Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Lời Bác dạy giúp tôi làm tròn trách nhiệm người đứng đầu

(Baohatinh.vn) - 30 năm công tác trong ngành y, hơn 10 năm đảm nhận những vị trí lãnh đạo chủ chốt của đơn vị, bác sỹ chuyên khoa II, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh luôn tâm đắc với lời Bác Hồ dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Coi trọng giáo dục, đào tạo cán bộ

Năm 1993, tốt nghiệp ngành y và như một cơ duyên, Nguyễn Thị Diện được phân công về nhận công tác tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh (nay là Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh). Với trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, rồi Giám đốc bệnh viện (năm 2009).

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Lời Bác dạy giúp tôi làm tròn trách nhiệm người đứng đầu

Bệnh viện Phục hồi chức năng luôn coi trọng công tác giáo dục, đào tạo cán bộ (Trong ảnh: Bác sỹ Diện chủ trì buổi họp giao ban chuyên môn).

Để “cải tổ” bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) cho người dân, bác sỹ Diện xác định phải đi từ yếu tố con người. Thời điểm đó, sự trì trệ, tư duy “làm việc nhà nước” khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, y, bác sỹ của bệnh viện. Từ tâm lý đó, nhiều y, bác sỹ chưa nhận thức được việc KCB cho bệnh nhân là trách nhiệm của người cán bộ.

Trăn trở với điều đó, bác sỹ Diện đã đề ra những quy định nghiêm ngặt về sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ bệnh nhân. Những ngày lễ tết, thứ 7, chủ nhật, lãnh đạo bệnh viện vẫn thường xuyên bám phòng trực, chỉ đạo chuyên môn.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Lời Bác dạy giúp tôi làm tròn trách nhiệm người đứng đầu

Cùng với cải tổ lề lối làm việc, Ban Giám đốc bệnh viện ưu tiên tuyển dụng nhân lực chất lượng cao để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bác sỹ Diện vẫn nhớ như in lần bất đắc dĩ phải “phạt” nhân viên của mình. Hôm đó là thứ 7, trong một lần đi kiểm tra đột xuất tại nơi điều trị, theo y lệnh có bệnh nhân phải truyền dịch ngày hôm đó nhưng khi người nhà nhắc y tá trực cho truyền thì y tá thờ ơ, thái độ lạnh nhạt.

Bác sỹ Diện đã nghiêm khắc phê bình, y tá đó được cho nghỉ việc một tuần không chấm công và yêu cầu chấn chỉnh nghiêm túc. “Từ sau những sự việc như thế, lề lối làm việc, thái độ của cán bộ, y, bác sỹ đã chuyển biến rõ rệt” - bác sỹ Diện chia sẻ.

Cùng với “cải tổ” lề lối làm việc, công tác đào tạo cán bộ, ưu tiên tuyển dụng nhân tài, bố trí cán bộ phù hợp năng lực được ban giám đốc đặc biệt chú trọng, chất lượng KCB ngày càng được nâng cao.

Tính riêng năm 2019, bệnh viện đã đón hơn 9.620 lượt bệnh nhân đến KCB, trong đó, gần 6.000 lượt điều trị nội trú (tăng 180% so với năm 2014); tập thể cán bộ đoàn kết, phát huy được tinh thần dân chủ, xây dựng bệnh viện phát triển.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Lời Bác dạy giúp tôi làm tròn trách nhiệm người đứng đầu

Nhớ lời Bác dạy, bác sỹ Diện đã luôn phát huy tốt vai trò của người đứng đầu.

Dù nghiêm minh để giữ vững lề lối làm việc, nhưng ở vai trò lãnh đạo, bác sỹ Diện cũng hết sức trăn trở: “Kỷ luật cán bộ là điều bất đắc dĩ, không phải để vạch lá tìm sâu mà để cán bộ của mình thay đổi nhận thức, xây dựng ý thức và rèn cái tâm với nghề. Bởi suy cho cùng, đúng như lời Bác Hồ đã dạy, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Phải có cái “tâm nghề”

Năm 2013, bệnh viện bước vào một giai đoạn phát triển mới khi cán bộ, y, bác sỹ đã quen với “guồng quay” mới, bệnh viện được xây dựng đúng chuyên môn PHCN; song hành nhiệm vụ tự chủ tài chính và nâng cao chất lượng phục vụ theo phương châm “Tận tụy - kịp thời - chính xác”.

Từ một bệnh viện chuyên về điều dưỡng, đến nay, nơi đây đã trở thành cơ sở y tế điều trị PHCN theo hướng chuyên sâu mũi nhọn, được các bệnh viện tuyến trên đánh giá cao về chất lượng chuyên môn.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Lời Bác dạy giúp tôi làm tròn trách nhiệm người đứng đầu

“Tận tụy - Chính xác - kịp thời” là phương châm phục vụ của bệnh viện.

Đang điều trị PHCN sau cơn tai biến nghiêm trọng, bác Lê Thị Mai (xã Thịnh Lộc, Lộc Hà) vui mừng vì chỉ chưa đầy 1 tuần được các y, bác sỹ chăm sóc, tập luyện, khả năng vận động của bác đã cải thiện đáng kể. Bác Mai chia sẻ: “Các bác sỹ rất tận tình, chu đáo chăm sóc, tập luyện cho tôi từng động tác nhỏ”.

Những tình cảm chân thành đó của bệnh nhân có lẽ là niềm động viên tinh thần lớn nhất đối bác sỹ Diện và các đồng nghiệp.

“Chất lượng KCB, thái độ phục vụ là yếu tố quyết định việc người dân tìm đến với chúng tôi. Không riêng gì nghề y, đã làm nghề gì cũng phải yêu nghề thì nghề mới yêu mình. Đó còn là cái “tâm nghề” - bác sỹ Diện chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Lời Bác dạy giúp tôi làm tròn trách nhiệm người đứng đầu

Bác sỹ Diện là người có đóng góp quan trọng trong chuyên ngành phục hồi chức năng của Hà Tĩnh nói riêng, Việt Nam nói chung.

Không chỉ khẳng định năng lực trong lãnh đạo, bác sỹ Diện còn được đánh giá có chuyên môn vững vàng. Bà là người tiên phong đưa mô hình can thiệp sớm cho trẻ bại não, chậm đi, chậm nói, tự kỷ vào điều trị tại bệnh viện ở Hà Tĩnh.

Hiện, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Hội PHCN Việt Nam; thành viên ban soạn thảo các thông tư chuyên ngành, hướng dẫn chuyên môn PHCN của Bộ Y tế. Nhiều đề tài nghiên cứu về PHCN của bác sỹ Diện đã được ứng dụng vào quá trình điều trị, chăm sóc cho hàng ngàn bệnh nhân.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Lời Bác dạy giúp tôi làm tròn trách nhiệm người đứng đầu

Với những đóng góp và thành tích đã đạt được, bác sỹ Diện được vinh danh là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với những cống hiến quan trọng cho ngành y tế, bác sỹ Nguyễn Thị Diện đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Thầy thuốc ưu tú năm 2014; nhiều lần được Bộ Y tế, UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi; danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Năm 2016, bác sỹ Diện được Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh tôn vinh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...