BHXH Hà Tĩnh – cơ quan chủ lực thực hiện chính sách an sinh

(Baohatinh.vn) - Được Nhà nước giao tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH tỉnh Hà Tĩnh luôn khẳng định vai trò chủ lực trong hệ thống an sinh xã hội

tong-quan-bao-hiem-xa-hoi-1.png
Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh xã hội quan trọng tại Việt Nam. Minh hoạ Internet

Gắn trách nhiệm với hiệu quả, đưa chính sách của Đảng vào cuộc sống

Thời gian qua, BHXH Hà Tĩnh đã thể hiện rõ vai trò chủ lực trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), khẳng định vai trò trụ cột của các chính sách này trong hệ thống an sinh xã hội. Với tinh thần vì dân, trong vai trò là “cầu nối an sinh”, BHXH tỉnh vừa tham mưu chính sách, phối hợp triển khai, vừa giám sát thực thi. Từ cơ quan BHXH, “mạch máu an sinh” đã "chảy" tới các cơ sở y tế, doanh nghiệp, trường học, từng gia đình, từng người dân.

Tính đến hết tháng 6/2025, tỷ lệ bao phủ BHYT tại Hà Tĩnh đạt trên 94% dân số; người tham gia BHXH bắt buộc chiếm 32,6% lực lượng lao động; hơn 73 nghìn lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ bao phủ 13,8% - cao gấp 2,5 lần trung bình cả nước.

Trên 70.200 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trong đó trên 99,5% nhận qua tài khoản ngân hàng.

bqbht_br_672f1e65d7fb5ea507ea.jpg
Cán bộ BHXH cơ sở Vũ Quang hướng dẫn người dân sử dụng các phần mềm chuyển đổi số như VssID, trợ lý ảo.

Bà Đặng Thị Anh Hoa - Phó Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ: “BHXH, BHYT, BHTN không đơn thuần là chính sách, mà là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Chính sách BHXH giúp người dân có thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động. BHTN giúp người lao động có trợ cấp khi bị mất việc làm. BHYT mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp bảo vệ sức khỏe khi không may bị ốm đau, tai nạn, giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện cho mọi người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Với trọng trách được Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách này, qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, BHXH Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

Ngày 1/3/2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi BHXH Việt Nam chính thức trở thành đơn vị đặc thù trực thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định 391/QĐ-BTC ngày 26/2/2025. Trong cơ cấu tổ chức mới, BHXH Việt Nam được tổ chức từ Trung ương đến địa phương theo hệ thống 3 cấp: BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và BHXH cơ sở trực thuộc BHXH tỉnh. Sự chuyển đổi này không chỉ tái cấu trúc hệ thống tổ chức mà còn khẳng định vai trò quan trọng của cơ quan BHXH các cấp trong việc triển khai chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

bqbht_br_img-0570.jpg
BHYT mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp bảo vệ sức khỏe khi không may bị ốm đau, tai nạn, giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện cho mọi người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Mặt khác, theo Luật BHXH số 41/2024/QH15, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 51/2024/QH15 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) tiếp tục khẳng định BHXH là cơ quan Nhà nước, có chức năng thực hiện chính sách, có vai trò trong việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, từ việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến giải quyết các chế độ ốm đau, hưu trí, trợ cấp thất nghiệp. Điều này một lần nữa khẳng định tính chính danh, tính chủ động và trách nhiệm đầy đủ của cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN từ tham mưu, phối hợp thực hiện đến tổ chức giám sát và báo cáo.

“BHXH Hà Tĩnh sẽ tiếp tục bám sát tinh thần này để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phát triển người tham gia; đồng thời phối hợp các ngành, địa phương để tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân”, bà Đặng Thị Anh Hoa - Phó Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định.

Đổi mới toàn diện để phục vụ người dân tốt hơn

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực thi chính sách, BHXH Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng truyền thông, hướng đến phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Toàn tỉnh đã đồng bộ 99,9% dữ liệu người tham gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT dùng CCCD thay thế thẻ giấy; 92% lượt khám BHYT xác thực thành công qua CCCD. Ứng dụng VssID trở thành công cụ phổ biến để người dân tra cứu, tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận tiện.

bqbht_br_z5593488383005-f0a36930d05f1d5339cc1ec8edda8af4-2082.jpg
Việc ứng dụng CNTT, cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh đã giúp người dân thuận lợi hơn khi sử dụng các dịch vụ BHYT.

Cùng với đó, ngành tăng cường thanh tra, công khai danh sách đơn vị nợ BHXH; phối hợp các cơ quan xử lý vi phạm, phòng ngừa trục lợi. Công tác truyền thông cũng được đổi mới với hình thức đa dạng như: livestream, fanpage tương tác, trả lời trực tiếp qua Zalo, mạng xã hội, giúp nhóm yếu thế, vùng xa dễ dàng tiếp cận chính sách hơn. Đến nay, tỷ lệ học sinh - sinh viên tham gia BHYT toàn tỉnh đạt 99,77%, nhiều địa phương đạt 100%.

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia chia sẻ: “Chúng tôi truyền thông với mục tiêu giúp người dân hiểu rằng, chính sách đang bảo vệ họ lâu dài, bền vững. Nhất là với lao động tự do, điều quan trọng là niềm tin - để họ chủ động tham gia, không vì bắt buộc”.

bqbht_br_1df4d41a1f8496dacf95.jpg
Chuẩn bị chu đáo nội dung trước các buổi thoại với người dân là "bí quyết" thành công trong tuyên truyền, vận động của các bộ phận chuyên môn BHXH tỉnh.

Nhờ truyền thông hiệu quả, BHXH tự nguyện ngày càng được đón nhận rộng rãi - đó là thành công không thể đo đếm bằng con số, mà bằng sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng.

Bà Đặng Thị Anh Hoa khẳng định: “Khi người dân có thu nhập thấp, nông dân, lao động tự do ở khu vực phi chính thức tự nguyện tham gia BHXH, BHYT thì đây không chỉ là kết quả của truyền thông, mà còn là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy, chính sách đã chạm tới niềm tin và đi vào cuộc sống vì chính quyền lợi của người dân”.

Bền bỉ và chắc chắn, BHXH Hà Tĩnh đang khẳng định vai trò là cơ quan Nhà nước thực hiện chính sách an sinh xã hội. Ở đó, chính sách không chỉ là những điều khoản pháp lý, mà còn là chỗ dựa lúc đau ốm, khi tuổi già hay thất nghiệp; là cam kết vững chắc của Nhà nước và biểu hiện rõ ràng cho một hệ thống chính trị lấy con người làm trung tâm.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.