Chào mừng Ngày Dân số Việt Nam (26/12)

Đổi hướng chiến lược về dân số vì sự phát triển bền vững

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh nhiều cơ chế, chính sách mới được triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đang từng bước chuyển dịch trọng tâm công tác dân số từ kiểm soát quy mô sang nâng cao chất lượng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.

bqbht_br_z7364067303761-959bb189570204d89433c9acb66fbed3.jpg
Trung tâm Y tế Thành Sen tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số (tháng 12/2025).

Ngay từ đầu năm, Chi cục Dân số đã tích cực tham mưu Sở Y tế triển khai các kết luận, nghị quyết của Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp. Hệ thống kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn được ban hành kịp thời, tạo cơ sở để các địa phương chủ động tổ chức thực hiện. Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới, Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động vì người cao tuổi… được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn.

Những nỗ lực đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số. Trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh có 11.936 trẻ sinh ra; ước cả năm đạt 14.231 trẻ, hoàn thành trên 97% kế hoạch. Đặc biệt, các chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến chất lượng dân số tiếp tục vượt kế hoạch: khoảng 80% phụ nữ mang thai được siêu âm sàng lọc trước sinh; trên 72% trẻ sơ sinh được sàng lọc nhằm phát hiện sớm các bệnh, tật bẩm sinh.

bqbht_br_viec-tu-van-sang-loc-truoc-sinh-va-sang-loc-so-sinh-gop-phan-nang-cao-chat-luong-dan-so.jpg
Việc tư vấn sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Cùng đó, ở cơ sở, công tác dân số ngày càng gắn chặt với chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Tuy nhiên, sau sáp nhập đơn vị hành chính, công tác dân số tại nhiều xã đang phải đối mặt với không ít khó khăn: địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi đội ngũ cán bộ chủ yếu là kiêm nhiệm; việc phân định chức năng, nhiệm vụ theo mô hình chính quyền 2 cấp có thời điểm chưa thật sự đồng bộ; hệ thống dữ liệu dân số chưa được kết nối thống nhất.

Chia sẻ từ thực tiễn, bà Nguyễn Thị Phong Lan - cán bộ phụ trách công tác dân số (Trạm Y tế Đại Nài) cho biết: “Khối lượng công việc tăng lên rõ rệt, nhất là rà soát biến động dân số, quản lý trẻ em và truyền thông tại cộng đồng. Dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi xác định phải bám sát cơ sở, chủ động cập nhật chính sách mới, tận dụng hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo của tổ dân phố để tư vấn, tuyên truyền kịp thời cho người dân”.

bqbht_br_hoat-dong-tu-van-suc-khoe-sinh-san-vi-thanh-nien-thuong-xuyen-duoc-to-chuc-tai-cac-truong-hoc-tren-dia-ban-tinh.jpg
Hoạt động tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên thường xuyên được tổ chức tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Từ những nỗ lực đó, công tác dân số ở cơ sở từng bước tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Hoạt động truyền thông, tư vấn không còn dừng ở việc phổ biến chủ trương mà tập trung vào việc cung cấp thông tin khoa học, giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các dịch vụ dân số trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chị Lương Thu Hiền (xã Kim Hoa) chia sẻ: “Khi mang thai con đầu lòng, tôi được cán bộ y tế xã tư vấn thực hiện sàng lọc trước sinh và lấy mẫu máu gót chân cho con sau khi sinh. Ban đầu cũng băn khoăn, nhưng được giải thích cặn kẽ nên gia đình yên tâm”.

Ngày 10/12/2025, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Dân số gồm 8 chương, 30 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Nhiều chính sách mới của Luật Dân số cũng được Hà Tĩnh xác định là đòn bẩy quan trọng để nâng cao chất lượng dân số. Theo đó, để duy trì mức sinh thay thế và bảo đảm cơ cấu dân số hợp lý, Luật Dân số quy định lao động nữ sinh con thứ 2 được nghỉ thai sản 7 tháng; lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con. Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được xem xét hỗ trợ tài chính; các gia đình có từ 2 con đẻ trở lên đủ điều kiện được ưu tiên tiếp cận chính sách nhà ở xã hội…

bqbht_br_chuong-trinh-mit-tinh-huong-ung-thang-hanh-dong-quoc-gia-ve-dan-so-nam-2025-va-ngay-dan-so-viet-nam-26-12.jpg
Chương trình mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2025 và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) góp phần lan tỏa thông điệp "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Những chính sách này đã tạo tâm lý phấn khởi, yên tâm cho nhiều gia đình trẻ trên địa bàn tỉnh. Chị Nguyễn Cẩm Trang (phường Thành Sen) bày tỏ: “Sinh con thứ 2 được nghỉ thai sản dài hơn, lại có thêm chính sách hỗ trợ, vợ chồng tôi rất vui và yên tâm. Điều quan trọng là có thêm thời gian, điều kiện để chăm sóc con tốt hơn, bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và bé”.

Chất lượng dân số là nền tảng của phát triển bền vững. Trong bối cảnh nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và chính sách, ngành dân số Hà Tĩnh tiếp tục chủ động tham mưu, đổi mới cách làm, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc toàn diện cho các nhóm đối tượng, để mỗi người dân đều được thụ hưởng các dịch vụ dân số - y tế một cách công bằng.

Ông Phan Trường Sang - Chi cục trưởng Chi cục Dân số Hà Tĩnh

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Lực lượng QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu?

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!