Hương Khê, Đức Thọ đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh) trong quá trình xây dựng NTM.

bqbht_br_aimg-8999.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Chiều 26/6, huyện Đức Thọ tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo địa phương cùng dự.

Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đặc biệt, từ khi đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, huy động tối đa nội lực, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí.

bqbht_br_aimg-9036.jpg
Đại biểu theo dõi phóng sự báo cáo kết quả xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tính đến năm 2024, Đức Thọ có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, trong đó: 9/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 5/15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn đô thị văn minh.

Kinh tế phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58,54 triệu đồng/năm. Hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ; giáo dục, y tế, môi trường có nhiều tiến bộ vượt bậc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao…

bqbht_br_aimg-9028.jpg
Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức đọc diễn văn buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức khẳng định sự kiện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là niềm vinh dự lớn của huyện Đức Thọ, là minh chứng sống động cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân Đức Thọ cũng như sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Trung ương, của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, con em xa quê, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đã luôn luôn đồng hành và hướng về quê hương.

Thời gian tới, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ và Nhân dân Đức Thọ giữ vững quyết tâm xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là miền quê đáng sống.

Các địa phương sau khi được sắp xếp sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao theo hướng bền vững; phát triển kinh tế nông thôn bền vững gắn với chuyển đổi số và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống người dân cả về vật chất lẫn tinh thần; tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2025 - 2030.

bqbht_br_aimg-9051.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ.

Buổi lễ đã diễn ra nghi thức công bố quyết định và đón bằng công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao.

Biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của huyện Đức Thọ trong suốt thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh nhấn mạnh: Việc được công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trong chặng đường tiếp theo.

bqbht_br_aimg-9063.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian tới, thực hiện chủ trương lớn của Đảng về tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, huyện Đức Thọ sau sắp xếp hình thành 5 xã mới, đề nghị 5 xã không chủ quan, thỏa mãn, mà cần tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ngày càng thực chất, bền vững hơn; nhân rộng các mô hình kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP; quan tâm hơn nữa đến bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng con người NTM văn minh, nghĩa tình.

5 xã mới cần tiếp tục giữ vai trò là đơn vị dẫn đầu, là mô hình tiêu biểu để các địa phương khác học tập trong quá trình phát triển NTM giai đoạn mới - gắn với chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh bày tỏ sự tin tưởng, với truyền thống văn hóa - cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, 5 xã mới của huyện Đức Thọ (cũ) sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu trong thời gian tới.

bqbht_br_aimg-9076.jpg
Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng bày tỏ: Đạt chuẩn huyện NTM nâng cao không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, phát triển bền vững quê hương Đức Thọ anh hùng, xứng đáng là quê hương của Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Chiều 26/6, BTV Huyện ủy Hương Khê tổ chức hội nghị công bố quyết định và đón nhận bằng của Thủ thướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2024. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Từ năm 2011 đến 2024, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân cùng sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và các sở, ngành, huyện Hương Khê đã đạt chuẩn các tiêu chí NTM: 20/20 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 135 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gần 1.500 vườn mẫu; thị trấn Hương Khê đạt chuẩn đô thị văn minh; cấp huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí NTM; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Khê.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Khê.

Hội nghị đã công bố quyết định và đón bằng công nhận huyện Hương Khê đạt chuẩn NTM năm 2024. Dịp này, huyện Hương Khê đã ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Khê giai đoạn 1930 – 2025.

Đảng bộ huyện Hương Khê ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 – 2025. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Hương Khê trao tặng sách cho đại biểu.

Đảng bộ huyện Hương Khê ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 – 2025. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Hương Khê trao tặng sách cho đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Khê trong hành trình xây dựng NTM. Được công nhận huyện đạt chuẩn NTM là sự ghi nhận xứng đáng cho hơn 1 thập kỷ phấn đấu không ngừng địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Ngày 1/7 tới đây là ngày đầu tiên các xã mới đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, các xã mới cần nhanh chóng ổn định bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo mọi hoạt động được thông suốt, không bị gián đoạn, nhất là việc tiếp cận, giải quyết hồ sơ của người dân.

Các xã mới tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong hành trình xây dựng NTM để lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào, xây dựng các vùng quê trù phú, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.