Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lần thứ XXVII khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng huyện nhà sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Sáng 14/6, Huyện đoàn Hương Khê tổ chức Đại hội đại biểu khóa XXVII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện Hương Khê có 34 cơ sở Đoàn (21 xã, thị trấn; 5 trường học; 6 cơ quan và 2 doanh nghiệp) với 14.326 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Chủ trì đại hội.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí có nhiều mô hình hay được xây dựng, nhân rộng như: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, phong trào “Nhà em treo ảnh Bác Hồ”, hội thi “Chúng em kể chuyện bác Hồ”. Công tác giáo dục truyền thống được triển khai hiệu quả, thường xuyên gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, Đảng, Đoàn, quê hương.

Các tổ chức Đoàn đã triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn minh, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội và các hành vi lệch chuẩn trong thanh thiếu nhi với nhiều cách làm mới.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Đại biểu tham dự đại hội.

Phương thức tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVTN đi đầu trong tham gia các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương ngày càng được đổi mới, chú trọng ứng dụng CNTT, internet, mạng xã hội, trang thiết bị kỹ thuật để nâng cao chất lượng, sự hấp dẫn và hiệu quả.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Bí thư Huyện Đoàn khóa XXVI Nguyễn Thanh Hải khai mạc đại hội.

Đặc biệt, các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng với nhiều sự đổi mới, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp hiệu quả vào việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đồng thời tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Phó Bí thư Huyện đoàn khóa XXVI Dương Hạnh Đạt báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

Phong trào thanh niên tình nguyện với các hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội; hiến máu tình nguyện; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh thu hút hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Đại biểu Đoàn thanh niên Công an huyện Trần Thị Hằng: Cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nội dung cốt lõi, xuyên suốt quá trình hoạt động của mỗi đoàn viên.

Nhiều mô hình, cách làm mới trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo được triển khai trong các cấp bộ Đoàn như: pano tuyên truyền từ lốp xe cũ, các điểm vui chơi trẻ em từ vật liệu tái chế, “Loa phát thanh tự động cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước sử dụng năng lượng mặt trời”,...

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Đại biểu Đoàn thanh niên xã Lộc Yên Dương Văn Trung: Các đồng chí ĐVTN nên lựa chọn đầu tư các mô hình sản xuất công nghệ cao, có liên kết để phát triển kinh tế.

Thực hiện phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, 5 năm qua đã có 548 thanh niên Hương Khê lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Xác định phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, các tổ chức đoàn đã huy động hơn 30.000 lượt ĐVTN tham gia thực hiện các công trình, phần việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng KDC mẫu, vườn mẫu, nổi bật có 16 công trình thanh niên cấp huyện, trên 500 công trình cấp cơ sở. ĐVTN đã chi viện 65 đợt tại 16 xã với hơn 1.200 ngày công hỗ trợ các địa phương thực hiện các phần việc; hỗ trợ 3 bộ loa máy trị giá 22 triệu đồng, trên 300 cây bóng mát trị giá trên 50 triệu đồng, 1 bộ bàn ghế hội quán trị giá 40 triệu đồng, 6 bộ bàn ghế đá...

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam: Huyện đoàn Hương Khê cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, chương trình hành đồng cách mạng nhằm tập hợp, phát huy khả năng sáng tạo, trí tuệ của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ; xung kích đảm nhận việc mới, việc khó; tham gia xây dựng NTM...

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chương trình đồng hành với thanh niên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa: Đề nghị các cấp bộ Đoàn quan tâm, nghiên cứu và thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên khai thác tiềm năng về đất đai, tài nguyên, ứng dụng KHKT, liên kết phát triển các sản phẩm có lợi thế, phát triển kinh tế vườn, trang trại.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Hương Khê: Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Phát triển”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Huyện đoàn Hương Khê tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi phù hợp trong thời kỳ mới; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh; đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng tổ chức Đoàn thực sự là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, góp phần quan trọng xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê trao tặng bức trướng “Tuổi trẻ Hương Khê: Đoàn kết - Xung Kích - Sáng tạo - Phát triển” cho Huyện đoàn.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027...

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Huyện đoàn khoá XXVII. Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XXVII đã tiến hành họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Dương Hạnh Đạt làm Bí thư Huyện đoàn khóa XXVII.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hương Khê khóa XXVII ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hương Khê “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

100% đại biểu Đại hội biểu quyết nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast