BHXH Hà Tĩnh tạo dựng hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp

(Baohatinh.vn) - BHXH Hà Tĩnh đã có những bước đi tiên phong mạnh mẽ trong chuyển đổi số, tạo dựng hình ảnh một đơn vị hiện đại, chuyên nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, BHXH Hà Tĩnh xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị đã có những bứt phá trên nhiều lĩnh vực. Điều này vừa giúp BHXH Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thông qua đó tạo ra “quy trình” mới: nhanh gọn, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

bqbht_br_3.jpg
Cán bộ, viên chức Phòng Chế độ BHXH thực hiện số hoá hồ sơ.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất chính là việc đồng bộ dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến tháng 8/2025, toàn tỉnh đã có hơn 1,16 triệu người được xác thực, đạt tỷ lệ 99,98%, thuộc tốp đầu cả nước. Song song với đó, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Chi trả qua phương thức không dùng tiền mặt cũng là điểm sáng khi BHXH Hà Tĩnh sớm vượt qua chỉ tiêu chung của toàn ngành. Đến nay, hơn 99,7% lương hưu và 100% trợ cấp BHXH một lần đã được chuyển qua tài khoản cá nhân. Nếu như trước đây, người dân phải đến tận nơi nhận tiền thì nay, chỉ cần một tin nhắn thông báo từ ngân hàng, chế độ đã đến tay họ nhanh chóng, an toàn, thuận tiện.

bqbht_br_1.jpg
Chi trả lương hưu qua phương thức không dùng tiền mặt cũng là điểm sáng khi BHXH Hà Tĩnh sớm vượt qua chỉ tiêu chung của toàn ngành.

Ông Nguyễn Văn Đồng – Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành mà còn là giải pháp then chốt để hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội bền vững”.

Nhờ các phong trào thi đua đều hướng đến phục vụ Nhân dân nên nhiều sáng kiến của BHXH Hà Tĩnh đã được BHXH Việt Nam công nhận và nhân rộng. Đặc biệt, năm 2023, giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, tránh sai lệch thông tin cho hàng chục nghìn trường hợp. Năm 2024, sáng kiến đẩy mạnh chi trả qua thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được đánh giá cao, giúp Hà Tĩnh trở thành điểm sáng trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Ông Phan Văn Thân – Giám đốc BHXH cơ sở Hương Sơn cho biết: “Mỗi sáng kiến đều xuất phát từ những trăn trở của cán bộ trực tiếp làm việc với hồ sơ. Khi những khó khăn thực tiễn được tháo gỡ bằng công nghệ, cả cơ quan và người dân đều được hưởng lợi. Chúng tôi rất vui khi chuyển đổi số đã giúp giảm tải công việc và quan trọng hơn là tạo nên một nền hành chính minh bạch, vì dân”.

bqbht_br_2.jpg
Viên chức Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia - BHXH tỉnh hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm VssID.

Không dừng ở số hóa quy trình, Hà Tĩnh còn tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo vào phục vụ người dân. Từ đầu năm 2025, ứng dụng “trợ lý ảo AI” đã được tích hợp, cho phép trả lời mọi thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT chỉ trong vòng 15 giây. Hệ thống này tự động cập nhật văn bản mới sau 5 giây khi có thay đổi, trở thành một “cán bộ trực tuyến 24/7”, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

Ông Nguyễn Văn Đồng chia sẻ thêm: “AI không thay thế con người, nhưng giúp giảm tải áp lực cho cán bộ, nhất là trong bối cảnh biên chế ngày càng tinh giản, chế độ, chính sách thường xuyên thay đổi, số lượng hồ sơ và nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp ngày càng tăng”.

bqbht_br_img-0281-1.jpg
Trợ lý ảo AI là một trong những sáng kiến đầy dấu ấn của BHXH tỉnh trong hành trình chuyển đổi số. Trong ảnh: Viên chức BHXH tỉnh đang kiểm tra quá trình tư vấn chế độ BHXH của Trợ lý ảo AI

Thành quả chuyển đổi số không chỉ nằm ở con số hay sáng kiến được ghi nhận, mà còn thể hiện trong sự hài lòng ngày càng cao của người dân. Năm 2024, khảo sát độc lập cho thấy 92,8% tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng với dịch vụ của ngành BHXH Hà Tĩnh. Đó là thành quả cũng là động lực để BHXH Hà Tĩnh tích cực hơn nữa trong các phong trào thi đua.

Khảo sát độc lập năm 2024 cho thấy 92,8% tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng với dịch vụ của ngành BHXH Hà Tĩnh.
Khảo sát độc lập năm 2024 cho thấy 92,8% tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng với dịch vụ của ngành BHXH Hà Tĩnh.

Anh Trần Văn Đạt (phường Thành Sen) chia sẻ: “Những bước tiến trong chuyển đổi số của BHXH Hà Tĩnh thời gian qua đã giúp người dân chúng tôi tiếp cận gần hơn, sớm hơn với các chính sách an sinh và thuận lợi trong các giao dịch hành chính. Từ đó, người dân thêm vững tin vào những chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Thành tựu chuyển đổi số của BHXH Hà Tĩnh trong thời gian qua đã góp phần đảm bảo tính minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm áp lực cho cả người dân lẫn cơ quan thực thi. Kết quả đạt được không chỉ tạo nên dấu ấn cho BHXH Hà Tĩnh mà còn góp phần lan toả tinh thần thi đua đổi mới, hiện đại hoá trong toàn ngành, vì một nền an sinh bền vững.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!