Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, việc xử lý nghiêm các sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên đã thể hiện quyết tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Sáng 24/7, tại Hà Tĩnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà chủ trì hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của 12 UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tới dự và phát biểu chào mừng.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Hoàng Văn Trà chủ trì hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón các đại biểu về tham dự hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của 12 UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chào mừng các đại biểu.

Qua theo dõi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng đối với những kết quả mà các địa phương đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý, tham mưu xử lý nghiêm minh các sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, với tinh thần “không có vùng cấm”. Điều này thể hiện quyết tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm.

Công tác kiểm tra giám sát đã đi sâu vào các lĩnh vực sát với thực tiễn nhất là các lĩnh vực như: tài nguyên môi trường, đất đai, xây dựng, quản lý tài chính, công tác cán bộ và thực hiện các đợt giám sát chuyên đề. Quá trình giám sát, kiểm tra đã kịp thời ban hành các quy định về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên.

Hà Tĩnh cũng đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị UBKT Trung ương quan tâm sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát để dễ thực hiện trong thực tiễn; việc xử lý về hành chính, đoàn thể đối với các bộ, công chức vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình chưa cụ thể...

UBKT Trung ương cần có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định để đồng bộ với xử lý về mặt Đảng; sớm tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm sáp nhập cơ quan kiểm tra của Đảng với cơ quan thanh tra của Nhà nước; cần quy định rõ cơ quan tham mưu, tổng hợp công tác nội chính cấp huyện…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn UBKT Trung ương và UBKT các địa phương đồng hành, có tiếng nói chung với Hà Tĩnh trong việc kiến nghị Trung ương dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Vụ trưởng Vụ Địa phương III (UBKT Trung ương) Trịnh Minh Thạo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của 12 UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

6 tháng đầu năm, UBKT các cấp trong khu vực với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, kịp thời đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung giải quyết triệt để, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp, kịp thời phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu đại hội.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Đại diện UBKT tỉnh Thanh Hóa phân tích một số khó khăn của cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu được quan tâm. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, kiên quyết xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng và đảng viên.

Công tác tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời tham mưu, hoàn thiện bộ máy UBKT các cấp để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động…

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết: Nhiệm vụ trong tâm là cần rà soát, hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Đi sâu vào thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng một trong những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới là rà soát lại tổng thể chương trình công tác năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhất là trong công tác cán bộ và trong thực hiện các nguyên tắc, thủ tục bầu cử.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái: Hà Tĩnh chưa xảy ra sai sót về công tác nhân sự trong đại hội Đảng các cấp. Có được kết quả đó là nhờ tỉnh đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra, rà soát kịp thời ở cơ sở.

Tập trung chấn chỉnh, khắc phục những nơi còn hạn chế yếu kém, coi trọng chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng để khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện về tổ chức bộ máy UBKT các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ làm kiểm tra, giám sát đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà cho rằng, thời gian qua, một UBKT cơ sở chưa chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác kiểm tra chuyên đề chưa sâu; kiểm tra các ban cán sự đảng đoàn chưa thành nếp…

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà đề nghị UBKT các địa phương trong khu vực cần phân loại rõ các đơn thư để có kết luận sớm; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra về nhân sự cho đại hội Đảng;

Chủ động kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế sau đại hội; rà soát, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch trong năm 2020 và xây dựng chương trình, kế hoạch cho nhiệm kỳ tới; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ...

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!