Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp

Mưa lớn gây ngập cục bộ đường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh vào đầu giờ sáng nay (8/9/2021).

Trong 3h vừa qua (từ 3h - 6h), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và dông như: Đại Lộc 127 mm, Đò Điệm 126 mm, Đậu Liêu 105 mm, Kỳ Thượng 100mm, Sơn Lộc 91mm, TP Hà Tĩnh 67mm…

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, trên khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 50mm.

Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp

TP Hà Tĩnh được dự báo nguy cơ ngập úng cao

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lục địa kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên từ nay đến ngày 9/9, toàn tỉnh có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 8/9 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 100 - 150mm, có nơi trên 150mm.

Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng khu vực Hà Tĩnh

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng vùng trũng thấp và khu vực đô thị.

Hồi 01 giờ ngày 08/9, vị trí tâm bão ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 01 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 09/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển đông: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-130km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định Hà Tĩnh sẽ sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng địa chỉ, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống nhân dân.
Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Những món quà nhỏ, những hoạt động giản dị trong đêm Trung thu đã giúp các em ở các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ có thêm một mùa trung thu ấm áp, yêu thương và ý nghĩa.
Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã vững vàng vượt qua giông bão.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất nhiều xã, phường được điều chỉnh vùng, giúp người lao động được tăng lương tối thiểu đến 900.000 đồng/tháng, từ ngày 1/1/2026.