Gìn giữ, phát huy các giá trị của lễ hội: Từ ý thức đến hành vi

(Baohatinh.vn) - Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia lễ hội phải có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh; khắc phục những hạn chế như: đổi tiền lẻ, đặt tiền lễ, tiền giọt dầu, đốt vàng mã, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh các hành vi phản cảm trong lễ hội…

gin giu phat huy cac gia tri cua le hoi tu y thuc den hanh vi

Lễ hội cầu ngư ở Xuân Hội, Nghi Xuân (Ảnh: Hoài Nam)

Bà Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh: Sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 70 lễ hội, trong đó có 1 lễ hội cấp quốc gia (lễ hội Hải Thượng Lãn Ông). Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động này, hằng năm, Sở VH-TT&DL ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời các sai phạm phát sinh trong lễ hội.

gin giu phat huy cac gia tri cua le hoi tu y thuc den hanh vi

Trong thời gian tới, sở tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia lễ hội phải có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm khắc phục những hạn chế ở một số lễ hội như: đổi tiền lẻ, đặt tiền lễ, tiền giọt dầu, đốt vàng mã, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh các hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội… Mong rằng, mỗi người dân tự nâng cao ý thức khi tham gia lễ hội, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Đại đức Thích Hạnh Minh - Trụ trì chùa Phổ Độ: Nên để tâm mình an nhiên, thảnh thơi, không mưu cầu quá nhiều.

Đi lễ chùa đầu năm không nên mang quá nhiều đồ lễ. Khi vào chùa lễ Phật, mọi người nên để tâm mình an nhiên, thảnh thơi, không nên mưu cầu quá nhiều về công danh và tài lộc.

gin giu phat huy cac gia tri cua le hoi tu y thuc den hanh vi

Phật dạy tất cả mọi thứ đều có luật nhân quả, gieo nhân tốt thì sẽ gặp quả lành. Khi đi chùa nên tận tâm cúng bái, còn lễ vật thì tùy theo khả năng của mình, miễn sao bản thân thấy thanh thản, trong sáng là được, còn tiền công đức thì tùy tâm. Theo quy định của nhà chùa, tiền công đức chỉ được dùng vào 3 việc là: cúng dường tam bảo, lo cho chư tăng và tu bổ chùa chiền chứ tuyệt đối không dùng vào việc khác. Các nhà chùa đều có “Hòm công đức” để bà con đưa tiền công đức. Tuyệt đối không được rải tiền khắp nơi trong chùa, càng không nên nhét tiền vào tay tượng Phật hoặc xoa tiền vào tượng Phật khiến nơi thờ cúng mất đi sự tôn nghiêm, hoặc đơn giản là số tiền đó dễ bị thất lạc, không được sử dụng đúng mục đích.

Riêng tại chùa Phổ Độ, vào mùa lễ hội và các ngày lễ lớn, nhà chùa thường chuẩn bị sẵn hoa, hương đăng và bố trí sẵn các bàn đón tiếp, hướng dẫn bà con phật tử và người dân làm lễ cúng dường theo đúng tinh thần Phật pháp; giữ gìn nét thanh tịnh của chốn thiền môn và nét thanh lịch của người đi lễ chùa.

Thầy Nguyễn Cương - Tổ trưởng tổ số 2 - đền Nguyễn Thị Bích Châu: Những người trực tiếp hành lễ phải làm gương.

Những người đi lễ tâm linh với nhiều lý do khác nhau nhưng có lẽ mục đích cuối cùng vẫn là cầu mọi điều an lành, gia đạo được hanh thông, công danh sự nghiệp rạng rỡ. Nhiều người cho rằng, cứ phải “tốt lễ” mới “dễ kêu”; đi lễ đền, chùa phải đốt thật nhiều hương, vàng mã, thánh thần, trời Phật mới chứng giám cho lòng thành và giúp cho những điều họ cầu xin được như sở nguyện. Nhưng đó là quan niệm sai lầm vì trong giáo lý nhà Phật, trong kinh văn của các đền, các bậc Phật, Thánh đều dạy chỉ cần một nén tâm nhang nhưng lòng phải thành kính.

gin giu phat huy cac gia tri cua le hoi tu y thuc den hanh vi

Những năm gần đây, với sự nỗ lực của ban quản lý, ý thức của người dân khi đi lễ tại đền đã thay đổi rõ rệt. Không chỉ thông báo, tuyên truyền các quy định của nhà đền, chúng tôi còn phải nghiêm túc thực hiện việc đốt hương, dâng lễ, giữ gìn vệ sinh khuôn viên. Trước lo việc thánh, sau gánh việc trần, muốn cho người dân thực hiện nghiêm thì trước hết những người trực tiếp hành lễ như chúng tôi phải làm gương từ những việc nhỏ nhất.

Bà Nguyễn Thị Hà (pháp danh Diệu Hải) - phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh: Thành tâm thì một cây hương cũng thấu.

Đã hơn 40 năm tôi gắn bó với cửa phật, phục vụ việc hành lễ tại rất nhiều đền, chùa trong tỉnh, chứng kiến đủ kiểu người, đủ cách thức đi lễ của người dân. Không phải ai trong số đó cũng hiểu và thực hiện đúng nghi lễ nơi mình tìm đến, đa phần vẫn quan niệm cứ dâng nhiều lễ, đốt nhiều hương là tốt mà không hiểu rằng, chỉ cần thành tâm thì một cây hương cũng thấu tận thiên đình.

gin giu phat huy cac gia tri cua le hoi tu y thuc den hanh vi

Những năm gần đây, tôi thấy quan niệm của người dân khi đi lễ đã thay đổi phần nào, họ đã chấp hành tốt hơn quy định tại các đền, chùa. Phật tử chúng tôi vẫn thường nhắc nhở nhau: “Về chùa thắp một cây hương. Lòng thành chư phật mười phương độ trì. Thắp nhiều vô ích làm chi. Khói hương đen tượng, đen nhà phúc đâu”.

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!