Xây dựng Đảng

emag-ntm-ban-pc-2400-x-1600-px.png

Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) – mảnh đất khởi nguồn phong trào cách mạng sôi nổi xưa kia đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng vươn lên thành địa phương giàu mạnh. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tứ Mỹ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, làm nền tảng vững chắc cho hành trình kiến tạo tương lai.

444.png

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, xã Tứ Mỹ được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập các xã: Châu Bình, Tân Mỹ Hà, Mỹ Long với diện tích 38,68 km2, dân số hơn 20.000 người. Đây là một trong những đơn vị có diện tích khá khiêm tốn so với 9 xã của huyện Hương Sơn cũ nhưng là địa phương sở hữu khá nhiều tiềm năng phát triển KT-XH.

bqbht_br_z6845157484654-589d79dbaef1e59cf521750ef5d5eab2.jpg
Xã Tứ Mỹ nhìn từ trên cao (ảnh Đậu Bình)

Tứ Mỹ - địa danh gắn liền với vùng hạ Hương Sơn từ bao đời nay là nơi hội tụ của những ngọn núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình, đường làng phong quang và nếp sống thuần hậu, giàu bản sắc văn hóa.

Nơi đây còn có sự hiện diện của đình Tứ Mỹ, là nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của vùng Hương Sơn; cũng là điểm khởi nguồn phong trào cách mạng sôi nổi, nơi cắm lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên ở Hương Sơn, góp phần làm nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 oanh liệt.

bqbht_br_33.jpg
Đình Tứ Mỹ - nơi Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hương Sơn ra đời.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Đảng bộ và Nhân dân Tứ Mỹ đã đạt nhiều kết quả khá toàn diện.

bqbht_br_222222.jpg
Toàn cảnh khu vực Nầm nhìn từ trên cao.

Tổng giá trị sản xuất toàn xã năm 2024 đạt 820,4 tỷ đồng (tăng bình quân 11,3%/năm). Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,25 triệu đồng/năm (tăng 15,9 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Toàn xã hiện có 86 mô hình sản xuất nông nghiệp, trong đó có 8 mô hình cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, 7 mô hình doanh thu từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm.

5 năm qua, tổng nguồn lực được huy động xây dựng nông thôn mới đạt trên 320 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, xã Tứ Mỹ có 24 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số lên 34/37 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 142 vườn được công nhận vườn mẫu; 5 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP 3 sao.

bqbht_br_img-7444.jpg
Người dân thôn Sinh Cờ, xã Tứ Mỹ tham gia "Tháng cao điểm làm nông thôn mới".

Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng - Chủ tịch UBND xã cho biết: Tứ Mỹ vốn là địa phương nổi trội ở lĩnh vực thương mại dịch vụ. Toàn xã hiện có 920 hộ kinh doanh cá thể, 3 công ty TNHH, 20 HTX, tổ hợp tác, 34 cơ sở sản xuất đồ gỗ, kinh doanh dịch vụ vận tải, taxi.

Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều dự án lớn về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi của quốc gia, của tỉnh được triển khai ở địa phương sẽ là những yếu tố thuận lợi để Tứ Mỹ đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH. Nhiệm kỳ tới, cùng với đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, Tứ Mỹ sẽ tiếp tục xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các vùng miền để nâng cao hiệu quả kinh tế.

trich-1-1.png

Cùng với những con số nổi bật trong bức tranh kinh tế, Tứ Mỹ cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Xã Tứ Mỹ hiện có 2 di tích văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, 14 di tích được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.

Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn luôn giữ vị trí dẫn đầu huyện Hương Sơn cũ. Toàn xã có 10 trường được công nhận chuẩn quốc gia, trong đó có 6 trường đạt chuẩn mức độ 2, còn lại đạt chuẩn mức độ 1. Công tác an sinh xã hội luôn được thực hiện kịp thời; QP-AN được đảm bảo.

bqbht_br_img-8436.jpg
Thi công nâng cấp tuyến QL8A đoạn thuộc thôn Bãi Trạm, xã Tứ Mỹ (tháng 7/2025).
bqbht_br_z6844974718200-38080a6df2aa79561257928a6e23b981.jpg
Người dân thôn Tân Hồ, xã Tứ Mỹ tham gia làm giao thông nông thôn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt; công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các khối đoàn thể được tăng cường. Tất cả đã kiến tạo nên một diện mạo, sức sống mới của một xã có bề dày truyền thống cách mạng, giàu truyền thống văn hóa lịch sử đang nỗ lực vươn mình trên hành trình phát triển đi lên.

4.png

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tứ Mỹ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu: Xây dựng xã Tứ Mỹ phát triển toàn diện: kinh tế tăng trưởng bền vững; hạ tầng đồng bộ; văn hóa - xã hội phát triển; quốc phòng - an ninh đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân không ngừng được nâng cao; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

bqbht_br_dji-20250730104943-0085-d.jpg
Nông thôn ngày mới trên quê hương Tứ Mỹ.
bqbht_br_img-6874.jpg
Thu hoạch lúa hè thu tại thôn Mỹ Yên, xã Tứ Mỹ. Ảnh tư liệu.

Đảng bộ xã Tứ Mỹ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân phấn đấu trên 10%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 22 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 76 triệu đồng/năm. Đến năm 2030, toàn xã Tứ Mỹ có 39 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt trên 115 triệu đồng.

Cùng với đó, xã phấn đấu trong nhiệm kỳ tới có 98% thôn đạt tiêu chí thôn văn hóa, trên 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Hằng năm, có trên 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

67.png

Thầy Phan Sỹ Châu - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác cho biết: Toàn Đảng bộ hiện có 58 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhà trường tiếp tục đoàn kết, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học hằng năm từ 60% lên 80% và trở thành một trong những trường THPT thuộc tốp khá của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh.

trich-1-8672.jpg

Đồng chí Lê Nhật Lệ - Bí thư Đảng ủy xã Tứ Mỹ nhấn mạnh: Những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 mang tính đột phá, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của Nhân dân.

Vì vậy, thời gian tới, Tứ Mỹ sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, Nhân dân. Bên cạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Tứ Mỹ sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đặc biệt là xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

bqbht_br_img-8668.jpg
Hệ thống kênh mương thủy lợi (đoạn thuộc thôn 2, xã Tứ Mỹ) cung cấp nước tưới cho hàng ngàn héc-ta lúa, hoa màu ở xã Tứ Mỹ và vùng phụ cận.

ĐẢNG BỘ XÃ TỨ MỸ ĐẶT RA 5 MỤC TIÊU TRỌNG TÂM:

  • Tập trung hoàn thành quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
  • Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ
  • Phát triển các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương, nhất là sản xuất lúa, chăn nuôi hươu
  • Xây dựng thêm các sản phẩm OCOP
  • Khai thác tiềm năng lợi thế khu vực đô thị Nầm, đường 8A, 8C... để phát triển thương mại dịch vụ.
bqbht_br_z6851642387546-a6bf92c849da9159b219120f36037960.jpg
Đàn hươu của Công ty CP Sản xuất & Thương mại nhung hươu Việt (đóng chân trên địa bàn xã Tứ Mỹ).
bqbht_br_z6851642387546-a6bf92c849da9159b219120f36037960.jpg
Chế biến cao xương hươu ở Công ty CP Sản xuất & Thương mại nhung hươu Việt.
bqbht_br_z6844289447460-044276ff163f9a65228979197b1398b4.jpg
Toàn cảnh khu vực đền Trúc, thôn Tân Hồ, xã Tứ Mỹ. Ảnh Đậu Bình

Bên cạnh tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường, xã Tứ Mỹ sẽ tập trung xử lý các tồn đọng về đất đai. Đồng thời quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, phối hợp giải quyết dứt điểm tồn đọng, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và các đảng viên. Sớm ổn định các tổ chức trong hệ thống chính trị, sáp nhập thôn, chi bộ, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngoài ra, nhiệm kỳ tới, xã Tứ Mỹ còn tập trung huy động nguồn lực đầu tư, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, phát triển sản phẩm OCOP theo hướng gia tăng về giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy chuẩn. Phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

bqbht_br_img-0191.jpg
Liên tục 3 năm liền (2022, 2023, 2024), em Lê Thị Thanh Huyền - học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác đạt giải cao học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh.

Tứ Mỹ còn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh. Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trong nước và tuyên truyền lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện tốt chế độ, chính sách và huy động xã hội hóa nguồn lực chăm lo cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chương trình, đề án, dự án về giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; hoàn thiện cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực.

bqbht_br_z6845157874619-ca0a66d31a349a8af79da3e44eed5f6c.jpg
Đô thị Nầm - nơi có dịch vụ, thương mại phát triển khá mạnh. Ảnh Đậu Bình

Với định hướng rõ ràng cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Tứ Mỹ nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển khi tiềm năng, lợi thế được tổng hòa. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ thể hiện ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, hiểu dân, đáp ứng tốt hơn những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đưa xã Tứ Mỹ phát triển nhanh, bền vững và giàu mạnh, xứng đáng là mảnh đất của quê hương cách mạng

NỘI DUNG: HOÀI NAM

THIẾT KẾ: NGUYỄN LIỄU

Đọc thêm

Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Đã ở tuổi 97 nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên 77 tuổi Đảng - cụ Đặng Văn Viện (thôn Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn rực sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ tỏa lan trong lối sống gương mẫu, khu vườn xanh mướt mà còn trong nếp nhà hòa thuận, cách con cháu sống nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương.
Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của trung ương, tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!