Động lực để các đơn vị cấp xã ở Đức Thọ đưa nông thôn mới đi vào chiều sâu

(Baohatinh.vn) - Những kết quả đạt được của huyện NTM nâng cao Đức Thọ (Hà Tĩnh) là tiền đề, động lực để các đơn vị hành chính cấp xã mới đưa chương trình ngày càng đi vào chiều sâu.

bqbht_br_l3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra, chỉ đạo sản xuất, xây dựng NTM ở Đức Thọ (tháng 5/2025).

Phát huy sức dân trong xây dựng NTM

Sau khi đạt chuẩn NTM vào năm 2020 theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Đức Thọ đã tập trung triển khai các đề án, kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong 4 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả toàn diện.

bqbht_br_l1.jpg
Những miền quê Đức Thọ "thay da đổi thịt" nhờ quá trình xây dựng huyện NTM nâng cao.

Là địa phương thuộc vùng trà sơn - phía Tây Nam huyện Đức Thọ, xã Tân Dân là một trong những đơn vị tốp đầu trong việc phát huy lợi thế, huy động sức dân trong xây dựng NTM. Ông Phan Trọng Thể - Chủ tịch UBND xã Tân Dân chia sẻ: “Giai đoạn 2020 - 2024, chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Bên cạnh số tiền huy động hơn 87 tỷ đồng để xây dựng NTM, Nhân dân toàn xã đã đóng góp hàng nghìn ngày công để ra quân làm mới gần 18km đường giao thông, 2,8km rãnh thoát nước, 35km hàng rào xanh… Hiện nay, toàn xã có 8/12 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Quá trình xây dựng NTM không chỉ góp phần thay đổi hạ tầng KT-XH, diện mạo nông thôn mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Cuối năm 2024, xã Tân Dân đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao”.

Về thị trấn Đức Thọ những ngày này, bức tranh đô thị văn minh ngày càng sắc nét với những công trình phúc lợi, nhà ở, đường sá được xây dựng khang trang, đồng bộ. Đến nay, 13/13 tổ dân phố (TDP) đều đạt chuẩn TDP kiểu mẫu; 100% tuyến đường trên địa bàn thị trấn được bê tông và thảm nhựa. Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Bí thư Chi bộ TDP Đại Nghĩa chia sẻ: “Các phần việc xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn và được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Dù đã đạt chuẩn, song người dân vẫn thường xuyên ra quân củng cố, nâng cấp các tiêu chí, tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp”.

bqbht_br_03.jpg
Người dân TDP Đại Nghĩa (thị trấn Đức Thọ) thường xuyên ra quân củng cố, nâng cấp các tiêu chí NTM.

Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Đức Thọ luôn xác định phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, bởi vậy, mỗi công trình, mỗi tuyến đường, vườn mẫu đều là thành quả kết tinh từ sự đoàn kết, trách nhiệm, sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân. Đến nay, 15/15 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 8/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5/15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn đô thị văn minh. Toàn huyện có 155/155 khu dân cư, TDP kiểu mẫu, trong đó có 8 khu dân cư thông minh; gần 1.200 vườn mẫu đạt chuẩn.

Trong quá trình xây dựng huyện NTM nâng cao, Đức Thọ đã huy động gần 5.000 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp, ủng hộ trên 1.000 tỷ đồng; thực hiện 802 công trình xây mới, nâng cấp đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trùng tu các di tích lịch sử văn hóa. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện đã phát triển được 16 vùng sản xuất tập trung đối với các sản phẩm chủ lực; các ngành nghề truyền thống, thủ công cũng góp phần tăng thu nhập cho Nhân dân. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,54 triệu đồng/năm.

Ngày 13/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Phấn khởi trước “quả ngọt” sau chặng đường dài nỗ lực, bứt phá, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: “5 năm qua có thể xem là chặng đường đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của huyện Đức Thọ. Từ những ngày đầu triển khai mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao với nhiều khó khăn chồng chất, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận trong Nhân dân, chúng tôi đã về đích. Sự thay đổi diện mạo nông thôn đến các công trình hạ tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, những quyết sách về phát triển KT-XH đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”.

Tạo tiền đề xây dựng chính quyền 2 cấp vững mạnh

Bên cạnh “quả ngọt” từ hành trình xây dựng NTM nâng cao, 6 tháng đầu năm 2025, bức tranh KT-XH của huyện Đức Thọ cũng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, thu ngân sách tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay với 705,9 tỷ đồng, đạt 285% kế hoạch tỉnh giao. Bên cạnh đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách đã hoàn thiện với 205 ngôi nhà mới được bàn giao; điều này góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế.

bqbht_br_l6.jpg
Những ngôi nhà mới giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Đức Thọ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Thời gian qua, trên tinh thần chủ động, quyết liệt, huyện Đức Thọ đã thực hiện nghiêm túc lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã; từ 16 xã, thị trấn được sắp xếp lại còn 5 xã, đảm bảo đáp ứng các điều kiện về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, đồng thời giữ gìn được bản sắc của từng địa phương, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đến thời điểm này, tất cả các điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhân lực đã được chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiện đại.

bqbht_br_l8.jpg
Sau sắp xếp ĐVHC cấp xã, huyện Đức Thọ từ 16 xã, thị trấn còn lại 5 xã.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Huyện ủy Đức Thọ chia sẻ: Được công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong giai đoạn toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện cuộc cải cách lịch sử - xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự nỗ lực của huyện nhà. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các ĐVHC cấp xã mới tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh, góp phần đưa Chương trình MTQG xây dựng NTM thực sự đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống cho Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng thịnh vượng, phát triển.

Huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục xây dựng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu sau sáp nhập; các ĐVHC cấp xã mới nỗ lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển KT-XH; luôn khơi dậy và phát huy tiềm năng, lợi thế, bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc; đảm bảo ANTT, an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân…

bqbht_br_l7.jpg
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo huyện Đức Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành chính quyền hai cấp.

Đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong những ngày cuối cùng vận hành ĐVHC cấp huyện, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Đức Thọ không khỏi xúc động, tự hào. Dù mô hình chính quyền thay đổi, song những giá trị truyền thống về văn hóa, cách mạng, tinh thần đoàn kết của người dân trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú vẫn luôn được lưu giữ. Trên nền tảng đó, các ĐVHC cấp xã mới sẽ tiếp tục phát huy, vận hành hiệu quả với mục tiêu gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!