Cơ sở y tế ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu

(Baohatinh.vn) - Bằng sự nỗ lực trong nâng cao chuyên môn, phát triển kỹ thuật mới, BVĐK thị xã Kỳ Anh đã góp phần quan trọng vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân nơi vùng kinh tế động lực phía Nam Hà Tĩnh.

Khó có thể diễn tả hết niềm vui và lòng biết ơn của ông Nguyễn Trọng Tường (68 tuổi, phường Hoành Sơn) khi chứng kiến sự bình phục diệu kỳ của mình sau đột quỵ do nhồi máu não. Ông được các bác sỹ BVĐK thị xã Kỳ Anh thực hiện thành công kỹ thuật tiêu sợi huyết và nhanh chóng hồi phục, không để lại di chứng.

“Tôi bị đột quỵ đúng thời điểm con cháu đều ở xa, rất may được điều trị kịp thời ngay tại quê nhà, không để lại di chứng nào thực sự là điều may mắn đối với bản thân tôi” - ông Nguyễn Trọng Tường chia sẻ.

bqbht_br_trien-khai-ky-thuat-tieu-soi-huyet-cho-benh-nhan-nguyen-trong-truonga.jpg
Bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật tiêu sợi huyết góp phần cấp cứu thành công cho nhiều ca bị nhồi máu não.

Được biết, năm 2019, BVĐK thị xã Kỳ Anh trở thành bệnh viện tuyến huyện đầu tiên của tỉnh triển khai thành công kỹ thuật tiêu sợi huyết cho bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu não. Với việc triển khai kỹ thuật này, mỗi năm, bệnh viện đã kịp thời cứu sống hơn 50 bệnh nhân trên địa bàn và các vùng lân cận.

Gần đây nhất, vào ngày 25/7, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn phường Sông Trí khiến 10 người tử vong và 15 người bị thương. Toàn bộ người bị thương đều đã được đưa đến BVĐK thị xã Kỳ Anh cấp cứu. Dẫu đối mặt với tình huống bất ngờ, khẩn cấp với mức độ thương vong lớn song các y bác sỹ bệnh viện đã nhanh chóng huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, nhịp nhàng cứu chữa cho các nạn nhân. Kết quả, tất cả người bị thương đều được cấp cứu, điều trị kịp thời ngay trong đêm. Điều này phần nào cho thấy được năng lực ứng phó hiệu quả của BVĐK thị xã trong những tình huống khẩn cấp, bị động với mức độ thương vong lớn.

bqbht_br_dk-thi-xa-ky-anh-dau-tu-nhieu-trang-thiet-bi-may-moc-hien-dai-phuc-vu-cong-tac-kham-chua-benha.jpg
BVĐK thị xã Kỳ Anh là cơ sở y tế tuyến dưới có hệ thống trang thiết bị đồng bộ.

Với vai trò là cơ sở y tế đóng chân trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, để đáp ứng nhu cầu thăm khám, điều trị cho người dân và đông đảo công nhân, kỹ sư, BVĐK thị xã Kỳ Anh đã từng bước huy động nguồn lực, bổ sung trang thiết bị máy móc hiện đại, phục vụ việc khám chữa bệnh.

Đến nay, bệnh viện đã có hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ như: máy CT-Scanner, hệ thống nội soi tiêu hóa, siêu âm màu 4D, máy X.quang kỹ thuật số, máy chụp đáy mắt, siêu âm mắt, máy xét nghiệm sinh hóa… Ngoài ra, bệnh viện còn đẩy mạnh huy động nguồn xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị y tế. Từ năm 2023 - 2025, bệnh viện được các doanh nghiệp trên địa bàn trao tặng thiết bị y tế trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đây được đánh giá là cơ sở y tế khu vực có hệ thống trang thiết bị tốt nhất của Hà Tĩnh.

bqbht_br_mot-ca-phau-thuat-ket-hop-xuong-dinh-noi-tuy-co-chot-sign-cho-benh-nhan-tai-benh-vien-da-khoa-tx-ky-anha.jpg
BVĐK thị xã Kỳ Anh làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa mới.

Ngoài đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tương xứng, việc thu hút đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên môn vững vàng là yếu tố sống còn của bệnh viện.

Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc BVĐK thị xã Kỳ Anh cho biết: “Với phương châm “nguồn nhân lực là chìa khóa cho phát triển”, từ năm 2021 đến nay, bệnh viện đã thu hút được 15 bác sỹ chính quy, bác sỹ chuyên khoa I, thạc sỹ về làm việc. Có đội ngũ nhân lực chất lượng cùng hệ thống trang thiết bị khá đồng bộ nên bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới như: tiêu sợi huyết, điều trị nhồi máu não, phẫu thuật nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi họng, nội soi sản phụ khoa, nội soi tán sỏi hệ tiết niệu, nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến; phẫu thuật kết hợp các xương khó, siêu âm tim mạch, tiêm khớp, các xét nghiệm sinh hóa miễn dịch, giải phẫu bệnh, vá da điều trị khuyết hổng phần mềm, thở máy thường quy, chụp đáy mắt…".

bqbht_br_aabbb.jpg
Bệnh viện đã chính thức vận hành bệnh án điện tử.

Đến nay, BVĐK thị xã Kỳ Anh đã thực hiện được 7.078 kỹ thuật, trong đó kỹ thuật loại đặc biệt 158, loại I là 1.449, loại II là 1.711 và loại III là 833. Ngoài ra, bệnh viện cũng chủ động hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương để tập huấn, chuyển giao kỹ thuật. Từ tháng 4/2022 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã cử 12 bác sĩ và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cử 7 bác sỹ về trực tiếp khám chữa bệnh hằng ngày và hỗ trợ, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ bác sỹ, kỹ thuật viên tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế đánh giá: "Hằng năm, BVĐK thị xã Kỳ Anh đều dẫn đầu bệnh viện khu vực về thực hiện các tiêu chí chất lượng bệnh viện. Đây là một trong những đơn vị y tế tuyến dưới có sự tiên phong, mạnh dạn triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu. Đặc biệt, bệnh viện đã chủ động kết nối thường xuyên với các cơ sở y tế tuyến trên như: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương... để mời gọi các chuyên gia về vừa trực tiếp thăm khám, điều trị, vừa chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn theo hình thức cầm tay chỉ việc. Với chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao, BVĐK thị xã Kỳ Anh đã thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. Đây là một trong số ít đơn vị được ngành y tế đề xuất tỉnh vinh danh tập thể điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025".

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.