Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng du lịch Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các nhà đầu tư, doanh nghiệp ấn tượng với tiềm năng du lịch Hà Tĩnh, đặc biệt là du lịch tâm linh, du lịch biển...

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng du lịch Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh, ngày 27/5, đoàn đại biểu dự hội nghị đã đi tham quan, khảo sát một số điểm văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đoàn tham quan gồm đại diện đại biểu các nước CHDCND Lào, Thái Lan; các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân; đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư và một số đơn vị trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kinh tế…

Tại huyện Can Lộc, đoàn đại biểu đã đến thăm Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc. Đây là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng du lịch Hà Tĩnh

Đoàn dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc…

Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, Ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu gần 50.000 quả bom các loại. Bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây phải gánh chịu trên 3 quả bom, mặt đất bị biến dạng, đất đá bị cày đi xới lại, hố bom chồng lên hố bom.

Để giữ vững mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, hàng ngàn chiến sĩ và Nhân dân đã ngã xuống nơi đây.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng du lịch Hà Tĩnh

Đoàn tham quan và nghe hướng dẫn viên thuyết minh về di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 vào ngày 24/7/1968. Các chị hy sinh trong trận bom dội xuống Đồng Lộc khi tuổi đời còn rất trẻ.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng du lịch Hà Tĩnh

Tiếp đó, đoàn đến khám phá điểm du lịch chùa Hương Tích. Theo sử sách, chùa Hương Tích được xây dựng vào đời nhà Trần, là một trong hai ngôi chùa Hương nổi tiếng ở Việt Nam, được mệnh danh “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, xếp vào hàng 21 thắng cảnh nước Nam xưa. Đây là nơi thờ công chúa Diệu Thiện, con của vua Trang Vương nước Sở.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng du lịch Hà Tĩnh

Đoàn nghe cán bộ huyện Can Lộc giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào địa phương.

Tại huyện Nghi Xuân, đoàn đã đến tham quan Khu du lịch biển Xuân Thành. Biển Xuân Thành có bờ cát trắng phẳng mịn trải dài, nước biển trong xanh. Nơi đây hội đủ các hoạt động thể thao, nghỉ dưỡng như sân golf, trường đua chó, cưỡi ngựa… là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng...

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng du lịch Hà Tĩnh

Đoàn đến tham quan Khu nghỉ dưỡng Hoa Tiên Paradise,...

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng du lịch Hà Tĩnh

... Khu Hoa Nắng camping beach.

Đoàn đại biểu cũng đã đến tham quan Khu Di tích Đại thi hào Nguyễn Du. Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 1820) là một tác gia lớn với nhiều tập thơ nổi tiếng. Đặc biệt, Nguyễn Du là tác giả của Truyện Kiều - tác phẩm đã giúp ông trở thành một đỉnh cao của văn chương nước ta. Năm 1965, thế giới đã tổ chức kỉ niệm 200 năm năm sinh của Nguyễn Du cùng với 8 nhà văn nổi tiếng của nhân loại và công nhận ông là Danh nhân văn hóa thế giới.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng du lịch Hà Tĩnh

Đoàn dâng hương tại Nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du.

Khu di tích có tổng diện tích khoảng 28.562 m2, hiện nay được đầu tư phát triển theo hướng khu du lịch quốc gia. Nơi đây lưu giữ hơn 1.000 tín vật, hiện vật của ông lúc sinh thời, đặc biệt là các áng thơ Hán - Nôm kiệt tác.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng du lịch Hà Tĩnh

Đoàn nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du.

Tại đây, đoàn dâng hương tại Nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du; nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp Đại thi hào và nghe cán bộ huyện Nghi Xuân giới thiệu về tiềm năng, cơ hội đầu tư vào địa phương.

Qua tham quan, khảo sát, đoàn công tác đánh giá cao và bày tỏ ấn tượng với những tiềm năng du lịch của Hà Tĩnh, đặc biệt là du lịch tâm linh, du lịch biển.

Các đại biểu cũng mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển du lịch trong thời gian tới. Một số doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng mong muốn xúc tiến, hợp tác để kết nối, xây dựng tour, tuyến du lịch với Hà Tĩnh.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast