Can Lộc công bố quyết định sáp nhập 8 trường học còn 4

(Baohatinh.vn) - Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức công bố quyết định sáp nhập 8 trường học trên địa bàn 4 xã (Khánh Lộc, Vĩnh Lộc, Trường Lộc, Song Lộc) thành 4 trường.

Can Lộc công bố quyết định sáp nhập 8 trường học còn 4

Đại diện huyện Can Lộc trao quyết định sáp nhập cho lãnh đạo các trường học

Theo đó, Trường Tiểu học Khánh Lộc và Trường Tiểu học Vĩnh Lộc sáp nhập thành Trường Tiểu học Khánh Vĩnh; Trường Tiểu học Phan Kính và Trường Tiểu học Trường Lộc thành Trường Tiểu học Phan Kính; Trường Mầm non Khánh Lộc và Trường Mầm non Vĩnh Lộc thành Trường Mầm non Khánh Vĩnh; Trường Mầm non Song Lộc và Trường Mầm non Trường Lộc thành Trường Mầm non Song Trường.

Can Lộc công bố quyết định sáp nhập 8 trường học còn 4

Trên thực tế, việc sáp nhập các trường học thuộc các xã Khánh Lộc, Vĩnh Lộc đã được thực hiện trước đó

Chủ trương sáp nhập các trường mầm non, tiểu học đã được các địa phương, nhà trường đồng tình, ủng hộ; các điểm trường vẫn được giữ nguyên, bước đầu chỉ sắp xếp bộ máy để điều hành.

Sau sáp nhập, Ban giám hiệu mỗi trường gồm 1 hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng; mỗi trường gồm có 2 điểm, sử dụng cơ sở vật chất của 2 trường cũ để học tập và giảng dạy.

Được biết, Can Lộc là huyện tiên phong thực hiện chủ trương sáp nhập các trường học trong toàn tỉnh. Việc sáp nhập các trường học theo Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học.

Để tiến tới sáp nhập xã, BTV Huyện ủy chủ trương thực hiện sáp nhập các trường học trên địa bàn các xã gồm: Tiểu học (TH) Khánh Lộc và TH Vĩnh Lộc; Mầm non (MN) Khánh Lộc và MN Vĩnh Lộc; TH Phan Kính (Song Lộc) và TH Trường Lộc; MN Song Lộc và MN Trường Lộc. Sau khi sáp nhập trường, sẽ tiến hành sắp xếp lại các trạm y tế. Việc làm này vừa nhằm dần hoàn thiện bộ máy vừa để đảng viên, nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, nhà nước trong lộ trình sáp nhập xã, tinh gọn bộ máy

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Đặng Trần Phong

Chủ đề Hội nghị Trung ương

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast