Thị trường vật liệu xây dựng tại Hà Tĩnh đang ghi nhận những biến động rõ rệt về giá cả trong thời gian gần đây, đặc biệt là mặt hàng gạch đất nung. Trong bối cảnh nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà ở tăng mạnh sau hai cơn bão lớn, nhiều nhà máy trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán gạch từ 10% - 20% tùy loại. Việc tăng giá này kéo theo chi phí xây dựng dân dụng bị đội lên đáng kể, tạo thêm gánh nặng cho người dân, nhất là những hộ đang khắc phục hậu quả thiên tai.
Ghi nhận tại Nhà máy gạch Tuynel Phú Hưng (đóng tại xã Toàn Lưu, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Hưng Hà Tĩnh), đơn vị này hiện đang cung cấp ra thị trường bốn dòng sản phẩm chủ lực, gồm: gạch đặc 10, gạch đặc 15, gạch 6 lỗ và gạch 2 lỗ.
Ông Ngô Đình Dũng - Phó Giám đốc Công ty CPĐT & Xây dựng Phú Hưng Hà Tĩnh cho biết, nhu cầu xây dựng dân dụng và hạ tầng tăng nhanh trong thời gian ngắn buộc nhà máy phải huy động tối đa nhân công, máy móc làm việc liên tục mỗi ngày. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn nguyên liệu đất - thành phần chính trong sản xuất gạch đang trở nên khan hiếm và bị đội giá cao. Điều này khiến chi phí đầu vào tăng lên rõ rệt, buộc nhà máy phải điều chỉnh giá bán gạch.
Cụ thể, giá các loại gạch nung do nhà máy cung cấp đã tăng khoảng 10% đến 20% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, phía công ty cho biết đã chủ động triển khai một số chính sách hỗ trợ cho các đại lý thân thiết, giảm nhẹ áp lực giá đầu ra cho người tiêu dùng cuối cùng. Tuy nhiên, với người dân đang trực tiếp xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, tác động từ đợt tăng giá này vẫn rất rõ ràng.
Tại Nhà máy gạch Tuynel Bình Hà (đóng tại xã Thạch Xuân, thuộc Công ty Cổ phần Việt Hà), các loại gạch nung sản xuất chủ yếu gồm gạch rỗng 4 lỗ (kích thước 201x95x95 mm), gạch rỗng 6 lỗ (205x135x95 mm), gạch đặc loại 205x93x53 mm và gạch đặc loại 205x137x33 mm.
Ông Trần Thế Nghĩa - Phó Giám đốc công ty cho biết, đợt mưa bão vừa qua đã gây ra thiệt hại đáng kể cho hoạt động sản xuất, một phần lớn lượng gạch thành phẩm bị hư hỏng do ngấm nước, nhà xưởng bị tốc mái, chi phí sửa chữa lớn. Đồng thời, chi phí nhiên liệu, vật tư và nhân công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng tăng cao. Để duy trì hoạt động sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm, công ty đã buộc phải điều chỉnh giá bán gạch, với mức tăng từ 100 - 200 đồng/viên tùy loại.
Đáng chú ý, gạch rỗng 6 lỗ là loại tăng cao nhất, thêm 200 đồng mỗi viên. Ông Nghĩa khẳng định, việc điều chỉnh giá được tính toán ở mức tối thiểu cần thiết, không mang tính trục lợi, và công ty vẫn duy trì chính sách ưu tiên cho các công trình dân sinh tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Từ phía người tiêu dùng, việc giá gạch tăng đang khiến nhiều gia đình phải tính toán lại kế hoạch xây dựng. Anh Trần Văn Hoàng (trú tại thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê) đang xây dựng căn nhà có diện tích khoảng 100m², cho biết anh cần hơn 8.000 viên gạch tuynel để hoàn thiện. Với mức tăng gần 200 đồng mỗi viên, tổng chi phí riêng cho gạch đã đội thêm hàng triệu đồng.
“Khoản này là số tiền không hề nhỏ với gia đình tôi thời điểm này, sau khi vừa trải qua bão lớn, nhà cũ có một số hạng mục bị hư hại. Chi phí sửa chữa thì nhiều khoản phát sinh, giờ vật liệu tăng giá khiến mọi thứ càng khó khăn hơn”, anh Hoàng chia sẻ.
Theo khảo sát từ một số đại lý phân phối vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Thạch Hà, Lộc Hà và Cẩm Xuyên, Đức Thọ... lượng khách mua gạch nung có xu hướng tăng sau bão. Các chủ thầu xây dựng cũng cho biết, chi phí nhân công và vật liệu đều tăng, trong đó gạch là mặt hàng ảnh hưởng lớn nhất đến tổng ngân sách thi công phần thô.
Ông Nguyễn Thắm - chủ thầu xây dựng tại xã Đức Minh, cho biết việc giá gạch nung tăng từ 150 đến 200 đồng mỗi viên đang tạo áp lực không nhỏ lên các công trình dân dụng, đặc biệt là sau bão. Với mỗi căn nhà cấp 4, chi phí có thể đội lên hàng triệu đồng chỉ riêng phần gạch, khiến nhiều gia đình buộc phải cắt giảm hạng mục, chuyển từ gạch đặc sang gạch rỗng.
Theo ông Thắm, nhiều đội thầu như ông đang lâm vào thế khó khi nhận khoán theo đơn giá cũ, nhưng vật liệu liên tục tăng, nếu không điều chỉnh kịp thời sẽ chịu lỗ, còn nếu báo giá mới thì khách hàng lại e ngại, dẫn tới đình trệ công việc.
Biến động giá gạch trong thời gian này đang tạo nên sức ép lớn cho cả người dân lẫn các đơn vị thi công. Dù các nhà máy sản xuất đều nêu rõ lý do khách quan về chi phí và nguyên vật liệu đầu vào, nhưng về phía người dân, việc phải gánh thêm chi phí giữa lúc đời sống còn nhiều khó khăn sau thiên tai là vấn đề thực sự đáng lo ngại.