"Hà Tĩnh đã hết rét chưa anh?"

(Baohatinh.vn) - Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra với anh Trần Đức Bá - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh những ngày qua và được chuyên gia thời tiết thông tin thế này...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực ra, nhiệt độ đêm và sáng như mấy ngày vừa qua là lạnh chứ không rét, vì nhiệt độ thấp nhất trên 20 độ C. Thời điểm này rét là hoàn toàn bình thường.

Các năm trước, thời điểm này, nhiều năm còn rét kéo dài, xác suất xảy ra rét của ngày giữa tháng (15/3) trong 45 năm qua là 63%.

bht_br_a1-1478.jpg
Hoa hậu Giáng My và đoàn đến tham quan Khu di tích Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân) vào dịp trung tuần tháng 3 với tiết trời mưa phùn.

Do các năm gần đây nhiệt độ có xu thế tăng, nhiều đợt nhiệt độ tăng cao bất thường nên nhiệt độ hơi thấp chúng ta cảm giác rét muộn thôi chứ theo lịch tiết khí là chưa đến giữa xuân; theo mùa khí tượng thì hiện nay là đầu tháng 2 âm lịch nghĩa là còn thuộc mùa Đông.

Khoảng 19-21/3 sẽ tiếp tục có không khí lạnh về khu vực Hà Tĩnh, khả năng tiếp tục có rét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 17 – 18 độ C.

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4, khả năng vẫn còn một số đợt không khí lạnh gây rét nhưng chủ yếu rét về đêm và sáng.

Trong các ngày từ 16 – 18/3, buổi sáng vẫn ẩm ướt, có mưa nhưng thời gian ngắn hơn, mức mưa và diện mưa giảm, trưa, chiều nhiều nơi có nắng và khô ráo hơn những ngày vừa qua.

Ngày 19-20/3, có mưa nhiều nơi do không khí lạnh, các huyện phía Nam của tỉnh có mưa vừa, ngày 19 mưa nhiều hơn 20/3.

Từ ngày 22 trở đi, nắng nhiều hơn, thời tiết khả năng sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast