Hương Khê vững tin viết tiếp hành trình đổi mới

(Baohatinh.vn) - Những bước phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang trở thành bước đệm quan trọng để xã Hương Khê (Hà Tĩnh) từng bước hiện thực hóa mục tiêu nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại trong chặng đường mới.

Từ tháng 7/2025, 3 địa phương cũ gồm: xã Hương Long, xã Phú Gia và thị trấn Hương Khê chính thức “về chung một nhà”, hình thành đơn vị hành chính mới - xã Hương Khê - với quy mô dân số gần 30.000 người, 68 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 2.300 đảng viên. Sự hội tụ ấy này tạo nên nguồn lực tổng hợp quý giá giúp địa phương tự tin bước vào kỷ nguyên mới trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

bqbht_br_dji-08d34.jpg
Nhập 3 đơn vị cũ thành xã Hương Khê mới mang đến sức mạnh hội tụ cho địa phương trong chặng đường mới.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hương Khê đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt. Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai sâu rộng, hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa và nâng cao năng lực.

Công tác kiểm tra, giám sát được siết chặt, kỷ luật Đảng được giữ vững. Hoạt động dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phương châm "rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả" từng bước khẳng định hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong hệ thống chính trị cơ sở.

bqbht_br_image-2312.jpg
Lãnh đạo xã Hương Khê kiểm tra hoạt động vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đặc biệt, phát huy nền tảng đã có, Hương Khê cũng ghi dấu bứt phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Đồng chí Trần Quốc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn toàn xã đến năm 2025 đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 2,5 lần so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt 59,18 triệu đồng/năm (tăng 17,53 triệu đồng so với năm 2020); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản lượng lương thực năm 2025 đạt 6.499 tấn (tăng 1.245 tấn so với năm 2020); giá trị sản phẩm trên một héc-ta đất trồng trọt đạt 98,5 triệu đồng (tăng 22 triệu đồng so với năm 2020). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 3.500 tỷ đồng (tăng 2.100 tỷ đồng so với năm 2020). Hoạt động thương mại, du lịch, kinh tế tư nhân từng bước phát triển. Những con số đó đã phần nào minh chứng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Xã Hương Khê còn huy động trên 48,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, toàn xã có 95,6% gia đình văn hóa, 57,6% gia đình thể thao, 100% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành nếp sống trong người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,76%, hộ cận nghèo còn 2,18%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các chính sách hỗ trợ đời sống, y tế, văn hóa cho đồng bào dân tộc (ở thôn Phú Lâm) được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

bqbht_br_z6895828759252-d82e7fce841ce0f88b7bb3e8abca2fce.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thế Hùng tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7.

Xã Hương Khê hiện có 25/40 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đang trở thành những hạt nhân lan tỏa lối sống văn minh, sạch đẹp. Không gian sống thay đổi, nhưng điều đáng quý hơn là nhận thức, ý thức cộng đồng đã nâng lên một bước. Cùng đó, Hương Khê đang khẳng định mình trên bản đồ OCOP tỉnh Hà Tĩnh với 5 sản phẩm xếp hạng 3 sao.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Hương Khê xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng bộ xã đề ra ba nhiệm vụ đột phá chiến lược nhằm tạo động lực phát triển nhanh, bền vững: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ trong công tác Đảng, quản lý hành chính và phục vụ người dân; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp sớm hoàn thiện Cụm Công nghiệp Hương Long, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, mở rộng du lịch sinh thái tại thôn Phú Lâm gắn với các khu dân cư kiểu mẫu và di tích văn hóa, lịch sử.

bqbht_br_dsd.jpg
Hương Khê phấn đấu mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại trong chặng đường mới.

Đồng chí Trần Quang Nhật - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Khê chia sẻ: “Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, nền tảng tinh thần xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với khí thế và quyết tâm mới, mong rằng, toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, con em xa quê, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, cùng nền tảng đã được tạo dựng vững chắc trong nhiệm kỳ qua, những định hướng đột phá mang tầm chiến lược sẽ là đòn bẩy để Hương Khê bứt phá đi lên. Qua đó, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từng bước vươn mình trở thành địa phương đô thị văn minh, hiện đại - xứng đáng với truyền thống, vị thế và kỳ vọng của Nhân dân.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!