Dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo chiếm tỷ lệ cao

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo đạt trên 1.036 tỷ đồng, chiếm 22,43% tổng dư nợ và là chương trình có tỷ lệ dư nợ cao nhất của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) Hà Tĩnh.

Dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo chiếm tỷ lệ cao

Vốn chính sách đã trở thành “bà đỡ” cho nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Đối tượng được thụ hưởng nguồn vốn chính sách này là hộ gia đình từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đã ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa 3 năm. Họ được đầu tư vốn để sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, góp phần thực hiện tăng trưởng kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực, Ngân hàng CSXH tỉnh còn chú trọng phát triển chương trình tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo nhằm tạo động lực “kích cầu”, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Hà Tĩnh.

Dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo chiếm tỷ lệ cao

Tiếp cận chương trình vay vốn giúp người dân thoát nghèo bền vững

Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đưa nguồn vốn về vùng “trũng” tín dụng, vùng sâu, vùng xa.

Đến nay, dư nợ cho vay hộ cận nghèo đạt 882 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 19,10%); cho vay hộ gia đình SXKD vùng khó khăn đạt 878 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 19,01%); các chương trình khác dư nợ 1.822 tỷ đồng...

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

 Tăng trưởng cao, dư địa mở - sức bật cho kinh tế Hà Tĩnh

Tăng trưởng cao, dư địa mở - sức bật cho kinh tế Hà Tĩnh

Tăng trưởng 12,42% trong quý I không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế mà còn tạo đà cho chặng đường phía trước. Trong bối cảnh nhiều biến động, việc nhận diện đúng yếu tố khó khăn, kích hoạt hiệu quả các động lực mới và điều hành linh hoạt là “chìa khóa” để Hà Tĩnh bứt tốc.
Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.