
Sau sáp nhập, vùng quê cách mạng xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) - quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được nhân lên sức mạnh mở ra hành trình mới. Đảng bộ xã Cẩm Hưng sẽ phát huy các giá trị truyền thống để xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2028.

VÙNG QUÊ CÁCH MẠNG CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ
Những ngày này, về Cẩm Hưng – xã bán sơn địa vừa hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên cũ), chúng tôi cảm nhận rõ bầu không khí rộn ràng, náo nức.


Không chỉ rực rỡ cờ hoa chào mừng đại hội, vùng quê cách mạng Cẩm Hưng còn khoác lên mình “tấm áo mới” khi hội tụ vị trí địa lý đặc biệt; vừa có núi, vừa có đồng bằng, có trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 1 đi qua.
Xã Cẩm Hưng hôm nay hứa hẹn có nhiều đột phá trong hành trình kiến tạo mới, nhất là trong đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, phát triển kinh tế vườn đồi, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, xây dựng các mô hình kinh tế nông thôn gắn với sinh thái bền vững.


Đồng chí Nguyễn Thanh Long – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Hưng chia sẻ: “Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đánh dấu giai đoạn phát triển mới cho quê hương của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Sau sáp nhập, không gian phát triển được mở rộng; xã Cẩm Hưng có diện tích hơn 103,8km², dân số gần 22.000 người. Đảng bộ xã hiện có 38 chi bộ với 1.250 đảng viên”.



Đi qua nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều khó khăn thách thức, đảng bộ các xã cũ của xã Cẩm Hưng vẫn “vững tay chèo” để đưa địa phương phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 1.322 tỷ đồng, tăng 526 tỷ đồng so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2024 đạt 53,8 triệu đồng/năm, tăng hơn 14,35% so với đầu nhiệm kỳ.

Với lợi thế có cả đồng bằng và vùng núi, xã Cẩm Hưng đã chú trọng đẩy mạnh tập trung, chuyển đổi ruộng đất. Trong 5 năm, toàn xã đã chuyển đổi hơn 239ha đất lúa, từ đó đưa giống mới, áp dụng cơ giới hóa, góp phần tăng năng suất và hiệu quả sản xuất.
Điểm đặc biệt của người dân Cẩm Hưng là không ngại thay đổi. Ở thôn Lai Lộc, ông Nguyễn Văn Huy đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng đất lúa kém hiệu quả. Tại thôn Tiến Thắng, ông Võ Văn Thái thành công với mô hình nuôi cua đồng. Còn ở thôn Sơn Nam lại nổi lên mô hình trồng sâm bố chính của ông Lê Ngọc Tin...






“Không chỉ nổi bật trên lĩnh vực nông nghiệp và các mô hình kinh tế hợp tác, địa phương còn ghi dấu ấn rõ nét trong phát triển đa ngành nghề và xây dựng hạ tầng nông thôn. Toàn xã hiện có 54 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 821 hộ kinh doanh…, qua đó giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Các ngành nghề truyền thống như mộc, xây dựng, vận tải, sơ chế nông sản… được duy trì và mở rộng, trở thành trụ đỡ vững chắc cho kinh tế địa phương” - đồng chí Lê Ngọc Hà - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng nhấn mạnh.


Cùng với phát triển kinh tế, các địa điểm văn hóa, tâm linh, giáo dục truyền thống như Khu lưu niệm và khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhà thờ liệt sĩ Nguyễn Đình Liễn – Bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên (cũ)… ngày càng thu hút đông đảo khách tham quan, học sinh, người dân đến dâng hương, tìm hiểu truyền thống.



Công tác giải phóng mặt bằng – một trong những “điểm nghẽn” lâu nay ở nhiều địa phương được xã Cẩm Hưng thực hiện quyết liệt, đúng tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia như: đường cao tốc Bắc – Nam, đường điện 500kV mạch 3. Nhiều hộ dân dù tiếc đất, tiếc nhà nhưng vẫn đồng thuận bàn giao mặt bằng vì lợi ích chung. Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được triển khai linh hoạt, hiệu quả. Toàn xã đã có 11 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.


Các hoạt động văn hóa, thể thao được triển khai có hiệu quả. Hiện toàn xã có 91,6% gia đình văn hóa, tăng hơn 5% so với đầu nhiệm kỳ. Giáo dục - đào tạo tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đồng chí Hà Huy Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Hưng chia sẻ: “Để đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, Đảng bộ luôn xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng”.
KIẾN TẠO XÃ NTM NÂNG CAO VÀO NĂM 2028
Cẩm Hưng hôm nay là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, trong đó truyền thống cách mạng của mảnh đất xưa tiếp tục là nền tảng để chính quyền và Nhân dân bồi đắp thêm khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Cẩm Hưng đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng xã Cẩm Hưng phát triển nhanh, bền vững.



Trao đổi về đường hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới, đồng chí Lê Ngọc Hà - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết: “Nhiệm kỳ mới, Cẩm Hưng sẽ phát huy giá trị truyền thống văn hóa quê hương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung thu hút nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sáp nhập, nhất là các tiềm năng, lợi thế của xã, phát triển kinh tế vườn đồi, dịch vụ du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm. Cùng đó, địa phương tập trung chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2028”.

Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã Cẩm Hưng xác định 3 khâu nhiệm vụ đột phá là tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng cả về tư tưởng, tổ chức, bộ máy, công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, từng bước xây dựng chính quyền số, lấy chỉ số hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá; tập trung dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình kinh tế nông thôn gắn với sinh thái bền vững.

Viết tiếp hành trình phát triển trong nhiệm kỳ mới bằng tất cả khát vọng và niềm tin, đồng chí Nguyễn Thanh Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Hưng nhấn mạnh: “Với phương châm đoàn kết - dân chủ - kỷ cương – đổi mới - phát triển, bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới thì nhiệm vụ về xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được chúng tôi tập trung cao. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Cẩm Hưng sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra”.



Nhiệm kỳ mới đã mở, xã Cẩm Hưng đang đứng trước thời cơ phát triển mới với tiềm năng, lợi thế được tổng hòa. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ xã Cẩm Hưng sẽ tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, không ngừng đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng xã nhà phát triển nhanh, bền vững; góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2025 - 2030:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2026 - 2030 đạt 9,5%/năm
- Giá trị sản phẩm trên 1 ha trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đến năm 20230 đạt 123 triệu đồng
- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 75 triệu đồng/năm
- Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10%
- Xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2028, đến năm 2030 có 90% khu dân cư đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu
- Có thêm 3 sản phẩm OCOP 3 sao và 1 sản phẩm OCOP 4 sao
- Tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 đạt 100% chuẩn mức độ 1 và trên 50% đạt chuẩn mức độ 2
- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đến năm 2030 đạt 85% trở lên
- Số đảng viên kết nạp bình quân hằng năm đạt 3% tổng số đảng viên, bình quân hằng năm kết nạp 30 đảng viên…
BÀI, ẢNH: PHAN TRÂM
VIDEO: MINH SƠN
THIẾT KẾ: HUY TÙNG