Đội bóng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt Hà Tĩnh thắng Gia Lai 8-0 trận mở màn

(Baohatinh.vn) - Trong trận đấu đầu tiên của vòng chung kết Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019 diễn ra vào chiều nay (5/8) tại Hà Nội, đội Hà Tĩnh đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội Gia Lai với tỷ số 8-0.

Đội bóng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt Hà Tĩnh thắng Gia Lai 8-0 trận mở màn

Hai đội ra sân làm thủ tục thi đấu

Vòng chung kết Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Vụ Giáo dục Thể chất Bộ GD&ĐT và Báo Nhi đồng phối hợp tổ chức đã chính thức khởi tranh tại Cung thể thao Quần Ngựa Ba Đình Hà Nội.

Tham gia vòng chung kết có 16 đội bóng, được chia thành 4 bảng, Hà Tĩnh thi đấu ở bảng A với các đội Bộ Công an, Gia Lai và Vũng Tàu.

Đội bóng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt Hà Tĩnh thắng Gia Lai 8-0 trận mở màn

Đội Hà Tĩnh thi đấu trong trang phục màu đỏ

Trong trận ra quân ở vòng chung kết, các cầu thủ nhí của đội Hà Tĩnh tiếp tục thi đấu thăng hoa, tấn công áp đảo trước đội bạn.

Kết quả, sau hai hiệp đấu chính thức, đội Hà Tĩnh đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội Gia Lai với tỷ số 8 - 0. Các bàn thắng được ghi do công của các cầu thủ: Nguyễn Thành Chung (4 bàn), Nguyễn Trọng Quang Kiên (2 bàn) và Trần Tất Thành (2 bàn).

Đội bóng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt Hà Tĩnh thắng Gia Lai 8-0 trận mở màn

Đội Hà Tĩnh thi đấu áp đảo, khiến các cầu thủ Gia Lai liên tục mắc lỗi và bị phạt trong vòng cấm

Đánh bại đội Gia Lai với 8 bàn thắng ghi được trong trận đầu ra quân, đội Hà Tĩnh đang tạm dẫn đầu bảng A, tạo đà để thầy trò HLV Hồ Sĩ Phúc nỗ lực vào vòng tứ kết.

Ở lượt đấu tới, Hà Tĩnh sẽ gặp đội Vũng Tàu diễn ra vào ngày 7-8.

Vòng chung kết Giải bóng đá quốc gia dành cho Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 3/8 đến 14/8. Tham gia vòng chung kết giải lần này có 16 đội bóng: Hà Tĩnh, Bộ Công an, Vũng Tàu, Gia Lai, Cà Mau, Quảng Bình - Quảng Trị, Bình Định, Điện Biên, Khánh Hòa, T.P Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội, Kon Tum, Hải Phòng và Phú Thọ.

Các đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, sau đó 8 đội nhất, nhì bảng tham gia vòng đấu loại trực tiếp để chọn 4 đội xuất sắc nhất giải vào thi đấu bán kết và chung kết.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast