Đoàn khối đang nhận nuôi 48 em nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, nhiệm kỳ qua, toàn khối đã bồi dưỡng và giới thiệu 1.346 đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng, trong đó có 983 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà

Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp năm 2021.

Dù còn nhiều khó khăn song công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối CCQ&DN tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Đoàn khối liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua và bằng khen. Đây là tiền đề quan trọng để các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn khối bước vào nhiệm kỳ 2022 - 2027 với quyết tâm, niềm tin và động lực mới.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn khối CCQ&DN tỉnh tập trung vào các nội dung đột phá: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống để khơi dậy khát vọng cống hiến của ĐVTN; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn; phát huy sức trẻ, trí tuệ của ĐVTN trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Tuổi trẻ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh phát huy “trí” và “lực”, góp sức phát triển tỉnh nhà
Bí thư Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast