Nữ doanh nhân “tiếp sức” cùng ngư dân phát triển kinh tế biển

(Baohatinh.vn) - Hàng chục năm gắn bó với nghề kinh doanh hải sản, bà Nguyễn Thị Lan (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) đã trở thành người đồng hành quen thuộc của ngư dân địa phương.

Sinh ra trong gia đình làng chài, có mẹ buôn bán các mặt hàng hải sản, bà Nguyễn Thị Lan (SN 1971, trú thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm) đã sớm quen với vị mặn mòi của biển. Ký ức về những ngày còn nhỏ, vừa đi học, vừa vất vả mưu sinh cùng mẹ đã trở thành động lực, thôi thúc bà gây dựng sự nghiệp, khai thác tiềm năng và phát triển kinh tế từ biển cả.

bqbht_br_y1.jpg
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Lan có hàng chục năm gắn bó với hoạt động kinh doanh hải sản.

Chia sẻ về những ngày đầu lập nghiệp, bà Lan cho biết: “Năm 1990, sau khi lập gia đình, hai vợ chồng tôi vẫn chọn “lăn lộn” với nghề kinh doanh hải sản. Từ những mối thuyền quen ở địa phương, tôi bắt đầu mở rộng ra các vùng lân cận trong và ngoài tỉnh; từ quy mô nhỏ lẻ, tôi dần dần tăng sản lượng thu mua, đa dạng mặt hàng. Dù vậy, thời điểm đó có ít nhân sự, chưa đầy đủ các thiết bị máy móc khiến mọi hoạt động vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả”.

Năm 2007, nhận thấy nguồn hải sản khai thác của bà con ngư dân ngày càng nhiều, nhu cầu của thị trường tăng cao, bà Nguyễn Thị Lan đã thành lập nên Cơ sở thu mua hải sản Nam Lan, đóng tại thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên cũ (nay là xã Thiên Cầm). Cơ sở có 2 nhà xưởng với tổng diện tích gần 700 m2, được đầu tư các trang thiết bị chuyên nghiệp gồm: các vật tư, ngư cụ, máy làm đá, kho đông lạnh, máy sục khí, 4 xe đông lạnh… với tổng chi phí hàng chục tỷ đồng.

bqbht_br_0000.jpg
bqbht_br_y6-7853.jpg
bqbht_br_y8.jpg
Cơ sở thu mua hải sản Nam Lan trở thành "bạn đồng hành" giúp ngư dân tiêu thụ sản phẩm.

Từ đây, Cơ sở thu mua hải sản Nam Lan trở thành “mối quen” của ngư dân các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung nói riêng và nhiều vùng biển trên khắp các tỉnh/thành phố lớn như: Đà Nẵng, Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An… “Với phương châm luôn tạo mọi điều kiện tối đa để hỗ trợ ngư dân tiêu thụ sản phẩm, cơ sở của tôi thường xuyên cập nhật mức giá tốt cho từng mặt hàng như: ghẹ, cua, ốc, tôm… Tuỳ từng mùa vụ, sản lượng đánh bắt khác nhau, song trung bình hằng năm, cơ sở của tôi đã hỗ trợ bà con ngư dân tiêu thụ gần 500 tấn hải sản các loại” – bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ.

Ngư dân Lê Khắc Tình (thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung) chia sẻ: “Nghề biển vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mùa vụ nên những khó khăn, bấp bênh luôn thường trực. Dù vậy, nhiều năm nay, mỗi lần thuyền cập bến, chúng tôi đều được nhân viên cơ sở Nam Lan hỗ trợ phân loại, sơ chế và tiêu thụ với mức giá tốt. Không phải lo lắng về đầu ra, sản lượng đánh bắt đến đâu, được thu mua đến đó, nhờ vậy, chúng tôi có thêm động lực để bám biển mưu sinh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

bqbht_br_y11.jpg
Cơ sở Nam Lan "bắc cầu" đưa hải sản Hà Tĩnh đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh/thành trong nước và nước ngoài.

Không chỉ “tiếp sức” cho ngư dân hành nghề trên biển, cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Lan còn tạo công việc ổn định cho 25 lao động địa phương với mức thu nhập từ 10-12 triệu đồng.

“Nhiều năm qua, những biến động của thị trường, tác động của tình hình dịch bệnh, mưa bão ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của cơ sở, dù vậy, bà Lan vẫn luôn động viên, hỗ trợ mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi yên tâm làm việc. 13 năm gắn bó với cơ sở, tôi càng cảm nhận được tâm huyết, tình cảm của bà đối với công việc kinh doanh, với bà con ngư dân và hải sản biển quê hương. Nhờ công việc này, tôi có thêm nguồn thu nhập ổn định để trang trải chi tiêu trong gia đình, nuôi các con học hành” – chị Võ Thị Sương chia sẻ.

Không chỉ là nữ doanh nhân miền biển làm kinh tế giỏi, bà Nguyễn Thị Lan còn có 12 năm được tín nhiệm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hải Nam (từ năm 2007 – 2019). Trong suốt quá trình vừa làm kinh tế, vừa “gánh” trên vai nhiệm vụ của địa phương, bà Lan luôn tích cực trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới; động viên chị em phụ nữ phát triển kinh tế từ ngành, nghề vùng biển; kết nối, tuyên truyền và vận động các hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hội phụ nữ các cấp.

bqbht_br_y4.jpg
bqbht_br_y6.jpg
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Lan tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đến nay, bà Lan vẫn tích cực tham gia các hoạt động của cơ sở, đặc biệt là công tác thiện nguyện, động viên các gia đình khó khăn trên địa bàn. “Trung bình mỗi năm, cơ sở của tôi đã trích hàng trăm triệu đồng để tặng quà cho các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình người có công tại xã Thiên Cầm; tổ chức các hoạt động thiện nguyện thường niên tại các chùa, trường học… Những món quà tuy nhỏ nhưng là sự gửi gắm, sẻ chia để bà con vươn lên trong cuộc sống, đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội” – bà Lan chia sẻ.

Hàng chục năm làm kinh tế biển, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Lan không chỉ tìm tòi, học hỏi từ thực tiễn mà còn nghiên cứu, mở rộng, bắt nhịp với xu hướng của thị trường. Hiện nay, bà là “cầu nối” đưa các mặt hàng hải sản của ngư dân Hà Tĩnh đến với nhiều tỉnh/thành trên cả nước như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội… và xuất khẩu sang nước ngoài. “Với tôi, kinh doanh luôn phải lấy chữ tín đặt lên hàng đầu, làm việc bằng uy tín, tâm huyết ắt sẽ nhận lại được sự tin tưởng từ người dân và khách hàng” – nữ doanh nhân chia sẻ.

bqbht_br_y2.jpg
bqbht_br_y3.jpg
Cơ sở thu mua hải sản Nam Lan tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Bà Nguyễn Thị Lan là nữ doanh nhân điển hình, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh tại xã Thiên Cầm. Sự đồng hành của các đơn vị thu mua lớn, có uy tín trên địa bàn như cơ sở Nam Lan góp phần quan trọng trong việc bao tiêu sản phẩm cho ngư dân, đồng thời giúp địa phương phát huy lợi thế, thúc đẩy kinh tế biển.

Nhiều năm qua, bà Lan cùng các cộng sự còn rất tích cực tham gia, đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt là công tác thiện nguyện, vì người nghèo… Chính quyền địa phương sẽ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tiếp tục phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Nam – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiên Cầm

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Đua tiến độ trên các công trường

Đua tiến độ trên các công trường

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.