Vào thời điểm cận kề Tết Trung thu, dạo quanh các cửa hàng lưu niệm, cửa hàng đồ chơi và thậm chí là tại một số khu chợ dân sinh, không khó để bắt gặp hình ảnh những món đồ chơi mô phỏng vũ khí được bày bán công khai.
Từ những thanh kiếm nhựa samurai, những chiếc khiên đủ màu sắc cho đến các loại súng bắn đạn nhựa, laze, bắn nước áp lực cao... Tất cả đều được thiết kế bắt mắt, màu sắc sặc sỡ, kèm theo âm thanh, ánh sáng sống động để thu hút sự chú ý của các "khách hàng nhí".
Hầu hết các sản phẩm này đều có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng, bao bì in chữ nước ngoài sơ sài, không có tem kiểm định chất lượng (CR) và hoàn toàn thiếu các cảnh báo an toàn bằng tiếng Việt. Giá thành của chúng lại rất rẻ, chỉ từ vài chục nghìn đồng, càng khiến sản phẩm dễ dàng tiếp cận.
Chị Nguyễn Mai Hiền Chi (phường Thành Sen) bày tỏ lo lắng: “Con trai tôi đang học lớp 1, dịp Trung thu, tôi dẫn con đi mua đèn ông sao nhưng cháu cứ nằng nặc đòi một khẩu súng ngắn làm bằng nhựa bởi cháu nói các bạn ai cũng có. Sau khi về nhà cháu lại chĩa súng vào mọi người làm hành động như đang bắn thật khiến tôi vô cùng lo ngại”.
Cùng ý kiến, anh Trần Nhật Tân (hiện đang làm việc tại Hà Nội) cho biết: "Vào dịp này, khi trở về quê, đưa cháu đi mua quà Trung thu, tôi để ý thấy cháu chỉ chọn mấy món đồ như kiếm, gươm bằng nhựa được chạy bằng pin, thiết kế giống như đồ thật. Các loại đồ chơi này khi được kích hoạt thì ngay lập tức phát ra những âm thanh ghê rợn, ám ảnh. Tôi không đồng ý mua thì cháu có phản ứng khóc lớn".
Hiện nay, để qua mắt các lực lượng chức năng, một số cửa hàng không bày bán công khai các loại đồ chơi bạo lực mà khi khách có nhu cầu, họ mới dẫn vào khu vực cất đặt khó tìm thấy hơn.
Việc giao dịch như thế này khiến cho công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý của cơ quan chức năng gần như không thể thực hiện được. Hàng hóa cứ thế âm thầm được chuyển từ tay người bán đến các "thượng đế nhí".
Việc cho trẻ tiếp xúc thường xuyên với đồ chơi mô phỏng vũ khí là điều không nên, bởi đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí. Khi trẻ coi việc chĩa súng, chém kiếm vào người khác là một trò đùa, não bộ của trẻ sẽ dần hình thành một liên kết nguy hiểm: bạo lực là chấp nhận được, thậm chí là sự vui vẻ.
Các trò chơi mang tính đối kháng, tiêu diệt "kẻ thù" sẽ kích thích tính hiếu thắng và hung hăng. Trẻ có thể mang những hành vi này từ trò chơi ra đời thực, có xu hướng giải quyết xung đột với bạn bè bằng nắm đấm thay vì lời nói.
Ông Nguyễn Đình Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết: “Nhằm mang lại cho trẻ một mùa Trung thu ý nghĩa, lực lượng quản lý thị trường đang tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng đồ chơi trên thị trường. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, độc hại, mang tính bạo lực, không có tem kiểm định theo quy định, nằm trong danh mục cấm”.
Thực trạng buôn bán đồ chơi bạo lực đang là một lời thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và những giải pháp mạnh tay hơn từ các cơ quan chức năng.
Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra các cửa hàng, cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ như kiểm tra đột xuất, đóng giả người mua, và đặc biệt là giám sát chặt chẽ các hoạt động trên không gian mạng.
Về phía các bậc phụ huynh, hơn bao giờ hết, cần thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình. Sự dễ dãi, vô tâm chiều theo ý con em mình để tìm mua hàng hóa đồ chơi bạo lực chính là hành động tiếp tay cho cái xấu, trực tiếp mang hiểm họa về cho con em mình.
Quan trọng hơn, hãy dành thời gian để giải thích cho con hiểu tác hại của đồ chơi bạo lực và cùng con tìm đến những món đồ chơi Trung thu truyền thống ý nghĩa, an toàn như đèn lồng giấy, đèn ông sao,…