(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn ngài Đại sứ và các tổ chức quốc tế tiếp tục là cầu nối đưa các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư trong các lĩnh vực Hà Tĩnh đang ưu tiên phát triển.
Đoàn công tác do ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đón tiếp đoàn công tác.
Sáng 3/4, đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam do ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh.
Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Hà Tĩnh. Nhấn mạnh ý nghĩa của buổi làm việc, ngài Đại sứ mong muốn thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa - ngoại giao nhân dân, đưa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh và Nhật Bản ngày càng hiệu quả, phát triển bền vững.
Dịp này, đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc tại Việt Nam (FAO) cũng đã trao đổi về các cơ hội hợp tác và triển khai các khoản viện trợ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng Hà Tĩnh phát triển bền vững.
Trong không khí đầm ấm, hữu nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi ngài Đại sứ Ito Naoki đến thăm Hà Tĩnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin một số thành tựu nổi bật về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác hợp tác quốc tế của tỉnh, đặc biệt là tiềm năng, lợi thế và những nỗ lực trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi làm việc.
Trên nền tảng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác với các địa phương, đối tác của Nhật Bản. Mong muốn ngài Đại sứ và các tổ chức quốc tế tiếp tục là cầu nối đưa các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư trong các lĩnh vực Hà Tĩnh đang ưu tiên phát triển.
Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các nguồn vốn cho Hà Tĩnh; đặc biệt là từ các nguồn vốn ODA, viện trợ không hoàn lại, viện trợ phi chính phủ. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; kết nối doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường và thúc đẩy hợp tác kinh doanh, xuất khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào Hà Tĩnh tại Nhật Bản học tập, làm việc, sinh sống và phối hợp thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao quà lưu niệm tới ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.
Các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm.
Tại Hà Tĩnh, khoa học, công nghệ từng bước được ứng dụng vào sản xuất, nhất là trong các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu.
Lực lượng chuyên môn Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai quật, thu mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng và các quy định liên quan.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo tiếp dân định kỳ tháng 6/2026 của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Công tác rà soát, hướng dẫn đăng ký và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đang được lực lượng công an các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, nhằm bảo đảm phục vụ đợt lấy mẫu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2026.
Xuyên suốt dòng chảy lịch sử 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành, khẳng định mình bằng nhiều thành tựu và những chiến công xuất sắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung, sớm hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan.
Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh Việt - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Mỹ cung cấp thông tin giúp tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Việt Nam.
Phát huy những kết quả đạt được, các cấp, ngành sẽ tập trung khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong mùa khô tiếp theo.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Sáng 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 32 để cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ tuyên dương 25 cán bộ an ninh tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thảo luận và cho ý kiến cụ thể các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và tu bổ di tích trên địa bàn...
Các tiểu đội dân quân thường trực ở Hà Tĩnh sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống về QP – AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.
Từ 177 tác phẩm lọt vào chung khảo, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX năm 2025 đã thảo luận, thẩm định và chọn ra 123 tác phẩm xuất sắc để trao 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích.
Tác phẩm “Học Bác để tận hiến suốt đời” của nhóm tác giả Thiên Vỹ, Huy Quân (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) được Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Khuyến khích tại Hội Báo toàn quốc 2026.
Sau hơn 1 năm hợp nhất, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đang định hình mô hình tòa soạn hội tụ, nơi mỗi sự kiện được kể bằng nhiều nền tảng, nhiều cách tiếp cận.
Trong dòng chảy không ngừng của thông tin, những tác phẩm báo chí kịp thời, chính xác luôn mang đến cho công chúng góc nhìn chân thực về cuộc sống. Phía sau mỗi dòng tin, khuôn hình là sự dấn thân, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng của những người làm báo Hà Tĩnh trên hành trình phụng sự cộng đồng.
Lần đầu tiên tổ chức chấm và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh, Hà Tĩnh đã ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các địa phương, cơ quan, đơn vị với hơn 10.000 tác phẩm tham gia.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Số hóa hồ sơ liệt sĩ và người có công ở Hà Tĩnh không chỉ giúp quản lý hiệu quả dữ liệu, mà còn thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Trong bối cảnh báo chí chuyển mình mạnh mẽ, hình ảnh phóng viên chỉ đảm nhận một công việc chuyên môn đang dần nhường chỗ cho những nhà báo đa năng, có thể tác nghiệp trên nhiều loại hình cùng lúc. Xu hướng ấy đang hiện hữu ngày càng rõ nét tại Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Yêu cầu về báo chí đa loại hình, đa nền tảng không chỉ là mục tiêu tôn chỉ của toàn cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh mà đang trở thành nhận thức, hành động trong chính mỗi phóng viên, biên tập viên.
Sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ là bài toán tinh gọn đầu mối bởi đằng sau mỗi thôn, làng là những thiết chế văn hóa, cộng đồng cư dân và các mối quan hệ xã hội được hình thành qua nhiều thế hệ.
Đợt ra quân cao điểm của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, giữ gìn ANTT trên biển và gỡ bỏ 'thẻ vàng' của EC.
Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.
Ở những vùng biên giới, miền núi, khu dân cư biệt lập, việc Hà Tĩnh giữ lại những thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn quy mô là lựa chọn cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý, ổn định đời sống nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!