Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

(Baohatinh.vn) - Thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” ra đời là kết tinh từ niềm đam mê, sự sáng tạo của người phụ nữ đầy nghị lực - chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh).

Khởi nghiệp giữa tâm dịch

Năm 2009, ra trường với tấm bằng Cử nhân Giáo dục chính trị nhưng duyên nghiệp lại đưa chị Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1986, thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Khang) rẽ ngang với công việc văn phòng. Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lan rộng, cũng như nhiều người khác, chị lâm vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống hết sức khó khăn.

bqbht_br_11.jpg
Vườn cây dược liệu thảo mộc Dung Nguyễn.

Chính trong chuỗi ngày ảm đạm đó, khát vọng và ý tưởng khởi nghiệp bùng lên trong chị. “Một lần, khi đang đi hái các loại cây dược liệu trong vườn để nấu nước xông phòng COVID-19, tôi bỗng lóe lên suy nghĩ, tại sao nguồn thảo dược xung quanh mình rất dồi dào, trong khi nhu cầu sử dụng phòng chữa bệnh của người dân rất lớn mà không biến nó thành sản phẩm hàng hóa? Vậy là ý tưởng thu hái thảo dược xử lý thành sản phẩm hàng hóa bắt đầu từ đó” - chị Dung chia sẻ.

Từ những bài thuốc tắm, thuốc uống dân gian làm từ nhiều loại cây như: ngải cứu, sả, chanh, bưởi, tía tô… mà bà, mẹ, các cụ cao niên trong làng từng dùng và trao truyền, chị bắt đầu tìm tòi thêm ở sách báo, học hỏi trên mạng, thử nghiệm từng công thức để cho ra đời các sản phẩm là những gói cây thuốc từ thảo dược bán cho bà con. Với hiệu quả và tính an toàn cao trong phòng chống dịch COVID-19 và các loại bệnh thông thường, sản phẩm của chị được nhiều khách hàng đón nhận.

bqbht_br_14.jpg
Các thảo dược được các nhân viên kiểm tra kỹ trước khi đưa vào chưng cất.

Kinh doanh bước đầu khá thuận lợi đã dẫn dắt chị đến những tư duy mới: “Nếu chỉ sản xuất và bán sản phẩm dạng thô thì nguồn nguyên liệu sẽ nhanh chóng cạn kiệt, rất lãng phí mà hiệu quả phòng, chữa bệnh lại không cao. Tại sao không chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm dạng tinh chất có giá trị cao hơn? Ý nghĩ ấy thôi thúc tôi mạnh dạn vay vốn từ người thân, từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ để đầu tư máy móc, bắt đầu hành trình khởi nghiệp với thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” - chị Dung chia sẻ.

Từ đây, các sản phẩm được tinh chế, có bao bì, nhãn mác, logo thương hiệu như: Trà mầm ngũ cốc Dung Nguyễn, Tinh dầu lá xông Dung Nguyễn và nhiều sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược khác lần lượt ra đời và khẳng định trên thị trường. Để có kiến thức theo đuổi nghề nghiệp lâu dài, năm 2021, chị Dung tham gia học tại Trường Trung cấp Y khoa miền Trung (Nghệ An).

bqbht_br_15.jpg
Chị Nguyễn Thị Thùy Dung đầu tư hàng tỷ đồng vào hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị để sản xuất kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Hà Trang - Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Khang chia sẻ: “Chị Thùy Dung là một hội viên luôn nỗ lực vươn lên bằng ý chí và niềm đam mê. Từ mô hình khởi nghiệp của chị, nhiều chị em địa phương cũng có thêm động lực để học tập, mạnh dạn khởi nghiệp, góp phần xây dựng kinh tế gia đình và phát triển phong trào phụ nữ”.

Cũng trong năm 2021, khi các sản phẩm đã có chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường, chị Dung mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đồng thời vay vốn hàng tỷ đồng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị để bước vào một chuỗi hoạt động SXKD mới.

Với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, chị xây dựng xưởng sản xuất gần 500m2. Nhà xưởng được trang bị hệ thống sấy lạnh đa năng, máy chưng cất tinh dầu, thiết bị đóng gói, hút chân không… Tất cả tạo nên dây chuyền sản xuất quy mô hiện đại, đạt tiêu chuẩn HACCP (hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được quốc tế công nhận).

Khẳng định thương hiệu, lan tỏa giá trị

Từ những gói thuốc xông ban đầu, đến nay, thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” đã phát triển lên 25 sản phẩm gồm: Trà thảo mộc (trà lá ổi, trà tía tô), trà mầm ngũ cốc, tinh dầu lá xông, tinh dầu bưởi, tinh dầu sả, tinh dầu ngải cứu… Trong đó, 2 sản phẩm trà mầm ngũ cốc và tinh dầu lá xông đã được chứng nhận OCOP 3 sao vào năm 2022.

bqbht_br_13.jpg
Cơ sở “Thảo mộc Dung Nguyễn” tham gia trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2023.

Để đưa thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” ngày càng mở rộng không gian và đối tượng người tiêu dùng, bên cạnh đưa đến các cửa hàng bán sản phẩm OCOP, các hội chợ trong và ngoài tỉnh, chị Dung còn thường xuyên khai thác các sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, phát triển qua các nền tảng như: Fanpage, TikTok, Zalo… Đến nay, ngoài được biết đến rộng rãi trên địa bàn tỉnh, các sản phẩm "Thảo mộc Dung Nguyễn" đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế… Doanh thu của cơ sở đạt gần 3 tỷ đồng/năm.

bqbht_br_12.jpg
Các sản phẩm của cơ sở "Thảo mộc Dung Nguyễn" được trưng bày tại hội chợ của huyện Kỳ Anh (cũ) tổ chức. Ảnh tư liệu.

Đầu tháng 10/2025, cơ sở “Thảo mộc Dung Nguyễn” chính thức có quyết định thành lập HTX. Câu chuyện về chị Dung là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ nông thôn - những người vốn quen với nếp sống giản dị nhưng vẫn nuôi khát vọng đổi thay. Chị Võ Thị Hiên - một thành viên gắn bó ngay từ ngày đầu khởi nghiệp của chị Dung chia sẻ: “Không chỉ được hỗ trợ về kỹ thuật, có việc làm và thu nhập ổn định, tôi cũng như các chị em cùng tham gia sản xuất tại đây đều có chung niềm đam mê, niềm tin từ nghị lực vượt khó, tư duy sắc sảo và bản lĩnh vững vàng trên thương trường của chị Dung”.

Bà Đặng Thúy Anh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang nhận xét: “Từ những loại thảo dược mọc dại tưởng chừng không mấy giá trị, chị Dung đã gây dựng nên một thương hiệu uy tín, góp phần khai thác triệt để tiềm năng, làm dày thêm về số lượng và nâng cao giá trị sản phẩm dược liệu địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân; đồng thời làm thay đổi tư duy sản xuất của bà con, từ thụ động sang chủ động khai thác tiềm năng để xây dựng các sản phẩm có chỗ đứng riêng trên thị trường”.

bqbht_br_16.jpg
Sản phẩm Trà mầm ngũ cốc và Tinh dầu lá xông của cơ sở đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Từ gian khó bước ra, chị Nguyễn Thị Thùy Dung đã khẳng định mình bằng niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng. Câu chuyện của chị không chỉ là thành công của một cá nhân, mà còn là niềm tự hào của phụ nữ Hà Tĩnh - những người luôn biết cách vượt qua thách thức để kiến tạo những giá trị mới.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.